-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thể thao
15/01/2018 15:21HLV Lê Thụy Hải buồn cười vì cách U23 Australia thua U23 Việt Nam
HLV Lê Thụy Hải nói: “Đầu tiên, chúng ta phải chúc mừng U23 Việt Nam đã thắng U23 Australia. Dù đây chỉ là một giải “U” châu Á thôi nhưng đó cũng là kỳ tích rồi”.
Theo ông Hải “lơ”, trước khi vòng chung kết U23 châu Á khởi tranh, giới chuyên môn đã đánh giá U23 Australia là ứng viên vô địch. Và với những gì đã thể hiện ở trận ra quân thắng U23 Syria 3-1, rõ ràng họ là một đội bóng hay.
“Khi gặp U23 Việt Nam, U23 Australia đã cất đi 6-8 cầu thủ đá chính ở trận gặp U23 Syria. Đây có lẽ là do sự chủ quan, sai lầm tính toán đường xa của HLV U23 Australia khi muốn dưỡng quân chuẩn bị cho những trận đấu quan trọng tại giải”.
“Một điểm nữa tôi cảm thấy rất buồn cười là không hiểu sao họ xuống biên không chịu tạt ngay từ đầu trận. Thực tế trong nửa cuối hiệp 2, khi có sự điều chỉnh về con người và tạt bổng nhiều, những pha bóng của họ đã cho thấy sự nguy hiểm. May mà U23 Việt Nam đã có 1 tình huống xà ngang cứu thua”, ông Hải nhận định.
Ông Hải khẳng định sai lầm trong bóng đá nói chung và sai lầm trong tính toán của HLV là điều rất bình thường.
“Sai lầm của họ cộng với đấu pháp chiến thuật rất hợp lý của U23 Việt Nam và một chút may mắn đã dẫn tới chiến thắng. Chúng ta không tiếp cận trận đấu theo cách căng sức đá ào ạt ngay, chấp nhận tư thế cửa dưới”.
“Một điểm hay hơn so với trận đá với U23 Hàn Quốc là khi phản công chúng ta có đông người hơn, thường xuyên có 5-7 cầu thủ dám tự tin lên".
"Khi tiền vệ có bóng thì phía trên có 2 tiền đạo sẵn sàng tạo áp lực. Chính vì gây sức ép như vậy chúng ta mới có được bàn thắng của Quang Hải”.
Tựu trung lại, ông Hải “lơ” nói: “Cách chơi của HLV Park Hang-seo rất hợp lý, các cầu thủ giữ được cách tổ chức kỷ luật chiến thuật, mỗi cầu thủ làm tốt nhiệm vụ của mình trong phòng ngự và chuyển đổi thế trận sang tấn công".
"Cự ly đội hình kín kẽ của U23 Việt Nam khiến đối phương không có “đất” để phát huy tốc độ như ở trận thắng U23 Syria”.
Trước câu hỏi của PV về khả năng U23 Việt Nam có điểm trước U23 Syria ở lượt trận cuối? HLV Lê Thụy Hải đáp:
“Nếu đá với U23 Syria với tư tưởng dâng lên “đè” đối phương để quyết thắng thì sẽ thua. Chúng ta phải đá chắc chắn bên phần sân nhà như cách đã thể hiện trước U23 Hàn Quốc, U23 Australia".
"Cần nhớ, U23 Syria khi không còn gì để mất, họ đẩy cao lên tấn công và chúng ta sẽ có cơ hội”.
Theo Hoàn Minh (Dân Việt)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)