-
Công an thông tin nóng vụ 1 người phụ nữ mang thai và 1 người mới sinh bị 2 mẹ con hành hung dã man ở Bắc Ninh -
Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc chìm trong đợt giá rét mạnh nhất từ đầu năm, Mẫu Sơn "chạm đáy" 2,8°C -
Cổ tích tình yêu tuổi xế chiều: Cụ ông 73 tuổi vượt 1.500km rước bạn gái qua mạng và cái kết ấm lòng -
Diễn biến bất ngờ vụ sắp xây nhà thì mộ tổ của chủ cũ "mọc lên", thực hư tin dựng mộ vì giá đất tăng -
Nữ tài xế lái Tucson gây va chạm liên hoàn khiến ô tô lật nghiêng ở Hà Nội: Cách xử lý không ngờ của các bên liên quan? -
Hotgirl bắn súng Phí Thanh Thảo công khai bảo vệ Lý Đức giữa "tâm bão" chỉ trích vì chiếc thẻ đỏ tại U23 châu Á -
Sự thật ít biết về cuộc hôn nhân tuổi 21 của ngôi sao U23 Nguyễn Thanh Nhàn và vợ mẫu ảnh -
Bắc Ninh: Dậy sóng clip 2 người 1 nam, 1 nữ lao vào đánh dã man, đòi giết 1 người phụ nữ mới sinh và 1 người mang bầu -
Hiện trường gạch đá rơi như "bẫy tử thần" trên vành đai Hà Nội, công an khẩn trương xác minh các xe chở vật liệu -
Trung ương thống nhất đề nghị chưa bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng tại Đại hội XIV
Thể thao
05/12/2021 20:30Hôm nay khai mạc AFF Cup: Nơi hội tụ những ngôi sao
Không còn là “ao làng”
AFF Cup 2020 phải đến chiều nay mới khởi tranh. Nhưng ngay từ thời điểm hiện tại, giới mộ điệu và những người làm chuyên môn đã hồ hởi về tính cạnh tranh và chất lượng ở mức độ rất cao của giải. Tham vọng hướng đến ngôi vô địch của nhiều đội tuyển được thể hiện thông qua lực lượng mà họ đem đến Singapore tranh tài.
Theo thống kê, 6 trong tổng số 10 đội tuyển đưa những gương mặt đang chơi bóng tại châu Âu về thi đấu ở AFF Cup 2020. Đấy là chưa kể, hai cầu thủ ưu tú của Đông Nam Á là Chanathip Songkrasin và Theerathon Bunmathan vốn đang chơi ở J.League 1 (VĐQG Nhật Bản) cũng trở về thi đấu cho ĐT Thái Lan. Một thống kê khác chỉ ra rằng dựa trên danh sách đăng ký lên BTC, 6 đội tuyển gồm Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines, Sinagpore và thậm chí là Lào đóng góp tới 13 cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu.
Con số này gấp 4 lần so với ở AFF Cup 2018. Cách đây 3 năm, giải đấu chỉ quy tụ 3 gương mặt đáng chú ý là thủ môn Neil Etheridge (khi đó bắt cho Cardiff City), hậu vệ Daisuke Sato (thi đấu ở Romania) và tiền vệ John-Patrick Strauss (Đức). Lúc bấy giờ, Chanathip và Theerathon cũng chẳng mặn mà rời Nhật Bản để về thi đấu cho Thái Lan. Nói như thế để thấy, tại AFF Cup 2020, các đội tuyển đã nghiêm túc đầu tư cho lực lượng và định hướng tham vọng cao đến thế nào.
Chất lượng tăng cao
Điểm danh lực lượng các cầu thủ châu Âu ở 6 đội tuyển kể trên. Thứ nhất với Thái Lan, họ có Kawin Thamsatchanan (OH Leuven, Bỉ), Jonathan Khemdee (OB, Đan Mạch), và Thanawat Suengchitthawon (Leicester, Anh). Tại Philippines, Jesper Nyholm (Djurgardens IF, Thụy Điển), Harry Föll (FC 08 Villingen, Đức), và Ángel Guirado (Alhaurin de la Torre, Tây Ban Nha) là 3 gương mặt đáng chú ý.
Indonesia đặt tham vọng vô địch khi thuyết phục Elkan Baggott (Ipswich Town, Anh) và Egy Maulana (Senica, Serbia) về thi đấu AFF Cup 2020. Trong khi đó, Dion Cools (FC Midtjylland, Đan Mạch), Luqman Hakim Shamsudin (Kortrijk, Bỉ) là những cầu thủ Malaysia đang chơi bóng tại châu Âu. Chưa hết, Ikhsan Fandi (Jerv, Na Uy) của Singapore và Billy Ketkeophomphone (Dunkerque, Pháp) của Lào cũng đang chơi bóng ở châu Âu.
Song song với những “hàng nóng” từ lục địa già, AFF Cup 2020 cũng quy tụ những ngôi sao đang thi đấu ở trong nước đạt chất lượng cao. ĐT Việt Nam là ví dụ tiêu biểu. Những Quế Ngọc Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải… dù chưa xuất ngoại nhưng đã được nhiều CLB ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Oman và cả châu Âu để mắt. Màn trình diễn tự tin của họ trước những đội tuyển mạnh nhất châu lục ở vòng loại cuối World Cup 2022 cũng là sự khẳng định cho tính ngang ngửa và chất lượng giữa hàng nội và hàng ngoại tại AFF Cup 2020.
Quả thực, với sự đầu tư và nghiêm túc trong chuẩn bị nhân sự, các đội tuyển của Đông Nam Á đang sẵn sàng biến AFF Cup 2020 thành giải đấu hay nhất, hấp dẫn nhất và chất lượng nhất lịch sử khu vực.
FIFA có tính điểm thành tích ở AFF Cup
Dù không thuộc hệ thống FIFA Day, nhưng các ĐTQG thi đấu ở AFF Cup vẫn sẽ được tích lũy điểm số. Với ĐT Việt Nam, một chiến thắng trước Lào sẽ giúp thầy trò Park Hang Seo được cộng 1,2 điểm. Trong khi đó, nếu hòa, chúng ta sẽ bị trừ 1,3 điểm. Thậm chí nếu thua, Việt Nam sẽ bị trừ 3,8 điểm.
Gặp Malaysia ở lượt trận thứ hai, ĐT Việt Nam sẽ được cộng 1,7 điểm nếu thắng, trừ 0,8 điểm nếu hòa và trừ 3,3 điểm nếu thua. Tiếp đến lượt trận 3 gặp Indonesia, ĐT Việt Nam được cộng 1,5 điểm nếu thắng, bị trừ 1 điểm nếu thua và 3,5 điểm nếu thất bại. Ở lượt cuối đấu gặp Campuchia, ĐT Việt Nam được cộng 1,4 điểm nếu thắng, bị trừ 1,1 điểm nếu hoà và bị trừ 3,6 điểm nếu thua.
Theo Trí Công (Bongdaplus.vn)
- An Giang: Bắt tạm giam nhân viên giao hàng có hành vi xâm hại bé gái 12 tuổi (20 phút trước)
- Công an thông tin nóng vụ 1 người phụ nữ mang thai và 1 người mới sinh bị 2 mẹ con hành hung dã man ở Bắc Ninh (32 phút trước)
- Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc chìm trong đợt giá rét mạnh nhất từ đầu năm, Mẫu Sơn "chạm đáy" 2,8°C (39 phút trước)
- Cổ tích tình yêu tuổi xế chiều: Cụ ông 73 tuổi vượt 1.500km rước bạn gái qua mạng và cái kết ấm lòng (1 giờ trước)
- Diễn biến bất ngờ vụ sắp xây nhà thì mộ tổ của chủ cũ "mọc lên", thực hư tin dựng mộ vì giá đất tăng (1 giờ trước)
- Rút ngắn thời gian làm việc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (2 giờ trước)
- Giá vàng chốt phiên 21/1 bật tăng mạnh: Thế giới leo đỉnh, vàng miếng SJC và nhẫn 9999 áp sát mốc cao mới (2 giờ trước)
- Bất ngờ số tiền Tổng thống Zelensky và vợ sở hữu, tiền có cả ở các ngân hàng nước ngoài (2 giờ trước)
- Hà Nội: Người đàn ông chủ động nhờ CSGT hỗ trợ dìu vào chốt để lập biên bản sau bữa nhậu hết mình (2 giờ trước)
- Miền Nam hứng chịu đợt rét lịch sử: Nhiều địa phương ghi nhận mức nhiệt thấp kỷ lục (2 giờ trước)