HLV Kim Sang-sik có mặt trên khán đài sân Bung Karno để theo dõi trận giao hữu giữa Indonesia và Mozambique.
10-1781063610-hlv-kim-sang-sik-bi-phat-hien-khi-toi-indonesia-de-do-tham-doi-thu
HLV Kim Sang-sik trên khán đài sân Bung Karno (Ảnh: Kompas)

Nhà cầm quân Hàn Quốc tỏ ra thân thiện khi thoải mái chụp ảnh lưu niệm cùng người hâm mộ Indonesia. Tuy nhiên, ông hoàn toàn giữ bí mật về mục đích chuyên môn của chuyến đi này. Khi nhận được câu hỏi từ giới truyền thông về lý do hiện diện tại Bung Karno, chiến lược gia Hàn Quốc chỉ đưa ra câu trả lời ngắn gọn: "Tôi muốn xem trận đấu của tuyển Indonesia".  

Dù ông Kim không tiết lộ lý do, truyền thông Indonesia đã lập tức xem đây là một động thái "do thám" trực tiếp trước thềm giải đấu ASEAN Cup 2026. Sự cẩn trọng này là hoàn toàn có cơ sở bởi tại giải đấu năm nay, Việt Nam và Indonesia đều nằm chung bảng A cùng với các đối thủ Singapore, Campuchia và Timor Leste. Với cục diện này, Việt Nam và Indonesia sẽ cạnh tranh suất đi tiếp cũng như vị trí đầu bảng.

Ông Kim Sang-sik được trông thấy xuất hiện tại khu vực gần khán đài báo chí vào thời điểm cuối hiệp một. Mục tiêu của ông được cho là nhằm mổ xẻ cách vận hành sơ đồ chiến thuật, đánh giá nhân sự cũng như những thay đổi của Indonesia dưới thời tân HLV John Herdman. Đây được xem là thời điểm thích hợp để ban huấn luyện tuyển Việt Nam thu thập dữ liệu, bởi Indonesia vừa trải qua một đợt tập trung FIFA Days vô cùng chất lượng với chuỗi thành tích ấn tượng: đánh bại Oman 3-0 và tiếp tục hạ gục Mozambique với tỷ số 1-0.

Sau khi trận đấu khép lại, HLV John Herdman của Indonesia cũng xác nhận về sự xuất hiện của người đồng nghiệp. Dẫu vậy, chiến lược gia Anh lại tỏ ra đầy tự tin và cho rằng những gì Indonesia vừa trình diễn chưa chắc đã là quân bài tẩy tại giải đấu chính thức. Ông Herdman thẳng thắn chia sẻ: "HLV Việt Nam rõ ràng đang làm công việc do thám của ông ấy. Nhưng tôi không chắc đây sẽ là đội hình chúng tôi sử dụng ở ASEAN Cup. Đó sẽ là một phong cách chơi khác, một hệ thống chiến thuật khác và cách tiếp cận khác".

Nhà cầm quân người Anh giải thích thêm rằng tuyển Indonesia đang ở trong một hoàn cảnh khá đặc biệt. Đợt tập trung vào tháng 6/2026 này sở hữu rất nhiều cái tên đang chơi bóng tại châu Âu. Tuy nhiên, do ASEAN Cup không nằm trong hệ thống lịch thi đấu FIFA Days, lực lượng lẫn cách vận hành chiến thuật của đội bóng chắc chắn sẽ có những sự xáo trộn lớn. Dù vậy, ông Herdman vẫn không quên để lại một lời nhắn hóm hỉnh kèm nụ cười tươi: "Hy vọng ông Kim vẫn có thể quan sát được một số cá nhân đáng chú ý. Chúc ông Kim may mắn".

Không chỉ ban huấn luyện, sự xuất hiện của ông Kim Sang-sik còn khiến cho cả người đứng đầu Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir, cảm thấy bất ngờ. Chủ tịch PSSI đã phải hỏi lại phóng viên để xác nhận thông tin này khi vừa nhận được thông báo. Dù vậy, ông Thohir nhận định đây là một chương trình làm việc hết sức bình thường trong môi trường bóng đá đỉnh cao. Ông khẳng định các thế lực mạnh tại Đông Nam Á luôn phải dè chừng và theo dõi sát sao lẫn nhau, nhất là trong bối cảnh bóng đá Indonesia đang có những bước chuyển mình và tiến bộ vượt bậc vài năm trở lại đây. Ông Thohir bày tỏ: "Việt Nam và Thái Lan có thứ bậc FIFA tốt hơn chúng tôi. Họ chắc chắn không muốn bất ngờ trước xu hướng đi lên của bóng đá Indonesia".

Trong trận đấu tối 9/6, Indonesia đã giành chiến thắng 1-0 trước Mozambique nhờ pha lập công duy nhất của Ole Romeny ở ngay phút thứ 11. Hai thắng lợi liên tiếp trước Oman và Mozambique không chỉ mang lại niềm vui cho người hâm mộ mà còn giúp Indonesia nhảy vọt 4 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, vươn từ vị trí 122 lên thứ 118 thế giới. Đây cũng chính là thứ hạng cao nhất mà bóng đá Indonesia đạt được trong vòng 20 năm qua, kể từ thời điểm họ đứng ở vị trí 110 vào tháng 5/2006.

PV (SHTT)