Thể thao

HLV Troussier: 'Tuyển Việt Nam đã tập đi tập lại, vậy mà vẫn thua vì ném biên'

Trong vòng 2 tháng, đội tuyển Việt Nam phải nhận liên tiếp 2 thất bại trước Indonesia. Điều này khiến niềm tin dành cho HLV Troussier tiếp tục sụt giảm nghiêm trọng.

"Bàn thua đầu thật đáng tiếc. Bàn thua đến từ sai số cá nhân. Chúng tôi đã tập đi tập lại rồi. Nhật Bản cũng thua Indonesia ở pha ném biên như vậy tại Asian Cup. Thật tiếc khi bàn thua này đến ở hiệp hai", HLV Troussier tiếc nuối nói sau trận thua Indonesia vào tối nay (21/3).

Phút 52, cầu thủ vào sân thay người Arhan ném biên mạnh đưa bóng vào trong vòng cấm địa, Minh Trọng phá bóng lỗi và Egy Maulana đệm lòng ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Còn nhớ tại bán kết SEA Games 32, chính Arhan đã thực hiện 2 quả ném biên dẫn đến 2 bàn thắng giúp U22 Indonesia đánh bại U22 Việt Nam với tỉ số 3-2. Đến Asian Cup 2023 vừa qua, cầu thủ này lại một lần nữa thể hiện sự lợi hại của mình khi góp công giúp đội nhà ghi bàn danh dự trong trận thua Nhật Bản 1-3 sau 1 quả ném biên để đồng đội dứt điểm.

HLV Troussier: 'Tuyển Việt Nam đã tập đi tập lại, vậy mà vẫn thua vì ném biên'
Pratama Arhan (số 12) có những pha ném biên cực mạnh. (Ảnh: Linh Đan)

Thất bại vào tối nay khiến tuyển Việt Nam bị Indonesia vượt lên. Sau 3 lượt trận, đội quân của HLV Troussier có 3 điểm, kém đối thủ 1 điểm. Hai đội sẽ tái đấu trên sân Mỹ Đình sau đây 5 ngày. Nhận xét về trận đấu, HLV Troussier cho biết:

"Tôi không bất ngờ với sức ép của đội chủ nhà. Tôi biết trước trận này sẽ không dễ dàng. Indonesia sẽ chơi va chạm mạnh, gây sức ép bằng các pha tranh chấp. Tôi đã dặn học trò tránh chơi bóng bằng cảm xúc. Chúng tôi đã kiểm soát tốt trận đấu, tạo được cơ hội ghi bàn. Trong thế trận căng thẳng như hôm nay, đội nào ghi bàn trước sẽ giải quyết trận đấu.

Tôi thất vọng về kết quả, nhưng hài lòng về sự tuân thủ của học trò. Chúng tôi sẽ nỗ lực thắng ở lượt về. Tôi tin học trò không bỏ cuộc đến hơi thở cuối cùng".

HLV Troussier: 'Tuyển Việt Nam đã tập đi tập lại, vậy mà vẫn thua vì ném biên' - 1

Chiến lược gia người Pháp nói thêm: "Tiếc là bàn thua đầu hiệp hai làm diễn biến trận đấu khác đi. Hôm nay các cầu thủ tuân thủ tốt chiến thuật, nhất là di chuyển không bóng. 

Trận lượt về toàn đội sẽ nỗ lực tối đa. Rõ ràng chúng tôi sẽ không từ bỏ, không đầu hàng. Chúng tôi còn một trận ở sân nhà. Chúng tôi phải thắng trận tới nếu muốn đi tiếp. Cuộc đấu hôm nay cho chúng tôi những điều lạc quan. ĐT Việt Nam đúc rút để thực hiện tốt trận lượt về".

Theo Linh Đan (Đời Sống & Pháp Luật)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/hlv-troussier-tuyen-viet-nam-a-tap-i-tap-lai-vay-ma-van-thua-vi-nem-bien-a407789.html