Thể thao

Ibra: Hãy đưa tôi tới MU, chúng ta sẽ vô địch Premier League

Ngôi sao người Thụy Điển đã gọi điện cho người thầy cũ, Jose Mourinho để bàn bạc về việc cùng nhau đến làm việc tại Old Trafford mùa giải tới.

Ngôi sao người Thụy Điển đã gọi điện cho người thầy cũ, Jose Mourinho để bàn bạc về việc cùng nhau đến làm việc tại Old Trafford mùa giải tới.

Theo tiết lộ từ tờ Corriere dello Sport, Zlatan Ibrahimovic đã liên lạc với Jose Mourinho để trao đổi về việc sẽ chuyển đến thi đấu tại Anh vào mùa giải mới. Thậm chí, ngôi sao đang thi đấu cho PSG tuyên bố chỉ cần Mourinho nhận lời dẫn dắt MU, anh sẽ ngay lập tức theo chân “Người đặc biệt” khoác áo “Quỷ đỏ” mà không cần phải đắn đo suy nghĩ.
 
“Mourinho, nếu ông đến Manchetser, hãy đưa tôi theo, tất nhiên là miễn phí. Nhưng bù lại, tôi muốn mức lương tương đương những gì tôi nhận được tại Pháp. Chỉ cần như vậy, chức vô địch Premier League sẽ là của ông”, Corriere dello Sport dẫn lại lời của Ibrahimovic.
 

Zlatan sẵn sàng sống chết vì Mourinho. Ảnh: Goal.


Câu hỏi đặt ra làm thế nào Corriere dello Sport biết được nội dung cuộc trao đổi giữa hai nhân vật đình đám của bóng đá thế giới. Nhưng nhiều người tin rằng Ibrahimovic hoàn toàn có động cơ để đến Old Trafford vào hè này, đó chính là giúp Jose Mourinho ngăn cản Pep Guardiola giành chức vô địch Premier League cùng Manchester City lâu nhất có thể.

Zlatan Ibrahimovic sẽ trở thành cầu thủ tự do vào hè này sau khi hết hạn hợp đồng với PSG. Đích thân người đại diện Mino Raiola tuyên bố Premier League là ưu tiên hàng đầu của tiền đạo 34 tuổi. Tuy nhiên, để có được chữ ký của chân sút ghi 30 bàn sau 26 trận tại Ligue 1 mùa này, nửa đỏ thành Manchester buộc phải sa thải Louis Van Gaal và thay thế bằng Jose Mourinho.

Trong khi đó, sau gần 5 tháng bị Chelsea sa thải, Mourinho đã chính thức quay trở lại để sẵn sàng cho một công việc mới tại Anh. Arsenal, Manchester City và Chelsea đều đã có những huấn luyện viên ưng ý, như vậy chỉ còn Manchester United là CLB duy nhất xứng tầm với tài năng của “Người đặc biệt”.
 

"Người đặc biệt" đã trở lại Anh và sẵn sàng tái xuất. Ảnh: Mirror.


Ngày hôm qua 15/4, báo chí xứ sở sương mù đồng loạt khẳng định ban lãnh đạo MU đã hết kiên nhẫn với Louis Van Gaal và sẽ sa thải ông vào cuối mùa, bất kể “Quỷ đỏ” có giành chức vô địch FA Cup hay lọt vào top 4 hay không.
 
Thông tin này như một lời khẳng định ngày Jose Mourinho trở thành tân thuyền trưởng của MU đã rất gần. Và người hâm mộ có thể mơ mộng về viễn cảnh được chứng kiến xự xuất hiện của bộ đôi Mourinho- Zlatan tại sân Old Trafford khi mùa giải 2016/17 khởi tranh.
 

Zlatan Ibrahimović (sinh ngày 3 tháng 10 năm 1981) là một cầu thủ bóng đá người Thụy Điển. Anh có cha mẹ là người Bosna và Croatia hiện đang chơi ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Paris Saint-Germain và đội tuyển bóng đá quốc gia Thụy Điển.

Kể từ khi bắt đầu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp vào năm 1999, Zlatan đã khoác áo 7 CLB, giành tổng cộng 2 chức vô địch Hà Lan, 4 Scudetto (vô địch Italy), 1 danh hiệu La Liga và, 4 lần lên ngôi vô địch Ligue 1 cùng rất nhiều danh hiệu cao quý khác.
 
>> Được Sir Alex “chống lưng”, Van Gaal vẫn bị M.U sa thải
>> MU mất chất, Van Gaal đứng trên "lằn ranh đỏ"
>> MU binh biến: Cầu thủ nổi loạn, bật lại Van Gaal
 
Theo Dũng Sĩ (Zing.vn)