-
Trường Giang - Nhã Phương sau gần 1 tháng ồn ào: Người im ắng, người vẫn xuất hiện -
Bộ Công an thông báo về đối tượng khủng bố Nguyễn Văn Đài -
Ô tô tiếp tục đua giảm giá trong tháng 10, nhiều xe rẻ hơn cả trăm triệu đồng -
Hai nhóm học sinh lớp 8 mang dao phay hẹn đánh nhau ở Hà Tĩnh -
Hiệu trưởng lên tiếng về khoản phí giữ xe 80.000 đồng bị cho là thu cả phụ huynh đi bộ -
Nam diễn viên Trại Buôn Người được vinh danh, trở thành Ủy viên Trung ương Hội LHTN Việt Nam -
Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 lên hơn 28.200 đồng/lít -
31 năm chờ đợi, người mẹ chết lặng khi cuộc hành quyết kẻ giết con thất bại -
Đàm Vĩnh Hưng lần đầu nói về những đồn đoán quanh mối quan hệ với Hoài Lâm -
TikTok bị tố đánh lừa người dùng bằng loạt "tính năng an toàn giả"
Thể thao
14/12/2018 15:52Huyền thoại bóng đá Thái Lan Kiatisak: 'Việt Nam hiện tại quá hay, 99% sẽ vô địch AFF Cup 2018'
Sở hữu một sự nghiệp lừng danh, không nghi ngờ khi Kiatisak Senamuang đã vươn tầm trở thành huyền thoại tại khu vực Đông Nam Á. Đúng vậy, hiếm tìm được chân sút nào tại nơi được coi là vùng trũng của bóng đá thế giới có thể sánh bằng ông.
Sau 14 năm cống hiến, ông hiện đứng thứ 10 trong danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong màu áo đội tuyển quốc gia (71 bàn), vượt trên cả các tên tuổi thượng thặng như Messi, Ibrahimovic hay Rooney. Theo một giai thoại được dân bóng đồn thổi, vào năm 1996, ông từng ghi được 127 bàn trong một năm dương lịch. Đáng tiếc, giai thoại đó vẫn chưa được công nhận nếu không giờ kỷ lục Guinness đã không thuộc về Messi vì đã ghi 91 bàn vào năm 2012.
Fan Việt hẳn không ít người cũng quen mặt với "Zico Thái". Năm 2002, ông Đoàn Nguyên Đức đã tạo ra cú áp phe lịch sử khi mang Kiatisak về với HAGL. Sau đó, ông chơi thêm 4 năm ở phố Núi trước khi giải nghệ tại đây.
Ghi tổng cộng 251 bàn sau 339 trận cùng hành trình thi đấu gần như khắp khu vực, di sản Kiatisak để lại là không thể bàn cãi. Và rồi khi ngồi lên băng ghế huấn luyện, ông lại tiếp tục tạo tiếng vang với 2 chức vô địch giải bóng đá Đông Nam Á và một danh hiệu SEA Games.
Sau trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Malaysia và Việt Nam, quả thật, tôi không thể tìm được một chuyên gia nước ngoài nào để phỏng vấn phù hợp hơn cựu cầu thủ 45 tuổi. Đặc biệt, tôi muốn biết suy nghĩ của ông về đội tuyển Việt Nam. Hồi đầu năm, Kiatisak từng nói "Những ngôi sao vàng" cần đến 10 năm để đánh bại "Voi chiến" Thái. Giờ đây, chứng kiến thầy trò HLV Park Hang-seo thăng tiến vượt bậc liệu ông còn giữ quan điểm ấy?
"Việt Nam đá hay lắm, tôi ấn tượng với vị trí thủ môn"
- Kiatisak, ông có theo dõi trận chung kết lượt đi giữa Malaysia và Việt Nam không? Ông có nhận xét gì về màn trình diễn của những cầu thủ áo đỏ?
- Tất nhiên rồi, tôi phải xem chứ. Dù không còn ngồi trên ghế huấn luyện, tôi vẫn thường xuyên theo dõi những trận đấu của các đội tuyển lớn tại AFF Cup. Việt Nam các bạn đá hay lắm, đặc biệt là trong hiệp 1.
Các cầu thủ dù khá trẻ vẫn nhập cuộc với tâm thế tự tin, gần như không bị cóng trước sức ép khủng khiếp từ khán giả Malaysia. Các bạn xứng đáng giành chiến thắng ở trận lượt đi.
- Trong màn trình diễn của toàn đội, ông ấn tượng với cá nhân nào?
- Tôi biết rất nhiều cầu thủ của Việt Nam, trong đó, Quang Hải có lẽ là cầu thủ chơi hay nhất. Cậu ấy khá toàn diện, làm bóng và sút đều tốt. Bên cạnh đó, hai tiền vệ trung tâm (Đức Huy – Huy Hùng) cũng là điểm sáng khi đều có tên trên bảng tỷ số.
Tuy nhiên, người mà tôi đặc biệt chú ý trong đội hình của các bạn chính là vị trí thủ môn (Văn Lâm). Anh ấy tỉnh táo, sở hữu thể hình và phản xạ rất tốt. Vị trí thủ môn thường là yếu điểm của đội tuyển Việt Nam nhưng giờ mọi thứ đã khác.
- Dù vậy, đội tuyển Việt Nam vẫn có những điều cần cải thiện. Trận trước, tiền đạo của Việt Nam đã bỏ lỡ một vài cơ hội ngon ăn. Ông biết không? Anh chàng tiền đạo đó (Đức Chinh) đã phải nhận không ít lời chỉ trích của cư dân mạng.
- Tôi biết tiền đạo Anh Đức của các bạn, anh ấy sở hữu kinh nghiệm và đã làm rất tốt tại giải năm nay. Dù hơi bất ngờ về việc anh ấy phải ngồi dự bị trận vừa qua, tôi cho rằng người thay thế đã làm không tệ. Cậu ta có sức trẻ và sự xông xáo. Chỉ trích cậu ấy vào lúc này quả thực là không nên.
- Với tình hình hiện tại, ông đánh giá sao về kết quả trận lượt về sắp tới?
- Tôi tin đến 99% rằng Việt Nam sẽ là nhà vô địch mới của AFF Cup. Về con người hay kỷ luật chiến thuật, các bạn đều nhỉnh hơn so với đối thủ. Chưa kể, đội tuyển Việt Nam còn nắm lợi thế ghi hai bàn trên sân khách nữa.
"Việt Nam không cần 10 năm để đánh bại Thái Lan"
- Hồi đầu năm, ông từng nhận định Việt Nam cần 10 năm nữa để đánh bại Thái Lan. Sau đó, chính ông đã rút lại nhận định này. Giờ ông nghĩ Việt Nam có thể đánh bại Thái Lan không?
- Giờ Việt Nam không cần đến 10 năm đâu. Bóng đá của các bạn đã thăng tiến nhiều rồi nên thật khó đánh giá. Các bạn có thể vượt mặt Thái Lan trong 4 đến 5 năm nữa hoặc ngay ở thời điểm hiện tại. Tôi không dám nói trước.
- Còn về bóng đá Thái Lan thì sao? Đội tuyển của ông đã thi đấu không thành công tại AFF Cup 2018. Ông có nghĩ bóng đá Thái Lan đang gặp vấn đề?
- Tôi khá thất vọng về kết quả của đội tuyển Thái Lan tại AFF Cup 2018. Tuy nhiên, không thể nói bóng đá của Thái Lan đang đi xuống. Bởi lẽ, tại giải năm nay, chúng tôi thiếu đi 4 cầu thủ chủ chốt đang chơi bóng tại nước ngoài.
Tất nhiên, toàn đội luôn đề cao sức mạnh tập thể thay vì tập trung vào bất kỳ cá nhân nào. Nhưng không thể phủ nhận rằng có thêm họ, đội tuyển Thái Lan sẽ chơi khởi sắc hơn. Tại Asian Cup đầu năm 2019, Thái Lan sẽ có đầy đủ lực lượng và tôi mong chờ một màn trình diễn tích cực hơn.
- Ông có nghĩ tới việc trở lại ngồi ghế nóng tại đội tuyển Thái Lan không?
- Sau khi rời CLB Port FC hồi năm ngoái, tôi vẫn đang trau dồi thêm kiến thức về huấn luyện. Chắc chắn trong thời gian tới, tôi sẽ trở lại và đảm nhiệm một công việc liên quan tới bóng đá. Còn lúc này, tôi vẫn đang lắng nghe những lời đề nghị và sẽ sớm lựa chọn vị trí phù hợp nhất.
- Ông đã có 4 năm chơi bóng và có một thời gian ngắn làm công tác huấn luyện tại Việt Nam. Vậy ông nghĩ sao nếu nhận một lời đề nghị làm việc ở Việt Nam?
- Tôi rất sẵn sàng trở lại Việt Nam làm việc. Đây như là quê hương thứ hai của tôi vậy. Tuy nhiên, như tôi đã chia sẻ, tôi vẫn đang chờ một lời đề nghị phù hợp và nếu nó đến từ Việt Nam, tôi sẽ không từ chối.
Trước khi kết thúc buổi phỏng vấn, tôi muốn gửi lời này cho người hâm mộ của các bạn (nói tiếng Việt): "Zico Thái chúc Việt Nam chiến thắng. Zico Thái rất yêu mến đất nước Việt Nam".
Theo Tiến Thành - Quý Sáng (Trí Thức Trẻ)
- Nghệ An phát công văn hỏa tốc: Xử lý nghiêm vi phạm pháp luật trong vụ hàng trăm học sinh nghỉ học (1 giờ trước)
- AIGS công bố kết quả kiểm định độc lập: 100% mẫu kim cương của PNJ là kim cương thiên nhiên (1 giờ trước)
- 5 lần liên tiếp về nhì, cổ động viên Thái Lan đòi Madam Pang từ chức Chủ tịch FAT (2 giờ trước)
- Sống sót hy hữu sau hai liều thuốc độc: Nữ tử tù Mỹ bắt đầu tập đi lại giữa tâm bão tranh cãi pháp lý (2 giờ trước)
- Bộ Giáo dục và Đào tạo: Nghiêm cấm trường học thu tiền chương trình tăng cường, chấm dứt cảnh chèn tiết liên kết vào chính khóa (2 giờ trước)
- Chuỗi kim cương Kimberly Diamond ở Cần Thơ đóng cửa tới hết năm, bị khách phản ánh về nguồn gốc sản phẩm (3 giờ trước)
- Phú Thọ: Nhập liệu sai thời gian nghỉ hưu, thu hồi hơn 1 tỷ đồng tiền chi trả dư (3 giờ trước)
- Nhà thơ Canada Anne Carson đoạt giải Nobel Văn học 2026 (4 giờ trước)
- Sự thật vụ clip bảo vệ bị thanh sắt rơi trúng đầu tại tòa nhà ở Hà Nội (5 giờ trước)
- Đại học Bách khoa Hà Nội gửi tặng mỗi sinh viên 100.000 đồng (5 giờ trước)