Thể thao >> Vòng loại World Cup 2022

HLV UAE nể phục sức mạnh của tuyển Thái Lan

HLV Bert van Marwijk không giấu nổi sự thất vọng khi UAE thua Thái Lan 1-2 tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Teerasil Dangda và Ekanit Panya là những người đã ghi bàn cho "Bầy voi chiến", trong khi Ali Mabkhout là người ghi bàn thắng duy nhất cho ĐT UAE. Với kết quả này, ĐT UAE tụt xuống vị trí thứ 3 bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á với 6 điểm. Trong khi đó, ĐT Thái Lan vươn lên ngôi đầu với 7 điểm, ngang bằng ĐT Việt Nam nhưng xếp trên về hiệu số.

HLV UAE nể phục sức mạnh của tuyển Thái Lan

Trong buổi họp báo sau trận, HLV Bert van Marwijk bày tỏ sự thất vọng: "Kết quả của trận đấu là hoàn toàn hợp lý sau phong độ tuyệt vời của Thái Lan. Họ xứng đáng giành chiến thắng và đứng đầu bảng đấu. Tuy nhiên, tôi thật sự thất vọng sau bàn thua thứ 2. Chúng tôi đã cố gắng gỡ hòa nhưng không thành công. Các cầu thủ không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng".

"Tôi không hài lòng về trận thua này, nhưng chúng tôi suýt chút nữa giành chiến thắng, đặc biệt là sau cơ hội trong hiệp 2 và ở phút cuối cùng của trận đấu" - chiến lược gia 67 tuổi nói.

HLV UAE nể phục sức mạnh của tuyển Thái Lan - 1

Chân sút chủ lực Ali Mabkhout cũng bày tỏ sự nhưng không quên khẳng định ĐT UAE sẽ trở lại mạnh mẽ, bắt đầu ở trận gặp ĐT Việt Nam: "Đó là bóng đá. Thỉnh thoảng những chuyện như thế sẽ xảy ra".

"Song nó chẳng là gì với tham vọng đi tiếp của UAE, thắng hay thua chúng tôi vẫn sẽ bước tiếp. Chúng tôi hiểu tuyển Việt Nam rất rõ. Họ là đội bóng tốt, song UAE sẽ trở lại mạnh mẽ".

Ở lượt trận tiếp theo, ĐT UAE sẽ làm khách trước ĐT Việt Nam tại Mỹ Đình, trong khi ĐT Thái Lan có cuộc đối đầu với ĐT Malaysia (cả 2 trận cùng diễn ra ngày 14/11).

Duy Anh (SHTT)