Dù là biểu tượng vinh quang cao quý nhất đời vận động viên, hàng loạt tấm huy chương tại Thế vận hội Mùa đông năm nay đang gặp sự cố bung dây và nứt vỡ ngay trong lúc chủ nhân đang ăn mừng chiến thắng.

Sự cố gây sửng sốt bắt đầu lan rộng sau khi nhiều vận động viên phản ánh về việc huy chương tự rời khỏi dây đeo và rơi xuống đất. Điển hình là trường hợp của nữ vận động viên trượt tuyết người Mỹ Breezy Johnson. Ngay sau khi giành Huy chương Vàng nội dung đổ đèo, cú nhảy ăn mừng phấn khích đã khiến tấm huy chương của cô tiếp đất ngoài ý muốn, dẫn đến tình trạng nứt và sứt mẻ.

10-1770726837-huy-chuong-olympic-milan-cortina-bung-hang-loat-ban-to-chuc-khan-truong-dieu-tra-chat-luong.webp
Huy chương của Breezy Johnson bị bung khỏi dây đeo sau khi cô ăn mừng. Ảnh: Reuters.

Không riêng gì Johnson, vận động viên Ebba Andersson (Thụy Điển) thậm chí còn chứng kiến tấm huy chương trượt tuyết băng đồng của mình vỡ làm đôi sau khi rơi xuống tuyết. Đội tuyển Đức cũng bày tỏ sự thất vọng qua một video trên mạng xã hội với dòng chú thích đầy mỉa mai: “Chẳng lẽ huy chương không được tạo ra để ăn mừng sao?”.

Trước những phản hồi tiêu cực, ông Andrea Francisi - Giám đốc điều hành công tác tổ chức Thế vận hội - cho biết đơn vị đang khẩn trương xác định nguyên nhân.

“Mọi thứ cần phải hoàn hảo khi huy chương được trao. Chúng tôi nhận thức rõ vấn đề và đang xem xét kỹ lưỡng để tìm ra sai sót nằm ở đâu”, ông Francisi nhấn mạnh tại cuộc họp báo ngày 9/2.

Một giả thuyết được đưa ra là do cơ chế tự bung (breakaway mechanism) của dây đeo. Đây là thiết kế nhằm bảo vệ vận động viên khỏi nguy cơ nghẹt thở hoặc chấn thương nếu dây bị kéo mạnh. Tuy nhiên, dường như cơ chế này quá nhạy cảm, khiến những động tác ăn mừng mạnh mẽ như nhảy cẫng lên cũng đủ để làm huy chương rời khỏi vị trí.

Sự cố tại Milan - Cortina một lần nữa dấy lên lo ngại về tiêu chuẩn sản xuất huy chương tại các kỳ đại hội lớn. Trước đó, sau Olympic Paris 2024, hơn 200 vận động viên cũng từng yêu cầu thay mới huy chương vì tình trạng bong tróc và xuống cấp nhanh chóng chỉ sau vài tháng.

Hiện tại, các vận động viên như Ebba Andersson đang kỳ vọng ban tổ chức sớm có "kế hoạch B" để thay thế hoặc sửa chữa những tấm huy chương bị hư hỏng, nhằm lưu giữ trọn vẹn kỷ niệm về khoảnh khắc lịch sử của đời mình.

TN (SHTT)