-
Lời kể ám ảnh của cô gái 19 tuổi sống sót trong chuyến thiện nguyện gặp nạn ở Lào Cai: "Đi chậm thôi bác tài ơi"! -
Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo -
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng"
Thể thao
26/06/2022 14:00HLV Park Hang-seo: 'Nếu phải chia tay, tôi muốn chia tay ĐT Việt Nam trong êm đẹp'
- PV: Nếu được đưa một ngôi sao vào thi đấu cho ĐTQG Việt Nam, ông sẽ đưa ai, Messi hay Ronaldo?
Messi! Bởi vì tôi là một fan của Messi.
- Tại sao ông lại là fan của Messi?
Bởi vì cầu thủ đó quá xuất sắc, anh ấy sở hữu các kỹ năng của một cầu thủ bóng đá một cách hoàn hảo.
- Messi có phù hợp với bóng đá Việt Nam hơn Ronaldo không?
Tôi nghĩ là có. Thể lực của các cầu thủ Việt Nam giờ là tương đương, còn về phong độ, tôi nghĩ Messi phù hợp hơn so với Ronaldo.

- Ông nói rằng Hàn Quốc có thể vào chung kết tại World Cup năm nay, điều đó có thực tế không?
Tôi nghĩ chúng ta có thể lọt vào trận chung kết. Vì chúng ta đã vào đến bán kết (2002), tôi nghĩ bây giờ chúng ta có thể vượt qua thêm một giới hạn nữa là chung kết.
- Bây giờ chúng ta hãy nói về công việc của ông ở đội tuyển Việt Nam. Tháng trước, sau khi vô địch SEA Games lần thứ hai liên tiếp, ông đã giao lại vị trí ở đội U23 cho HLV Gong Oh-kyun như thế nào?
Ngày 14 tháng 10 năm nay, tôi sẽ ở Việt Nam tròn 5 năm. Năm ngoái, sau khi hết hợp đồng hai năm, tôi đã nói điều này với Liên đoàn bóng đá Việt Nam khi ký hợp đồng thêm một năm: Tôi đã dẫn dắt cả hai đội trong bốn năm, vì vậy rất khó và tôi không thể tập trung.
Cho dù đó là công việc ở đội U23 hay đội tuyển quốc gia, hãy để tôi chỉ tập trung vào một nhiệm vụ’. Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã chấp thuận điều này. Tuy nhiên, tháng 5 năm nay Việt Nam có tổ chức SEA Games nên tôi xin chỉ phụ trách giải đấu đó, và chúng tôi đã đạt được thỏa thuận.
Thật khó để phụ trách hai đội trong bốn năm, với có những giải đấu chồng chéo. Vì vậy, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu tách đội tuyển quốc gia ra. Khi gia hạn hợp đồng, tôi đã đề nghị điều khoản đó và nó đã được chấp nhận.
- Cá nhân ông có giới thiệu Gong Oh-kyun, người kế nhiệm ở U23 quốc gia không?
Tôi hiểu rằng LĐBĐ Việt Nam đã nhận được nhiều kiến nghị và đã thông qua hội đồng tuyển chọn huấn luyện viên. Khi được liên đoàn hỏi, tôi cho biết ông ấy là một HLV tốt, nhưng chắc chắn việc bổ nhiệm này đã được hội đồng kiểm duyệt kỹ lưỡng.
Đã có một đề nghị rằng người kế nhiệm phải là một người Hàn Quốc. Vì tôi còn phụ trách đội tuyển quốc gia nên LĐBĐ Việt Nam nói rằng đội U23 chỉ có thể phối hợp tốt với ĐTQG khi có huấn luyện viên người Hàn Quốc đến. Vậy nên, tôi biết rằng không có gì tranh cãi khi người kế nhiệm phải là một nhà cầm quân Hàn Quốc.
- Ông nghĩ rằng ông đã hoàn thành tất cả những gì có thể đạt được ở Việt Nam? Ông có mục tiêu nào còn lại không?
Mục tiêu của năm nay là AFF Cup, và tôi nghe nói rằng nhà tài trợ gần đây đang thay đổi (Mitsubishi Electric Cup), và tôi nghĩ rằng giải đấu đó sẽ được tổ chức vào khoảng ngày 21 tháng 12, sau khi World Cup kết thúc.
Ở AFF Cup, chúng tôi đã vô địch (2018), nhưng ở lần tổ chức gần đây nhất, chúng tôi đã để thua Thái Lan nên không lọt vào trận chung kết. Đó là trận thua duy nhất của tôi trước một đội bóng Đông Nam Á. Năm nay, chúng tôi đặt mục tiêu lọt vào chung kết, và chúng tôi đang cố gắng cho giải đấu cuối cùng vào năm 2022.
- Sau giải này, ông có đàm phán gia hạn hợp đồng vào đầu năm sau không?
Hiện tại vẫn chưa phải là giai đoạn đàm phán. Giám đốc điều hành của công ty DJ Management (Lee Dong-jun) sẽ đàm phán cởi mở với Liên đoàn bóng đá Việt Nam.
Nếu có, tôi nghĩ rằng thời điểm chia tay nên chọn cho sao tốt. Tôi không thể nói chắc một ngày nào đó, nhưng đó sẽ là một cuộc chia tay đẹp đẽ, đúng không? Tôi không biết nó sẽ như thế nào, nhưng tôi đang nghĩ về nó.
Cuối cùng, khả năng ra sao còn tùy thuộc vào kết quả giải đấu sẽ được tổ chức vào cuối năm nay.
- Ông đã đạt được những kết quả tuyệt vời, nhưng có điều gì ông có thể muốn làm trong tương lai không?
Đội tuyển Việt Nam, theo tôi nghĩ đã đến lúc phải chuyển giao thế hệ, dù chỉ là một chút. Ngay cả khi tôi nghỉ việc, tôi tự hỏi liệu sự chuyển giao thế hệ có nên diễn ra một cách tự nhiên, để quá trình diễn ra tốt đẹp hay không? Tôi muốn tập trung vào điều này.
- Xin hỏi, ông có phải là người con hiếu thảo với mẹ không?
Mẹ tôi bị chứng mất trí nhớ cách đây vài năm, nên bà không nhớ rõ về tôi, điều đó thật đau lòng và đúng là như vậy.
- Là con trai trong nhà, ông có thể tự cho mình bao nhiêu điểm?
Tôi là con út trong số 4 con trai và 1 con gái, và tôi không phải là người hay gây rắc rối cho mẹ tôi. Tuy nhiên, không phải lúc nào con cái cũng làm vừa lòng cha mẹ. Tôi nghĩ mình được 70 điểm!
- Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!
Theo Đặng Lai (Tiền Phong)
- Lời kể ám ảnh của cô gái 19 tuổi sống sót trong chuyến thiện nguyện gặp nạn ở Lào Cai: "Đi chậm thôi bác tài ơi"! (08:48)
- Tiến trình hòa bình Ukraine: Thỏa thuận đạt 95% nhưng "nút thắt" Donbass vẫn chưa có lời giải (08:32)
- Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo (08:31)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (08:20)
- Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này (08:16)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (56 phút trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (1 giờ trước)
- Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng (1 giờ trước)