Thể thao
12/11/2015 10:05HLV Wenger phát biểu gây sốc: “Nhiều đội bóng sử dụng doping”
HLV Arsene Wenger vừa tiết lộ một thông tin gây sốc trong bài trả lời phỏng vấn cho tờ L’Equipe (Pháp). Giáo sư khẳng định, Arsenal của ông đã phải thi đấu với không ít đội bóng cho các cầu thủ của họ dùng doping!
HLV Arsene Wenger vừa tiết lộ một thông tin gây sốc trong bài trả lời phỏng vấn cho tờ L’Equipe (Pháp). Giáo sư khẳng định, Arsenal của ông đã phải thi đấu với không ít đội bóng cho các cầu thủ của họ dùng doping!
![]() |
Arijan Ademi (trái), cầu thủ của Dinamo Zagreb bị phát hiện sử dụng doping trong trận đấu với Arsenal tại Champions League mới đây |
Hồi tháng 9 vừa qua, Arsenal đã bất ngờ để thua Dinamo Zagreb 1-2 ở Champions League. Đó là trận đấu mà các cầu thủ Arsenal chơi không tốt. Tuy nhiên, vấn đề là đội bóng Croatia cũng không thắng bằng sức của họ. Sau trận, tiền vệ Arijan Ademi, người đã chơi trọn 90 phút trước Arsenal, đã không thể vượt qua được cuộc kiểm tra doping.
Chính điều này đã dẫn tới việc người ta đặt ra khả năng Arsenal sẽ được xử thắng trận ấy. Tuy nhiên, theo quy định của UEFA, chỉ khi có ít nhất 2 cầu thủ của 1 đội dùng doping, thì kết quả mới được xem xét thay đổi.
Điều đáng nói là HLV Wenger chẳng thấy lạ gì chuyện có một cầu thủ đối phương dùng chất cấm hỗ trợ năng lực. “Khi bạn không chơi đúng khả năng còn đối phương dùng doping thì, ừm, mọi chuyện thật khó khăn”, HLV người Pháp nói một cách bình thản trong một buổi họp báo hồi tháng trước. Còn trong bài trả lời phỏng vấn cho L’Equipe, ông khẳng định rằng “tôi đã đối đầu với nhiều đội bóng tiêm thuốc cho các cầu thủ để họ chơi với phong độ cao hơn bình thường”. Trước đó nữa, Wenger còn tố “có đầy huyền thoại là những kẻ gian lận”.
![]() |
Một trong những điều tự hào của Wenger, do đó, là ông chưa bao giờ ép các cầu thủ sử dụng thuốc hỗ trợ phong độ, dù đó là chất cấm hay không bị cấm. “Trong 30 năm làm HLV, tôi chưa bao giờ “tiêm” thứ gì cho các cầu thủ để họ chơi tốt hơn”, Wenger nói. “Tôi cũng chưa bao giờ đưa cho họ bất kỳ sản phẩm nào có thể giúp cải thiện phong độ. Tôi tự hào về điều đó. Tôi luôn cố gắng trung thành với những giá trị mà tôi tin là quan trọng trong cuộc sống này, và truyền những giá trị đó tới những người khác”.
Cũng theo Wenger, áp lực phải sử dụng các loại thuốc hay sản phẩm hỗ trợ phong độ xuất phát từ việc các đội bóng bây giờ luôn bị thôi thúc bởi ý nghĩ không được phép thất bại. Áp lực chiến thắng chính là điều tạo nên vẻ đẹp của bóng đá, nhưng mặt trái của nó là người ta sẵn sàng làm tất cả những gì có thể để đạt được mục đích. Nhiều CLB thậm chí còn “nuôi” cả một đội ngũ chuyên gia, những người chỉ làm một việc duy nhất là phát triển các loại thuốc không (chính xác hơn là chưa) lọt vào danh sách chất cấm.
HLV người Pháp, vì thế, kêu gọi các cơ quan quản lý như UEFA và FIFA tăng cường các biện pháp kiểm tra. Ngoài kiểm tra nước tiểu như truyền thống, họ còn cần phải kiểm tra cả máu nữa. “Tôi không cho rằng chúng ta đã làm đủ tốt”, Wenger nói tiếp. “Có 740 cầu thủ thi đấu ở World Cup, nhưng chẳng có ai dính doping, với tôi là điều thực sự rất khó tin”.
Học trò của Wenger cũng từng “dính chàm”? Một học trò cũ của Wenger từng nói rằng anh ta được tiêm thuốc trong thời gian thi đấu cho Arsenal. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn của tạp chí So Foot (Pháp) hồi năm 2011, cựu tiền vệ Paul Merson tiết lộ: “Vào đêm trước các trận đấu lớn, chúng tôi sẽ tới Holiday Inn ở Islington, nơi người ta tiêm vào tay chúng tôi một thứ nước gì đó màu vàng”. Phát ngôn viên của Arsenal sau đó khẳng định đó chỉ là “vitamin”. Nhưng Wenger thì phủ nhận hoàn toàn. Ông nói nếu có cầu thủ nào tố ông bắt họ dùng thuốc, thì ông sẽ từ chức ngay sáng hôm sau. |
>> Liên đoàn điền kinh Nga thừa nhận "có doping"
Theo Khánh Phong (Bongdaplus.vn)
Tin cùng chuyên mục

Tuyển Indonesia rơi vào “bảng tử thần”, giấc mơ World Cup đứng trước nguy cơ tan vỡ
(18/07)

U23 Đông Nam Á nhiều bất ngờ, có đáng lo cho U23 Việt Nam?
(18/07)

Liverpool vung tiền chuyển nhượng "bom tấn" Vinicius
(17/07)

Anh hùng trượt tuyết Olympic tử vong vì bị sét đánh
(17/07)

Video: Võ sĩ MMA nổi tiếng người Nga bị ám sát ngay tại nhà riêng
(17/07)

Messi "tắt điện", Inter Miami thảm bại trước Cincinnati
(17/07)

Người Brazil nói về Xuân Son, bóng đá Brazil và Đức
(17/07)

Chelsea mạnh tay "thanh trừng" 10 cầu thủ
(17/07)
Tin mới nhất
-
"Mong Sol tự hào và hạnh phúc nhất", nhưng điều Jack và Thiên An đang làm thì... ngược lại! (18/07)
-
Mẹ bầu hoảng loạn vì bị kẻ cướp đe dọa giết cả nhà nếu báo công an (18/07)
-
Rộ thông tin Ngô Thanh Vân đã sinh con gái đầu lòng, Huy Trần chính thức lên tiếng (18/07)
-
Cả nghìn người sống trong chung cư thì sạc xe điện mỗi ngày thế nào: Trung Quốc giải bài toán này như sau (18/07)
-
CEO Andy Byron: Từ ông trùm công nghệ đến tâm điểm của sự cố kiss-cam vạch trần ngoại tình gây bão mạng (18/07)
-
Cảnh báo 7 loại hình ảnh tuyệt đối không nên lưu trong điện thoại (18/07)
-
Tuyển Indonesia rơi vào “bảng tử thần”, giấc mơ World Cup đứng trước nguy cơ tan vỡ (18/07)
-
Bài học ‘vua chứng khoán’ Trung Quốc mất sạch 4,3 tỷ USD vì lòng thù hận, từ đứa trẻ nghèo thành đại gia rồi cuối cùng thành tử tù (18/07)
-
U23 Đông Nam Á nhiều bất ngờ, có đáng lo cho U23 Việt Nam? (18/07)
-
Việt Nam nêu lý do mời Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia và Belarus tham gia diễu binh tại lễ kỷ niệm 2/9 (18/07)
Bài đọc nhiều

Nhiều người Hàn Quốc bức xúc khi xem bản tin thời sự về vụ 2 cô gái gây gổ ở tiệm photobooth Hà Nội

Nam giảng viên say xỉn lái ô tô gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội đối diện mức án nào?

Phòng gym làm ăn thua lỗ, ông chủ giả vờ tổ chức du lịch rồi lừa bán hơn 30 nhân viên sang Myanmar

Bộ Văn hóa nhắc nhở MC Quyền Linh, Doãn Quốc Đam

Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cán bộ