Thể thao

HLV Indonesia đổi giọng, đưa ra phát biểu đầy bất ngờ trước cuộc tiếp đón tuyển Việt Nam

HLV Shin Tae-yong bất ngờ cho rằng đội tuyển Indonesia khó thắng tuyển Việt Nam trên sân nhà Bung Karno.

Vào ngày 21/3 tới, tuyển Indonesia sẽ tiếp đón tuyển Việt Nam trên sân nhà Bung Karno trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 tại bảng F, vòng loại thứ hai World Cup 2026. Năm ngày sau, hai đội sẽ tái ngộ nhau tại Mỹ Đình.

Trong phát biểu mới nhất vào chiều nay (14/3), HLV Shin Tae-yong đưa ra quan điểm đầy bất ngờ, rằng trận đấu đầu tiên ở Bung Karno với tuyển Indonesia sẽ khó khăn hơn hẳn so với trận lượt về ở Mỹ Đình.

Phát biểu của HLV Shin Tae-yong được trích dẫn từ Instagram của Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) Erick Thohir: "Trận đấu đầu tiên với tư cách chủ nhà vào ngày 21/3 sẽ là một trận đấu rất khó khăn với chúng tôi, trong khi đó trận tiếp theo tại Việt Nam sẽ dễ dàng hơn với toàn đội".

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng giải thích về quá trình chuẩn bị của tuyển Indonesia, sau đó bày tỏ mối lo với đội nhà.

"Mục tiêu của chúng tôi là chuẩn bị tốt nhất có thể cho hai trận tiếp theo. Tôi không thể đảm bảo 100% rằng chúng tôi có thể thắng ở cả hai trận này.

Nhìn vào quãng đường rất dài mà các cầu thủ phải di chuyển vì chúng tôi có nhiều thành viên chơi ở châu Âu. Để họ bay đến đây là một hành trình rất dài".

HLV Indonesia đổi giọng, đưa ra phát biểu đầy bất ngờ trước cuộc tiếp đón tuyển Việt Nam
HLV Shin Tae-yong cho rằng trận đấu ở sân nhà sẽ khó khăn hơn so với trận ở Mỹ Đình.

Việc HLV Shin Tae-yong e ngại trận đấu lượt đi trên sân nhà hơn so với trận lượt về có thể coi là điều bất ngờ. Trước đó, việc đá trên sân Bung Karno được coi là lợi thế lớn của tuyển Indonesia ở trận lượt đi, do "chảo lửa" này với sức chứa tới 8 vạn CĐV luôn gây sức ép rất lớn cho các đối thủ trong đó có tuyển Việt Nam.

Ngược lại, tuyển Indonesia thường không có kết quả tốt khi hành quân tới Mỹ Đình. Minh chứng là ở 2 lần chạm trán gần nhất tại Mỹ Đình, Indonesia đều thua cách biệt và không thể ghi bàn (thua 0-4 ở vòng loại World Cup 2022 và 0-2 tại AFF Cup 2023).

Phát biểu mới nhất của ông Shin Tae-yong cũng khiến trang báo thể thao Suara (Indonesia) tỏ ra ngạc nhiên bởi mới ngày hôm qua (13/3), nhà cầm quân này còn tuyên bố rất lạc quan vào khả năng đánh bại tuyển Việt Nam ở cả 2 lượt trận.

HLV Shin nói ngày 13/3: "Tại Asian Cup 2023, chúng tôi đã đánh bại tuyển Việt Nam 1-0. Còn ngày mai thì sao? Bóng đá không đơn giản chỉ là dự đoán tỷ số. Nhưng điều chắc chắn là tôi rất lạc quan rằng tuyển Indonesia sẽ giành chiến thắng trước tuyển Việt Nam dù là trên sân nhà hay sân khách".

Theo những thông tin mới nhất vừa được Suara đăng tải thì tuyển Indonesia hội quân khá muộn. Dự kiến đến ngày 17/3, toàn đội mới tập trung tại Jakarta, tức chỉ 4 ngày trước cuộc tiếp đón tuyển Việt Nam.

Theo Tiểu Lâm Mộc (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/hlv-indonesia-oi-giong-ua-ra-phat-bieu-ay-bat-ngo-truoc-cuoc-tiep-on-tuyen-viet-nam-a406841.html