Ngày 21/11, HLV Kim Sang-sik đã chính thức công bố danh sách 28 cầu thủ U22 Việt Nam, đánh dấu đợt tập trung cuối cùng nhằm hướng tới SEA Games 33.

21-1763741847-hlv-kim-sang-sik-cong-bo-danh-sach-u22-viet-nam-tap-trung-chuan-bi-cho-sea-games-33.jpg

Đây là cột mốc quan trọng trong quá trình chuẩn bị kéo dài hơn một năm, không chỉ để tạo sức cạnh tranh tại Đại hội thể thao Đông Nam Á 2025 mà còn nhắm tới Vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2026.

Bộ khung chính của U22 Việt Nam vẫn là những gương mặt quen thuộc được duy trì triệu tập từ cuối năm 2024 đến nay. Lứa cầu thủ này đã tích lũy kinh nghiệm dày dạn qua nhiều giải đấu quốc tế chính thức cùng các chuyến tập huấn chất lượng cao ở nước ngoài. Đáng chú ý, đội đã ba lần tham dự giải bóng đá quốc tế CFA Team China do Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (LĐBĐ Trung Quốc) tổ chức, nơi quy tụ các đội tuyển U22 hàng đầu châu Á như Uzbekistan, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Nhờ những cơ hội cọ xát giá trị này, U22 Việt Nam đã trưởng thành vượt bậc, định hình bản lĩnh và hoàn thiện rõ rệt về chuyên môn. Thành quả là chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025, lần thứ ba liên tiếp đội tuyển đăng quang tại khu vực. Tại giải đấu này, U22 Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh mẽ bằng tâm thế tự tin, bản lĩnh, đặc biệt trong trận chung kết diễn ra tại sân Indonesia. Đây cũng là động lực lớn giúp đội tuyển duy trì phong độ ấn tượng tại Vòng loại U23 châu Á 2026, nơi thầy trò HLV Kim Sang-sik xuất sắc giành vé dự VCK với thành tích toàn thắng cả 3 trận.

Tuy nhiên, U22 Việt Nam phải chịu tổn thất lớn ở chiến dịch SEA Games 33 khi tiền vệ Nguyễn Văn Trường không thể góp mặt. Trong lượt trận cuối cùng tại giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2025 (ngày 18/11) giữa U22 Việt Nam và U22 Hàn Quốc, Văn Trường không may dính chấn thương dây chằng gối nghiêm trọng và buộc phải phẫu thuật. Chấn thương này đòi hỏi thời gian dài điều trị và hồi phục, khiến tiền vệ sinh năm 2003 vắng mặt tại SEA Games 33. Đây là một mất mát đáng kể, bởi Văn Trường là nhân tố đặc biệt quan trọng trong vận hành lối chơi, có khả năng đảm nhiệm cả vị trí tiền vệ trung tâm lẫn hộ công, với phong cách thi đấu năng nổ, thông minh và luôn duy trì được nhịp độ cho toàn đội.

Trong bối cảnh đó, HLV Kim Sang-sik đã quyết định giữ ổn định bộ khung đã được định hình, đồng thời bổ sung thêm một số gương mặt quen thuộc từng góp mặt ở các đợt tập trung gần đây như Nguyễn Lê Phát, Trần Thành Trung và Nguyễn Đức Việt. Đây là những cầu thủ đã quen với môi trường đội tuyển, nắm bắt được yêu cầu chiến thuật và có khả năng hòa nhập tốt với lối chơi chung. Với quỹ thời gian chuẩn bị không còn nhiều, việc trao cơ hội cho những gương mặt đã được kiểm chứng được đánh giá là lựa chọn phù hợp.

Theo kế hoạch, U22 Việt Nam sẽ hội quân tại Vũng Tàu vào ngày 23/11, sau đó di chuyển sang Thái Lan vào ngày 1/12 để chính thức bước vào chiến dịch SEA Games 33. Tại vòng bảng, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ đá trận ra quân gặp U22 Lào vào ngày 4/12, tiếp đó đối đầu U22 Malaysia vào ngày 11/12. Đây đều là những trận đấu then chốt, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua giành quyền đi tiếp.

Ngoài sự vắng mặt của Văn Trường, U22 Việt Nam cũng không có sự phục vụ của tiền vệ Phạm Minh Phúc và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc trong trận mở màn. Do vướng lịch thi đấu của Câu lạc bộ (CLB) CAHN tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á 2025, bộ đôi này chỉ có thể hội quân cùng đội tuyển vào ngày 4/12, tức ngay trong ngày U22 Việt Nam ra sân gặp U22 Lào. Điều này đòi hỏi Ban huấn luyện phải có phương án nhân sự linh hoạt, tính toán kỹ lưỡng về lực lượng và phát huy tối đa sự gắn kết, bản lĩnh của các cầu thủ đã đồng hành cùng đội trong suốt thời gian chuẩn bị vừa qua.

PV (SHTT)