Thể thao

Hoa khôi bóng chuyền Việt Nam gây sốt ở Thái Lan

Tài năng và xinh đẹp, chủ công tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Phạm Thị Nguyệt Anh luôn trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện.

Phạm Thị Nguyệt Anh cùng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sang Thái Lan tranh tài tại chặng 2 SEA V-League 2023. Trước đó, Nguyệt Anh cùng các đồng đội giành ngôi nhì ở chặng 1 diễn ra trên sân nhà.
 Phạm Thị Nguyệt Anh phô diễn được khả năng công thủ toàn diện với các tình huống dứt điểm uy lực, bám chắn tốt. Sức bật sau chạy đà lên đến 2,93m cùng tầm chắn 2,85m giúp Nguyệt Anh luôn nổi bật trên sân. Chủ công của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gây chú ý mạnh với các CĐV Thái Lan bởi tài năng và sắc đẹp.
Giới truyền thông và người hâm mộ Thái Lan đặc biệt quan tâm tới Nguyệt Anh trong trận "chung kết" tại chặng 2  SEA V-League 2023. Gặp đội chủ nhà, Nguyệt Anh và các đồng đội thi đấu đầy nỗ lực, đặc biệt là ở set 2 và 3, nhưng chung cuộc vẫn thúc thủ 0-3, qua đó về nhì tại giải.
Ở tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cũng như CLB nữ Bộ Tư lệnh Thông tin, Nguyệt Anh là một trong những tay đập quyến rũ và nóng bỏng nhất.
Thân hình bốc lửa của nữ chủ công tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Mỗi bức ảnh mới của Nguyệt Anh đều gây sốt cộng động mạng. Trang Facebook cá nhân của Nguyệt Anh hiện có gần 20.000 người theo dõi.
Nữ chủ công sinh năm 1998 sở hữu vẻ đẹp rất gai góc, cá tính.
Cô đến với bóng chuyền khá muộn khi đã 15 tuổi, tuy nhiên nhờ có tố chất cùng sự chăm chỉ trong tập luyện nên Nguyệt Anh có sự phát triển về chuyên môn rất nhanh. 
Tại giải U19 Châu Á năm 2016, Nguyệt Anh là nhân tố quan trọng cùng đội tuyển U19 Việt Nam có được chiến thắng lịch sử trước U19 Hàn Quốc.
"Tôi hoàn toàn nhận được sự ủng hộ từ bên phía gia đình rất nhiều. Gia đình cũng chính là động lực lớn nhất để mình tôi cố gắng trong sự nghiệp mình đang theo đuổi", Nguyệt Anh chia sẻ.
Nguyệt Anh cho biết dịp cuối tuần cô thích nhất là ngủ nướng. Sau đó, có thể là đi xem phim, trà sữa, mua sắm với những người mình yêu quý.
Nguyệt Anh có một người em gái song sinh tên Nguyệt Ánh. Cả hai đều nổi tiếng xinh đẹp, tài giỏi. Nguyệt Ánh thi đỗ khoa Ngữ văn, Đại học Huế và đã tốt nghiệp.
Vẻ đẹp gây thương nhớ của Phạm Thị Nguyệt Anh.
Nguyệt Anh cho biết giải đấu mà cô ấn tượng nhất là U23 châu Á năm 2017 tại Thái Lan. Tại giải đấu này, nữ chủ công xinh đẹp cùng toàn đội đã đoạt được tấm HCĐ, đây cũng là huy chương đầu tiên của môn bóng chuyền tại các giải đấu cấp châu lục.

Theo Đại Nam (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/hlv-mancini-bo-tuyen-italy-dan-dat-saudi-arabia-voi-luong-khung-2177162.html