Thể thao >> Thể thao trong nước

HLV Lee Tae-hoon khen Văn Thanh nhưng vẫn chưa thỏa mãn với chiến thắng của HAGL

Dù phải làm khách tại Hàng Đẫy nhưng HAGL đã có một chiến thuật hợp lý và đánh bại đội chủ nhà với tỉ số 3-0.

Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Lee Tae-hoon của HAGL bày tỏ niềm vui, tuy nhiên khẳng định bản thân ông vẫn chưa thấy thỏa mãn.

“Trước hết, tôi xin cảm ơn các cầu thủ khi đã làm việc chăm chỉ và học được phương pháp chơi tôi đề ra. 

Không có trận nào dễ dàng cả, tôi dặn dò cầu thủ của mình luôn luôn phải tập trung và cố gắng làm chủ được trận đấu.”

“Hiệp 1 thực sự khó khăn vì HAGL chưa triển khai được lối chơi. Vào giờ nghỉ, tôi đã yêu cầu các cầu thủ tỉnh táo trở lại, thực hiện đúng những gì chúng tôi đã tập luyện và kết quả tốt đã xảy đến trong hiệp 2.

Để phòng ngự tốt không hề đơn giản, chỉ trong thời gian 2,3 tuần mọi chuyện chưa thể nhuần nhuyễn được. Để có một hàng phòng ngự tốt, chơi ăn ý mọi thứ cần đến 6 tháng đến 1 năm.”

“Hiện tại tôi chưa đặt chỉ tiêu cao cho cả mùa giải mà quan trọng là đặt mục tiêu xây dựng bản sắc lối chơi rõ ràng. Kết quả tốt sẽ đi theo khi các cầu thủ thực hiện được nhuần nhuyễn những gì tôi yêu cầu.

Hôm nay, tôi hài lòng với 3 điểm nhưng thực sự vẫn chưa thỏa mãn. Tôi vẫn đang trong quá trình xây dựng đội bóng và còn phải nỗ lực hơn rất nhiều”, ông Lee Tae-hoon nói.

HLV Lee Tae-hoon khen Văn Thanh nhưng vẫn chưa thỏa mãn với chiến thắng của HAGL
HLV Lee Tae-hoon đã giành được 7 điểm sau 3 trận ngồi ghế HLV trưởng HAGL (Ảnh: Linh Miêu)

Tiếp đó, đánh giá về sự trở lại của Vũ Văn Thanh với 1 bàn thắng có được trong trận đấu hôm nay, HLV của HAGL cho biết:

“Cậu ấy sau thời gian dài điều trị cũng mới trở lại thôi. Vấn đề thể chất của Văn Thanh chưa đảm bảo nên tôi rất thận trọng khi sử dụng cậu ấy. Nhưng nếu chỉ tập luyện xuông thì không thể đảm bảo việc hồi phục, nên tôi phải tính toán thời điểm để đưa Văn Thanh vào sân để cải thiện sự tập trung, cảm giác thi đấu và từng bước hồi phục lại.”

Đặc biệt, khi được hỏi về việc có đề xuất cầu thủ nào cho thầy Park ở ĐTQG hay không, ông Lee Tae-hoon thẳng thắn chia sẻ: “Bản thân tôi không bao giờ giới thiệu cầu thủ nào cho ĐTQG. Tôi cũng làm công việc tại đội tuyển và luôn tôn trọng quyền quyết định của HLV trưởng.”

HLV Lee Tae-hoon khen Văn Thanh nhưng vẫn chưa thỏa mãn với chiến thắng của HAGL - 1
Vũ Văn Thanh trở lại sau hơn nửa năm điều trị chấn thương và đang cho thấy sự hòa nhập tốt (Ảnh: N.Tú)

Trong khi đó, HLV Lee Heung-sil của Viettel trong buổi họp báo sau trận đã nhận toàn bộ trách nhiệm cho trận thua ngày hôm nay.

“Với tư cách HLV trưởng, tôi chịu trách nhiệm về trận thua ngày hôm nay. 

Bàn thắng xảy đến khi đối phương chơi tốt đồng thời chúng tôi cũng mắc những sai lầm. Cả 2 bàn thua thứ 2 và thứ 3 đều xuất phát từ những pha phản công của HAGL. Hàng tiền vệ và hậu vệ Viettel đã không có được sự tập trung và chúng tôi sẽ phải cải thiện điều này trong thời gian tới.”

Phân tích cụ thể hơn vấn đề Viettel đang gặp phải, HLV Lee Heung-sil cho biết:

“Chúng tôi đang gặp phải hai vấn đề. Hàng công vẫn chưa có ai lĩnh xướng được, trong khi hàng phòng ngự dù có cầu thủ tốt nhưng vẫn mắc nhiều sai lầm. Ngoài ra đội hình của Viettel cũng gồm nhiều cầu thủ trẻ còn ít kinh nghiệm cho V.League.”

“Yếu tố tôi muốn nói đến là kinh nghiệm thi đấu tại V.League, vì cầu thủ HAGL dù cũng còn trẻ nhưng kinh nghiệm chinh chiến ở đấu trường như thế này của họ rõ ràng tốt hơn cầu thủ Viettel.”

“Về lực lượng, tôi sẽ phải xem tình hình của Gustavo và Đức Chiến ra sao sau những chấn thương hôm nay. Sự thay thế bất đắc dĩ cho trường hợp của Đức Chiến cũng khiến cho tôi mất đi một quyền thay người để cải thiện hàng công.”

HLV Lee Tae-hoon khen Văn Thanh nhưng vẫn chưa thỏa mãn với chiến thắng của HAGL - 2
HLV Lee Heung-sil đang gặp khó tại Viettel (Ảnh: Linh Miêu)

Cùng với việc nhận trách nhiệm cho trận thua HAGL, HLV Lee Heung-sil bày tỏ bản thân cũng đang cảm thấy những áp lực nhất định.

“Với vai trò một HLV tất nhiên tôi cũng có những áp lực. Tuy nhiên mọi thứ vẫn cần thời gian khi các cầu thủ trẻ cần tích lũy thêm kinh nghiệm và quan trọng là chặng đường phía trước vẫn còn rất dài.”

Cuối cùng, vị HLV người Hàn Quốc khẳng định ông sẽ nỗ lực tìm kiếm những nhân tố mới để bổ sung trong giai đoạn giữa mùa giải.

“Khi đảm nhận công tác huấn luyện, ai cũng muốn có những cầu thủ tốt. Mùa hè này Viettel hướng tới tìm kiếm một tiền đạo dứt điểm tốt và một tiền vệ có khả năng kết nối các tuyến trên sân lại với nhau”, HLV Lee Heung-sil kết thúc.

Với chiến thắng 3-0 trước Viettel, HAGL có được 13 điểm và vươn lên vị trị thứ 7 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Viettel vẫn chỉ có được 10 điểm và chấp nhận đứng thứ 11.

HLV Lee Tae-hoon khen Văn Thanh nhưng vẫn chưa thỏa mãn với chiến thắng của HAGL - 3
Bảng xếp hạng V.League 2019 sau vòng 9

Kiều Phong (SHTT)