Thể thao

Huyền thoại World Cup mắc bệnh Alzheimer

Cựu danh thủ tuyển Đức và Bayern Munich Gerd Muller đang điều trị căn bệnh khiến con người mất trí nhớ.

Cựu danh thủ tuyển Đức và Bayern Munich Gerd Muller đang điều trị căn bệnh khiến con người mất trí nhớ.

Gerd Muller ghi dấu ấn tại các kỳ World Cup. Ảnh: TZ.

Gerd Muller với biệt danh "Máy dội bom" sẽ tròn 70 tuổi vào tháng tới. Ông từng ghi 68 bàn trong 62 trận trong màu áo Tây Đức, trong đó có 14 bàn ở các kỳ World Cup. Muller cũng đã ghi 650 bàn ở cấp độ CLB.

Huyền thoại người Đức mắc bệnh Alzheimer, một loại bệnh gây ra sự mất trí nhớ và các vấn đề về suy nghĩ, hành vi. Thông báo của CLB Bayern cho biết: "Gerd Muller, không may, mắc bệnh Alzheimer trong một thời gian".

"Gerd Muller là một trong những cầu thủ vĩ đại mọi thời của bóng đá thế giới. Không có bất cứ chân sút nào giống ông ấy. Dù có thành công rực rỡ, Gerd vẫn giữ sự khiêm tốn, và điều đó đã làm tôi ấn tượng. Gerd sẽ luôn có một vị trí trong gia đình của Bayern", Chủ tịch Bayern Karl-Heinz Rummenigge cho biết. "Vì thế chúng tôi yêu cầu sự tôn trọng dành cho căn bệnh của ông ấy, cũng như tôn trọng sự riêng tư của gia đình Gerd".

Gerd Muller giành Chiếc giày vàng World Cup 1970, ghi bàn quyết định ở trận chung kết 4 năm sau khi Tây Đức thắng Hà Lan 2-1.
 
>> FIFA ấn định thời gian tổ chức World Cup 2022 tại Qatar
>> FIFA cấm Indonesia tham dự vòng loại World Cup

Theo Thế Nguyễn (Ngoisao.net)