-
Hai phường phản hồi về clip xe điện gây tranh cãi tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm -
Sự thật nghiệt ngã sau xấp tiền 20 triệu chồng đưa thêm mỗi tháng -
Bảng giá vàng hôm nay 15/5: Vàng miếng SJC nhẫn 9999 đổi giá "xoành xoạch", lùi về vùng hỗ trợ thấp hơn -
Hà Nội: Đề xuất cấm xe trên 16 chỗ vào toàn bộ khu vực Hoàn Kiếm trong giờ cao điểm -
Người hùng thầm lặng đằng sau kỳ tích World Cup của U17 Việt Nam là ai -
Thiên Võng Trung Quốc: Mạng lưới 600 triệu "mắt thần" khiến nhà báo Mỹ không nơi ẩn náu -
Khởi tố, bắt tạm giam nhóm đối tượng tổ chức cho ca sĩ Miu Lê sử dụng ma túy tại bãi biển Cát Bà -
Tử vi 12 con giáp - thứ 6 ngày 15/5/2026: Mão bất mãn, Dậu nhạy bén -
Sự thật đằng sau huyền thoại "Sơn Đông tốc độ" và clip máy bay rượt đuổi trên không -
Clip màn lươn lẹo của Bùi Đình Khánh tại tòa, lộ đoạn ghi âm máu lạnh trước khi bắn chiến sĩ công an
Thể thao
07/02/2022 20:40HLV Mai Đức Chung thôi dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam ở World Cup 2023?
HLV Mai Đức Chung cùng đội tuyển nữ Việt Nam tạo nên chiến công vang dội với tấm vé tham dự World Cup 2023. Thành tích này có công lớn từ HLV Mai Đức Chung. Tuy nhiên trưa ngày 7/2, tức chưa đầy 24 tiếng sau cột mốc lịch sử ngày, chiến lược gia họ Mai lại vừa tiết lộ thông tin khiến người hâm mộ bất ngờ.
Theo đó, HLV Mai Đức Chung cho biết có thể ông sẽ không tiếp tục dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam tham dự World Cup 2023 tại Australia và New Zealand.
"Hết năm nay tôi xin nghỉ. Tôi cũng lớn tuổi và cảm thấy mệt mỏi vì áp lực trận đấu lớn quá. Tôi muốn giữ áp lực cho riêng mình, không muốn cầu thủ biết. Tối tôi có ngủ được đâu, sung sướng quá mà", báo Dân Trí dẫn lời HLV Mai Đức Chung.
Dù vậy, chiến lược gia lão làng của bóng đá Việt Nam cho hay, ông sẽ nỗ lực hết mình cùng các học trò bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games được tổ chức trên sân nhà vào năm nay.
"Tôi cố gắng dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam ở SEA Games 2021 với mục tiêu bảo vệ tấm HCV. Sau giải này, tôi tiếp tục dẫn dắt ở AFF Cup 2022 nữ, rồi chính thức chia tay đội tuyển".
Ngoài ra, HLV Mai Đức Chung tiết lộ nhiều khả năng ông sẽ giới thiệu một số huấn luyện viên đủ năng lực để dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam tham dự ngày hội bóng đá nữ lớn nhất thế giới năm 2023. “Tôi sẽ cố gắng giới thiệu người khác làm HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam.
Tôi cũng xem xét hết rồi, một vài người chưa được nhưng có thể là HLV ngoại. Bản thân tôi sẽ làm vai trò cố vấn thôi, mình không vào trực tiếp nữa. Năm nay tôi cũng 72 rồi còn gì nữa. Có thể, tôi vẫn đi cùng đội tuyển nữ Việt Nam đến Australia và New Zealand”.
Đội tuyển nữ Việt Nam dự kiến về nước vào ngày 10/2. Sau đó, HLV Mai Đức Chung sẽ họp với VFF để đưa ra kế hoạch sơ bộ cho hành trình dự World Cup 2023. Hiện tại, lãnh đạo VFF chưa đưa ra ý kiến mà chờ gặp gỡ HLV Mai Đức Chung.
Trong sự nghiệp cầm quân tuyển nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung từng giành HCV SEA Games 2017 và 2019, vô địch AFF Cup 2019.
Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)
- Lật tẩy chiêu trò "ảo thuật" lừa bán đá thiên thạch giả giá 400 triệu đồng (09:07)
- Hai phường phản hồi về clip xe điện gây tranh cãi tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (13 phút trước)
- Phẫn nộ lời khai của đối tượng 60 tuổi xâm hại tình dục bé gái 6 tuổi ở Quảng Ninh (19 phút trước)
- Baifern Pimchanok lên tiếng sau làn sóng chỉ trích vì động thái liên quan scandal của thiếu gia Singha (32 phút trước)
- Sự thật nghiệt ngã sau xấp tiền 20 triệu chồng đưa thêm mỗi tháng (38 phút trước)
- Thiếu gia Thái Lan bị tố xâm hại tình dục em ruột trong nhiều năm: Gia tộc giàu cỡ nào? (49 phút trước)
- Bảng giá vàng hôm nay 15/5: Vàng miếng SJC nhẫn 9999 đổi giá "xoành xoạch", lùi về vùng hỗ trợ thấp hơn (52 phút trước)
- Phim mới của Quỳnh Thy và Quốc Trường gây tranh cãi dữ dội vì kịch bản lỗi thời (52 phút trước)
- Thanh Hóa: Khởi tố nhóm đối tượng buôn bán thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi (1 giờ trước)
- Pháp chốt danh sách 26 cầu thủ dự World Cup 2026 (1 giờ trước)