Thể thao >> SEA Games 32

Huy chương vàng kỳ lạ, ‘của hiếm’ nhất từng giành được tại SEA Games

Lần đầu tiên trong lịch sử, trận chung kết nội dung 65kg của môn Vovinam phải phân định thắng thua bằng… bốc thăm. Ở trò chơi may rủi này, VĐV Bùi Thị Thảo Ngân của Việt Nam đã may mắn hơn.

Trận đấu hạng 65kg chung kết Vovinam giữa Bùi Thị Thảo Ngân và Hergie Tao-wag diễn ra từ chiều hôm qua 8/5. Hai võ sỹ tỏ ra cân bằng và không bên nào chiếm ưu thế. Kết quả, họ hòa nhau với tỷ số 6-6 sau 3 hiệp chính và 1 hiệp phụ. Điều đáng nói ở chỗ: Kết quả hòa đến hiệp đấu thứ tư là điều hiếm hoi xảy ra ở môn Vovinam.

Huy chương vàng kỳ lạ, ‘của hiếm’ nhất từng giành được tại SEA Games
Trận chung kết diễn ra cân bằng và hòa sau... 4 hiệp đấu.

Để phân định thắng thua, Ban tổ chức trận đấu đã quyết định bốc thăm để tìm ra người thắng cuộc. Tuy nhiên, võ sĩ Philippines không đồng ý với kiểu chơi may rùi này, cô đã liên tục yêu cầu thi đấu thêm hiệp phụ hoặc xét chỉ số phụ để chọn ra người thắng.

Do áp đảo trong cuộc khẩu chiến khi đó nên võ sĩ Tao-wag đã được ưu tiên bốc thăm trước để đảm bảo tính công bằng và khách quan. Mặc dù vậy, võ sĩ Philippines đã tự tay bốc phải phần thua. Vì thế, chiến thắng được giành cho Thảo Ngân của đội tuyển Vovinam Việt Nam.

Huy chương vàng kỳ lạ, ‘của hiếm’ nhất từng giành được tại SEA Games - 1
Võ sĩ Philippines tỏ ra không phục khi bị xử thua bởi may rủi.

Tấm HCV này được xem là sự bù đắp xứng đáng với Bùi Thị Thảo Ngân. Năm ngoái, VĐV này đăng ký thi đấu ở hạng cân 70kg nữ. Tuy nhiên, do hạng cân của cô không đủ vận động viên đăng ký tham dự, nên hạng cân 70kg nữ của môn Vovinam tại SEA Games 31 (được tổ chức tại Việt Nam) bị hủy bỏ.

Thảo Ngân lỡ hẹn HCV tại SEA Games lần trước, nên đã ép cân xuống 65kg để đăng kí thi đấu tại giải năm nay.

MH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/huy-chuong-vang-ky-la-cua-hiem-nhat-tung-gianh-duoc-tai-sea-games-d162430.html