Được đánh giá cao hơn và sở hữu lợi thế sân nhà, Indonesia vẫn không thể đánh bại Malaysia ở lượt trận thứ 2 bảng A FIFA ASEAN Cup 2026. Tấm thẻ đỏ của Thom Haye khiến đội chủ nhà phải gồng mình phòng ngự để giữ lại trận hòa 0-0.

Tối 28/9, Indonesia chỉ có được kết quả hòa không bàn thắng trước Malaysia dù được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ. Trước trận, HLV John Herdman đưa vào đội hình tới 8 cầu thủ đang thi đấu tại các giải hàng đầu châu Âu, trong đó có Maarten Paes (Ajax), Kevin Diks (Monchengladbach) và Calvin Verdonk (Lille).

Cùng sự cổ vũ của khán giả nhà, Indonesia được kỳ vọng tạo ra một màn trình diễn thuyết phục. Thế nhưng, đội chủ nhà sớm gặp khó khăn trước lối chơi đầy tự tin của Malaysia.

Bàn thắng bị từ chối, Indonesia mất người

Indonesia tưởng như đã có khởi đầu như mơ khi Justin Hubner đưa bóng vào lưới Malaysia ngay phút thứ 4. Tuy nhiên, sau khi xem xét tình huống, trọng tài không công nhận bàn thắng bởi hậu vệ thuộc biên chế Sittard bị xác định đã phạm lỗi trong pha tấn công trước đó.

Không có bàn mở tỷ số, Indonesia không thể duy trì sức ép như kỳ vọng. Trái lại, Malaysia càng chơi càng tự tin, đặc biệt là Arif Aiman.

28-1790608607-indonesia-bat-luc-truoc-malaysia-chat-vat-giu-lai-1-diem-tren-san-nha
Indonesia may mắn cầm hòa Malaysia (Ảnh: Getty).

Tiền đạo này liên tục khiến hàng phòng ngự Indonesia chao đảo bằng tốc độ, khả năng đi bóng và sự tự tin. Phút 16, Aiman bứt tốc đón đường chuyền của Faisal Halim nhưng không thể hoàn tất pha đánh đầu. Đến phút 29, anh tiếp tục thử thách Maarten Paes bằng một cú sút xa đầy uy lực.

Trong hiệp một, Malaysia tạo ra ít nhất ba tình huống đáng chú ý trước khung thành Indonesia, trong khi đội chủ nhà gần như không có pha phối hợp tấn công đủ nguy hiểm.

Khó khăn càng chồng chất với Indonesia ở phút 37. Thom Haye ban đầu chỉ nhận thẻ vàng sau pha va chạm với Aiman, nhưng sau khi VAR vào cuộc, trọng tài thay đổi quyết định và rút thẻ đỏ trực tiếp.

Chơi thiếu người trong phần lớn thời gian còn lại, Indonesia buộc phải chuyển sang phòng ngự. Tuy nhiên, nghịch lý xảy ra khi đội chủ nhà lại có những cơ hội đáng chú ý hơn.

Phút bù giờ hiệp một, Dean James tung cú sút chéo góc khiến thủ môn Syihan Hazmi phải vất vả cản phá. Từ quả phạt góc sau đó, Indonesia còn đưa bóng trúng cột dọc, bỏ lỡ cơ hội vượt lên.

Malaysia gây sức ép nhưng không thể ghi bàn

Bước sang hiệp hai, Indonesia gần như kéo toàn bộ đội hình về phần sân nhà để bảo vệ kết quả. Dù sở hữu nhiều cầu thủ đang chơi bóng tại châu Âu, đội bóng của HLV John Herdman không thể tạo ra nhiều khác biệt trên mặt trận tấn công.

Malaysia có lợi thế hơn về quân số nhưng cũng không dễ xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức đông người của Indonesia. Đội khách liên tục gây sức ép trong những phút cuối nhưng bàn thắng vẫn không đến.

Phút 90+2, Stuart Wilkin có cơ hội dứt điểm thuận lợi nhưng không thắng được Maarten Paes. Ba phút sau, khi thủ môn Indonesia đã bị vượt qua, Justin Hubner kịp thời xuất hiện ngay trước khung thành để cứu thua.

Trận đấu khép lại với tỷ số 0-0. Kết quả này giúp Malaysia giữ ngôi đầu bảng A với 4 điểm, bằng Indonesia nhưng xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn, lần lượt là 3 và 2.

Ở lượt trận cuối, Indonesia sẽ gặp Bangladesh, đội được đánh giá yếu nhất bảng, trong khi Malaysia đối đầu Singapore. Với cục diện hiện tại, Indonesia vẫn còn cơ hội vươn lên bởi tại FIFA ASEAN Cup, chỉ đội đứng đầu bảng mới giành quyền vào chung kết.

Minh Ngọc (SHTT)