Thể thao

HLV Park Hang-seo khẳng định không sử dụng mạng xã hội

HLV Park Hang-seo khích lệ học trò trong phòng thay đồ

Chiến lược gia đang dẫn dắt Olympic Việt Nam bày tỏ thái độ không hài lòng khi thấy có thông tin ông phát biểu trên trang mạng xã hội cá nhân.

Sau trận thua Olympic Hàn Quốc 3-1 của Olympic Việt Nam tại bán kết môn bóng đá nam ASIAD 2018, mạng xã hội mang tên Park Hang Seo có chia sẻ những lời xin lỗi đến người hâm mộ Việt Nam.

Tài khoản này viết: "Tôi xin lỗi người hâm mộ Việt Nam vì không thể giành được chiến thắng. Các cầu thủ đã chiến đấu hết mình, tôi chịu trách nhiệm vì thất bại này". Thật ra, đây là một phần phát biểu của ông Park trong buổi họp báo sau trận đấu.

Thế nhưng, vị HLV này không sử dụng bất cứ trang mạng xã hội nào. Rất nhiều người hâm mộ quá khích đã vào trang cá nhân này để chỉ trích ông Park Hang-seo vì để thua đội bóng quê hương.

HLV Park Hang-seo khẳng định không sử dụng mạng xã hội
HLV Park Hang-seo hứng chịu chỉ trích trên mạng xã hội khi để thua đội bóng quê hương. Ảnh: Việt Hùng.

Điều này đã khiến chiến lược gia 59 tuổi khá đau đầu vào sáng nay 30/8, ông Park Hang-seo phải lên tiếng đính chính. Ông nói: "Tôi thậm chí còn không dùng email. Tôi không có bất cứ trang mạng xã hội nào".

Người đứng đầu Olympic Việt Nam khẳng định: "Mọi thông tin trên mạng xã hội đều là giả. Tôi chỉ phát biểu thông qua các kênh thông tin chính thức và được sự cho phép của cơ quan mình đang công tác. Hy vọng mọi người không hiểu lầm".

Khi tìm kiếm thử cái tên "Park Hang Seo" trên mạng xã hội, chúng ta dễ dàng thấy hạng chục trang cá nhân mang tên ông thầy người Hàn Quốc. Trang đã đăng tải phát ngôn của ông Park có đến 118.000 người "Thích".

HLV Park Hang-seo khẳng định không sử dụng mạng xã hội - 1
Trang mạng xã hội giả mạo mang tên ông Park Hang-seo. Ảnh: Chụp màn hình.

Và phát ngôn của ông Park trên trang này thu hút rất nhiều người bình luận. Nhiều người quá khích đã chỉ trích ông Park nặng lời vì để thua Olympic Hàn Quốc tại bán kết ASIAD. Số còn lại lên tiếng bảo vệ HLV Park Hang-seo.

Tình trạng trang mạng xã hội giả của các HLV nước ngoài từng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam cũng xảy ra với ông Toshiya Miura. Sau khi HLV người Nhật thất bại ở SEA Games 2015, làn sóng giận dữ của cư dân mạng còn lớn hơn.

Các HLV nước ngoài thường ít dùng mạng xã hội, họ chủ yếu làm việc qua email để trao đổi với đồng nghiệp cũng như Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

HLV Park Hang-seo khẳng định không sử dụng mạng xã hội - 2
Olympic Việt Nam sẽ tranh trận huy chương đồng với Olympic UAE. Ảnh: Minh Phúc.

Theo Quang Thịnh (Tri Thức Trực Tuyến)