HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận lịch sử đối đầu nghiêng về Việt Nam, trước khi hai đội đối đầu ở bán kết ASEAN Cup 2026.
10-1786337169-hlv-malaysia-khong-thang-duoc-viet-nam-gan-nhu-da-la-truyen-thong
HLV Tan Cheng Hoe (Ảnh: LĐBĐ Malaysia)

Malaysia tiến vào bán kết với tư cách đội nhì bảng B ASEAN Cup 2026, sau chiến thắng 1-0 trước Philippines. Đây được đánh giá là thành quả xứng đáng cho một đội hình trẻ trung nhưng đầy khát khao, vượt qua nhiều nghi ngại từ giới chuyên môn. Nhìn lại giai đoạn chuẩn bị đầy sóng gió trước giải đấu, HLV Tan tỏ ra tự hào về các học trò.

Thừa nhận màn trình diễn trước Philippines vẫn còn có phần căng thẳng, đặc biệt là khâu tạo ra cơ hội cũng như việc ứng phó với áp lực thể lực gay gắt, HLV Tan Cheng Hoe chia sẻ: “Ngay từ đầu, quá trình chuẩn bị của chúng tôi đã không diễn ra suôn sẻ. Nhưng nhờ khát khao của các cầu thủ, niềm tin họ dành cho nhau, cùng sự hướng dẫn không ngừng từ ban huấn luyện, chúng tôi đã lọt vào bán kết”.

Giới chuyên môn không đánh giá cao Malaysia trước đối thủ Việt Nam ở bán kết. Đội tuyển Việt Nam tỏ ra vượt trội khi đi tiếp với vị thế nhất bảng A cùng thành tích bất bại ấn tượng. Thầy trò HLV Kim Sang-sik mở màn chiến dịch bằng màn đè bẹp Timor Leste 7-0, tiếp tục chia điểm 0-0 với Singapore trước khi khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Indonesia.  

Lịch sử đối đầu cũng đang hoàn toàn nghiêng về đương kim vô địch ASEAN Cup. Thống kê chỉ ra rằng trong quá khứ, Malaysia đã thua tới 17 trận, hòa 3 và chỉ giành được 5 chiến thắng trước Việt Nam. Lần gần nhất Malaysia có được niềm vui trọn vẹn đã diễn ra từ năm 2014 với thắng lợi 4-2 tại lượt về bán kết AFF Cup (tiền thân của ASEAN Cup).

Kể từ mốc thời gian đó, họ trải qua 9 trận thua và 1 trận hòa. Dưới thời HLV Tan Cheng Hoe giai đoạn 2018–2022, Malaysia từng là đối thủ đầy khó chịu nhưng cũng chỉ thu về một trận hòa 2-2 ở lượt đi chung kết AFF Cup 2018, trước khi nhận các thất bại lần lượt là 0-1 ở lượt về, 0-1 và 1-2 tại vòng loại hai World Cup 2022, cùng hai trận thua đậm 0-3 tại vòng bảng AFF Cup 2021 và 2022.  

Thất bại trong các cuộc đối đầu còn kéo dài sang giai đoạn gần đây. Dù từng thắng 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 10/6/2025, Malaysia sau đó đã bị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xử thua 0-3 do liên quan đến vụ gian lận nhập tịch 7 cầu thủ sinh ra ở nước ngoài. Ở trận tái đấu lượt về vào ngày 31/3 sau đó, họ tiếp tục trắng tay khi để thua 1-3.

Dù phải gánh chịu sức ép lịch sử và bị đánh giá thấp hơn, HLV Tan Cheng Hoe cùng các học trò không hề tỏ ra e ngại. Ông thẳng thắn thừa nhận: "Kết quả không tốt trước Việt Nam dường như đã là truyền thống, chúng tôi không thắng họ như một thói quen. Dù vậy chúng tôi sẽ phải tự tin hơn vào bản thân, đồng thời cần sự ủng hộ mạnh mẽ từ người hâm mộ".

Quyết tâm tạo nên bất ngờ, chiến lược gia này khẳng định đội bóng sẵn sàng nâng cao cường độ thi đấu, cải thiện khả năng chịu áp lực và tích cực phân tích các trận đấu gần đây của Việt Nam để phục vụ cho tham vọng tiến xa hơn tại giải đấu.  

PV (SHTT)