Thể thao

Hoàng Vũ Samson lên tiếng trước nghi án bán độ

Tiền đạo Hoàng Vũ Samson đã có những phát biểu đầu tiên sau khi bị CLB Đông Á Thanh Hóa kỷ luật nặng.

Samson cho rằng mình hoàn toàn trong sạch và không ngại các cuộc điều tra từ phía công an. Anh cho rằng mình chỉ đang nỗ lực thi đấu hết sức chứ không có bất cứ hành vi tiêu cực nào.

"Tôi không bán độ hay thi đấu tiêu cực như cách Chủ tịch Thanh Hóa nói với báo chí. Ông ấy còn mời công an đến điều tra, nhưng tôi rất sẵn lòng đón tiếp. Nhiều bạn bè và luật sư đã gọi hỏi thăm tôi ổn không, nhưng tôi nói rằng mình không làm gì sai để phải sợ", Samson chia sẻ trên Zing.

Hoàng Vũ Samson lên tiếng trước nghi án bán độ

Tiền đạo này còn thẳng thắn chỉ trích BLĐ Thanh Hóa không biết bảo vệ cầu thủ:

"Lãnh đạo nào cũng cố gắng bảo vệ cầu thủ của họ, bầu Đoan thì không. Ông ấy đã mắng tôi thậm tệ trước mặt nhiều người".

Đồng thời Hoàng Vũ Samson cho biết anh muốn CLB Thanh Hóa phải có sự bồi thường thỏa đáng nếu như VFF chứng minh anh trong sạch. Anh không ngại kiện lên tới FIFA để đòi lại quyền lợi cho mình

Trước đó, hành vi chơi bóng bạo lực của Samson ở vòng 6 V.League khiến cầu thủ này bị VFF treo giò 3 trận, đồng thời phạt 15 triệu đồng. Sau đó, Đông Á Thanh Hóa kỷ luật nội bộ và buộc Samson phải xuống tập cùng đội dự bị hết mùa và nằm trong diện bị điều tra hành vi tiêu cực.

Trọng Nguyễn (Nguoiduatin.vn)