-
Giá lăn bánh Hyundai Tucson đầu tháng 4/2026 giảm "sập sàn", "chơi tất tay" Mazda CX-5 và Honda CR-V -
Samsung lý giải việc thay đổi thiết kế trên Galaxy S26 Ultra -
Phiên xử vụ cháy 15 người chết ở Trung Kính: Phẫn nộ cảnh chủ trọ đổ hết tội lỗi cho người vợ đã khuất -
Nghịch lý phim giờ vàng: Khi tiêu đề trở thành "cú lừa" đầy hụt hẫng -
Kỳ tích sau 33 năm ly tán: Tìm được con trai bị bắt cóc, người cha liệt giường bỗng đứng dậy đi lại -
Ca sĩ Ngọc Sơn gây chú ý với màn bịt mắt đánh đàn cho hai á quân bolero biểu diễn -
Chính phủ đề xuất giảm thuế xăng dầu về 0% đến hết tháng 6/2026 -
Trương Bá Chi bất ngờ gây bão tìm kiếm, diện mạo mới ở tuổi 45 khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Cuộc sống của Hoa hậu Phạm Hương tại Mỹ: Kín tiếng bên hai con, chồng doanh nhân tiếp tục vắng bóng trên mạng xã hội -
Nghịch lý Iraq: Quốc gia duy nhất tại Trung Đông hứng chịu "lửa đạn" từ cả Mỹ và Iran
Thể thao
03/05/2024 17:18HLV Troussier ủng hộ Nhật Bản vô địch U23 châu Á

HLV Philippe Troussier hiện đang ở Pháp sau khi chấm dứt hợp đồng dẫn dắt ĐT Việt Nam. Chiến lược gia này vẫn duy trì mối quan tâm với bóng đá châu Á. Ông đang theo dõi VCK U23 châu Á và bám sát bước tiến của Nhật Bản.
Khi được hỏi về những gì U23 Nhật Bản đã thể hiện từ đầu giải, ông Troussier tỏ rõ sự hài lòng. Ông nói: “Nhật Bản đáng ra đã có thể ghi thêm những bàn thắng trước Iraq. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra bất kể họ chiếm ưu thế về kiểm soát bóng và lối chơi. Họ cũng thống trị không gian bằng những pha phối hợp tự tin.
Tôi muốn xem Nhật Bản sẽ phản ứng thế nào khi thủng lưới. Nhưng tôi đã không có điều kiện chứng kiến kịch bản đó. Vì Nhật Bản hoàn toàn áp đảo đối thủ.
Tôi nghĩ lối đá tấn công nhuần nhuyễn đang giúp Nhật Bản che giấu điểm yếu của mình. Nhật Bản có hàng thủ vững chắc. Nhìn chung, Nhật Bản chơi tốt hơn Iraq rất nhiều. Thậm chí, kết quả đạt được không tương xứng với công sức họ bỏ ra. Vì lẽ ra Nhật Bản phải thắng 5-0".
Với sự áp đảo đã thể hiện, ông Troussier tin rằng U23 Nhật Bản sẽ vô địch giải đấu năm nay. Vì theo ông, Nhật Bản hiện tại là phiên bản rất khác so với Nhật Bản ở vòng bảng. Càng thi đấu họ càng thăng hoa và họ hội tụ đủ yếu tố để đăng quang.
"Đội tuyển Nhật Bản này thực sự rất cân bằng. Họ giàu kỷ luật và chơi bóng tốc độ", cựu HLV ĐT Việt Nam nói. "Họ phòng thủ cũng chặt chẽ và nhanh chóng khiến đối thủ không thể tìm ra khoảng trống.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Nhật Bản đã thể hiện sức mạnh của mình khi chơi đẹp mắt, không chỉ ở trận đấu này mà xuyên suốt cả giải. Mà Nhật Bản ở bán kết đã khác xa với Nhật Bản ở vòng bảng.
Đội được tổ chức tốt, mạnh mẽ và rất nghiêm ngặt. Dù có cầm bóng hay không, mỗi cầu thủ đều thể hiện vai trò cá nhân của mình với tính kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao.
Nếu có điều gì đáng chê trách thì đó chính là sự thiếu hiệu quả ở tuyến đầu. 2-0 (trước Iraq) là kết quả không mấy khả quan nếu xét đến sức mạnh của Nhật Bản.
Ở trận chung kết, đó là trận chiến giữa những đội mạnh nhất giải đấu. Cả hai đội đều có tinh thần tập thể và khả năng tổ chức tốt. Đây sẽ là một trận chung kết tuyệt vời. Tôi sẽ theo dõi xem Nhật Bản thi đấu như thế nào, nhưng họ đã thể hiện sức mạnh của mình trong mọi trận đấu".
Theo Đặng Lai (Tiền Phong)
- Hai "bạn gái" của người quá cố bất ngờ hỗn chiến đòi danh phận khiến quan tài suýt "bật nắp" (1 giờ trước)
- Iran giới hạn số lượng tàu, cho phép tối đa 15 tàu qua eo biển Hormuz mỗi ngày (1 giờ trước)
- Vụ án đất "vàng" Bến Vân Đồn: Luật sư đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho các cựu lãnh đạo Tập đoàn Cao su (1 giờ trước)
- Ông Phạm Quang Ngọc đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên (1 giờ trước)
- Hơn 1.000 người rà soát núi rừng tìm kiếm bé trai mất tích: Cả Nhật Bản nín thở chờ phép màu (2 giờ trước)
- Tạm giữ hình sự tài xế ô tô bóp cổ, hành hung người đàn ông giữa phố (2 giờ trước)
- Đề xuất cơ chế linh hoạt: Hơn 60% người lao động mong muốn hoán đổi ngày nghỉ dịp lễ năm 2026 (2 giờ trước)
- Cháu gái cố NSƯT Vũ Linh đóng vai Trưng Trắc gây tranh cãi: Đơn vị tổ chức bị phạt vì "diễn chui" (4 giờ trước)
- Đồng Tháp: Bắt giữ đối tượng cầm dao đâm tử vong người dân đang xem bóng chuyền (4 giờ trước)
- Bộ Công Thương nói gì về khả năng đáp ứng điện khi xe điện tăng mạnh? (4 giờ trước)