Thể thao >> Thể thao quốc tế

HLV PSG: 'Đây là kết quả lố bịch'

HLV Tuchel của PSG không phục và tỏ ra rất bực bội sau chiến thắng của M.U khi đội khách còn không thể chơi tấn công.

Những tưởng với chiến thắng 2-0 ngay trên sân khách ở lượt đi, không điều gì có thể ngăn cản PSG vào tứ kết. Tuy nhiên, gã nhà giàu nước Pháp lại tự bắn vào chân mình để rồi phải trả cái giá quá đắt. Họ phải nhận 2 bàn thua trong hiệp 1 vì những sai lầm của hàng phòng ngự. Và ở cuối trận, gã nhà giàu thủ đô Paris còn phải nhận thêm 1 bàn thua từ chấm phạt đền.

Chứng kiến đội nhà bị loại bởi luật bàn thắng sân khách, HLV Thomas Tuchel không thể hiểu nổi những gì đã xảy ra ở Parc des Princes đêm qua. Ông khẳng định đây là kết quả lố bịch bởi cho rằng PSG đã thất bại ở trận đấu mà M.U không thể chơi tấn công.

HLV PSG: 'Đây là kết quả lố bịch'

“Rất dễ để giải thích cho thất bại này khi chúng tôi đã tặng họ 2 món quà trong hiệp 1. Chúng tôi hoàn toàn kiểm soát trận đấu trong 30 phút đầu tiên. Toàn đội chơi tốt, tinh thần tốt và phản ứng tốt sau bàn thua. Nhưng bàn thua thứ 2 đến. Họ có 2 bàn thắng dù không tấn công. Chúng tôi kiểm soát trận đấu nhưng kết quả quá lố bịch.

Tôi chưa từng có cảm giác rằng M.U sẽ tới đây để giành chiến thắng. Nhưng mọi thứ đã diễn ra. Họ đã làm được và tôi phải chúc mừng”, HLV Tuchel chia sẻ sau trận thua.

Nói về tình huống bị thổi phạt đền lúc bù giờ, chiến lược gia người Đức cho rằng đây là quyết định quá tàn nhẫn. Mặc dù vậy, ông vẫn khẳng định mình là người ủng hộ VAR.

“Đây là quyết định quan trọng, quá tàn nhẫn nhưng rất khó khăn. Trọng tài có lý do để đưa ra quyết định này. Cú sút đó không phải là cơ hội rõ ràng. Nhưng đột nhiên quả penalty xuất hiện và làm thay đổi tất cả. Tôi là người luôn ủng hộ VAR và sau trận đấu này vẫn vậy”.

Bảo Linh (SHTT)