Thể thao >> VCK U23 châu Á 2020

Hoàng Đức muốn U23 Việt Nam tái hiện kỳ tích Thường Châu 2018

Hoàng Đức là một trong những gương mặt rất được kỳ vọng trong đội hình U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2020. Tiền vệ trẻ này bày tỏ hi vọng sẽ cùng các đồng đội đi tới trận đấu cuối cùng tại đấu trường châu lục.

Trả lời phỏng vấn báo chí trước buổi tập chiều qua ngày 27/12, Hoàng Đức cho biết hiện tại ĐT U23 Việt Nam đang rất nỗ lực và tập trung để có sự chuẩn bị tốt nhất cho VCK U23 châu Á.

Hoàng Đức muốn U23 Việt Nam tái hiện kỳ tích Thường Châu 2018

Sau khi kết thúc SEA Games 30, U23 Việt Nam không còn có sự góp mặt của 2 đàn anh là Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Trọng Hoàng nhưng đây là điều mà toàn đội đã xác định ngay từ đầu bởi bộ đôi đã quá tuổi qui định tham dự giải U23 châu Á 2020.

Dù vậy, Hoàng Đức vẫn khẳng định quyết tâm cùng U23 Việt Nam làm nên kỳ tích tại VCK U23 châu Á 2020. "So với SEA Games 30, đội không có các đàn anh gồm Trọng Hoàng và Hùng Dũng, nhưng đây là điều mà chúng tôi đã xác định ngay từ đầu, bởi họ đã quá tuổi quy định. Toàn đội sẽ cố gắng thi đấu với khả năng tốt nhất trước từng đối thủ".

"UAE là đối thủ mà chúng tôi từng đụng độ ở trận giao hữu trước SEA Games 30, họ là đội bóng mạnh. Riêng Jordan và Triều Tiên thì tôi chưa biết nhiều. Nhưng đây là giải đấu cấp châu Á nên chắc chắn các đội điều rất mạnh. Mục tiêu của đội tuyển U23 Việt Nam tại giải châu Á sắp đến là có thành tích tốt từng trận một và cuối cùng là góp mặt ở trận chung kết" - cầu thủ thuộc biên chế Viettel thể hiện sự quyết tâm.

Sau đó, Hoàng Đức có những tiết lộ về sự chuẩn bị của U23 Việt Nam, trong đó đáng chú ý là việc HLV Park Hang-seo cho tập luyện thêm sơ đồ 3-5-2. Thực tế thì U23 Việt Nam cũng đã thi đấu nhiều trận với sơ đồ 2 tiền đạo cắm là Đức Chinh và Tiến Linh tại SEA Games 30.

Hoàng Đức muốn U23 Việt Nam tái hiện kỳ tích Thường Châu 2018 - 1

"Ban huấn luyện đã có các phương án, các vị trí khác sẽ cố gắng khỏa lấp khoảng trống mà Trọng Hoàng, Văn Hậu và Hùng Dũng để lại. Trong thời gian gần đây, thầy Park cho chúng tôi tập sơ đồ 3-5-2, và toàn đội cũng thích nghi rất tốt với sơ đồ này. Chúng tôi đã tập nhuần nhuyễn và có thể vận dụng nhiều lối đá khác nhau từ sơ đồ nói trên" - Hoàng Đức cho biết.

Chiều nay ngày 28/12, U23 Việt Nam sẽ có trận đấu tập nội bộ với “quân xanh” là CLB Becamex Bình Dương. Đây cũng là bài kiểm tra, đánh giá mà BHL đưa ra cho các cầu thủ trước khi tính toán chốt lại danh sách chính thức 23 cầu thủ cho VCK U23 châu Á 2020.

Lịch, địa điểm thi đấu bảng D VCK U23 châu Á 2020:

Ngày 10/1

17h15: U23 Việt Nam – U23 UAE (Sân Buriram)

20h15: U23 CHDCND Triều Tiên – U23 Jordan (Sân Buriram)

Ngày 13/1

17h15: U23 UAE - U23 CHDCND Triều Tiên (Sân Buriram)

20h15: U23 Jordan – U23 Việt Nam (Sân Buriram)

Ngày 16/1

20h15: U23 Việt Nam - U23 CHDCND Triều Tiên (Sân Rajamangala)

20h15: U23 Jordan - U23 UAE (Sân Buriram)

Duy Anh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/hoang-duc-muon-u23-viet-nam-tai-hien-ky-tich-thuong-chau-2018-d67942.html?demo