Thể thao

HLV Lyon đổ máu, 'Siêu kinh điển' nước Pháp không thể diễn ra

Đêm qua, trận đấu đáng chờ đợi nhất vòng 10 Ligue 1 giữa Marseille và Lyon đã phải tạm hoãn khi CĐV Marseille đã tấn công xe bus của đội khách, ném đá chảy máu HLV Fabio Grosso.

Trận cầu tâm điểm của vòng đấu thứ 10 của Ligue 1 2023/2024 giữa Marseille vs Lyon trên sân Velodrome vào rạng sáng 30/10 đã không thể diễn ra theo kế hoạch khi xe buýt chở đội Lyon trên đường đến sân Stade Velodrome đã bị tấn công.

Đoạn phim của Sky Italia cho thấy cửa sổ xe buýt bị hư hại và huấn luyện viên Fabio Grosso được hai trợ lý dẫn vào sân vận động. Ông lấy tay che mặt, tay đầy máu. Truyền thông Ý đưa tin Fabio Grosso bị thương ở đầu và mặt.

HLV Lyon đổ máu, 'Siêu kinh điển' nước Pháp không thể diễn ra
Chiếc xe buýt chở thành viên ban huấn luyện và cầu thủ Lyon bị tấn công.

Chủ tịch của Lyon John Textor rất tức giận cho biết: "Ông ấy (Fabio Grosso) bị mảnh kính vỡ văng vào mặt. Tôi cảm thấy rất tức giận khi sự việc như thế này đã xảy ra".

Tờ L'Equipe cho biết mọi việc xuất phát từ những CĐV Lyon. Khoảng 600 CĐV đội khách đã có mặt trên sân Velodrome từ sớm và bắt đầu có hành động khiêu khích CĐV nhà. Sau khi được cảnh sát hộ tống tới khán đài cho CĐV khách, màn khiêu khích của fan Lyon vẫn tiếp tục và đây là lúc mọi chuyện đi quá giới hạn.

HLV Lyon đổ máu, 'Siêu kinh điển' nước Pháp không thể diễn ra - 1
HLV Grosso phải băng bó

Chính người đứng đầu Marseille, ông Pablo Longoria, cũng tỏ ra bất bình với CĐV nhà: “Đây là những hành động hoàn toàn không thể chấp nhận được. Việc một nhóm người phá hỏng bữa tiệc bóng đá của 65.000 người là không đáng một chút nào. Tôi rất tức giận! Điều này không nên tồn tại trong bóng đá hay trong xã hội ngày nay", vị chủ tịch lên án.

Phía Marseille đã gửi lời xin lỗi tới HLV Grosso cũng như CLB Lyon. HLV Grosso sau khi băng bó vết thương đã cùng cầu thủ bước ra vỗ tay cảm ơn CĐV Lyon đang có mặt bên trong sân Velodrome đóng kín theo khuyến nghị từ cảnh sát.

HLV Lyon đổ máu, 'Siêu kinh điển' nước Pháp không thể diễn ra - 2
HLV Grosso sau khi băng bó vết thương đã cùng cầu thủ bước ra vỗ tay cảm ơn CĐV Lyon đang có mặt bên trong sân Velodrome

Đây là một trong số rất nhiều sự vụ không hay liên quan đến CĐV Marseille, nơi được biết đến là thành phố có nhiều tội phạm nhất nước Pháp. Theo cảnh sát quận Bouches-du-Rhône, 7 người đã bị bắt.

Bà Frédérique Camilleri, đại diện cơ quan cảnh sát địa phương khẳng định cảnh sát sẽ áp dụng khung hình phạt nặng nhất cho những kẻ gây rối này.

"Chúng tôi đã đề nghị hoãn trận đấu. Thực chất, cuộc so tài giữa hai đội có thể diễn ra trên sân không khán giả. Nhưng chúng tôi không thể phong tỏa cả thành phố Marseille được. Một nhóm kẻ cuồng loạn đã phá hỏng tất cả."

Minh Ngọc (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/hlv-lyon-do-mau-sieu-kinh-dien-nuoc-phap-khong-the-dien-ra-d191389.html