Thể thao

Hoàng Xuân Vinh được hãng hàng không AirAsia tài trợ bay miễn phí suốt đời

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh được hãng hàng không AirAsia tài trợ vé máy bay suốt đời vì chiến tích huy hoàng của anh tại Olympic Brazil 2016.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh được hãng hàng không AirAsia tài trợ vé máy bay suốt đời vì chiến tích huy hoàng của anh tại Olympic Brazil 2016.
 
Trong 5 gương mặt VĐV trong khu vực Đông Nam Á đã giành HCV Thế vận hội có xạ thủ Hoàng Xuân Vinh (Việt Nam) - vô địch môn súng ngắn hơi 10 m, kình ngư 21 tuổi Joseph Schooling (Singapore), cặp đôi VĐV cầu lông Tontowi Ahmad và Liliana Natsir (Indonesia) và lực sĩ cử tạ Sopita Tanasan của Thái Lan.
 
Giám đốc điều hành Tan Sri Tony Fernandes cũng nhấn mạnh rằng, ngoài những tấm HCV này, thể thao Đông Nam Á còn giành thêm nhiều HCB, HCĐ khác để nâng tổng số huy chương lên con số 18 - đạt hiệu suất cao nhất từ khi tham dự Olympic từ năm 1956 đến nay.
 
"Chúng tôi muốn tất cả các nước thuộc khối ASEAN tin tưởng rằng ASEAN có thể trở thành những quốc gia tốt nhất trên thế giới. Cảm ơn tất cả các VĐV Đông Nam Á đã giành huy chương tại Thế vận hội để thắp lên niềm mơ ước và lòng tin trong mỗi người chúng ta", ông Fernandes nhấn mạnh.
 
Nếu các VĐV đoạt HCV được miễn phí trọn đời thì theo giám đốc điều hành Fernandes, ngân sách của hãng AirAsia còn thưởng cho 10 VĐV ASEAN đoạt HCB Olympic được bay miễn phí trong 5 năm tiếp theo, còn 3 HCĐ được bay bay miễn phí trong ba năm tiếp theo.
Theo Trung Ninh (Thanh Niên Online)