Thể thao

Indonesia thừa nhận điểm yếu trước trận gặp Việt Nam

Sau khi Bambang Pamungkas giải nghệ vào năm 2012, có cảm giác như không còn tiền đạo nào của đội tuyển Indonesia có tên có thể khiến đối thủ phải khiếp sợ. Ngay cả khi nhập tịch, Indonesia cũng không tìm ra chân sút chất lượng.

Truyền thông xứ vạn đảo cũng thừa nhận điều này. Họ cho rằng hàng công cùn mòn là điểm yếu lớn nhất và là nỗi lo thường trực nhất khi Garuda đấu đội tuyển Việt Nam vào các ngày 21 và 26/3.

Indonesia thừa nhận điểm yếu trước trận gặp Việt Nam ảnh 1
Chân sút nhập tịch Rafael Struick chưa có bàn nào cho ĐTQG

CNN Indonesia viết: “Kể từ 2012 tới nay, chúng ta chưa bao giờ có một chân sút nào đạt đẳng cấp cao. Bằng chứng là các kỳ AFF Cup 2012, 2014, 2016, 2018, 2020 và 2022, không có cầu thủ Indonesia nào lọt vào danh sách Vua phá lưới. Thời điểm đó, Thái Lan và Việt Nam luôn thống trị.

Thực sự, chúng ta rất nhớ những Gendut Doni Christiawan, Bambang, Ilham Jaya Kesuma hay Budi Sudarsono”.

Indonesia thừa nhận điểm yếu trước trận gặp Việt Nam ảnh 2
Nhiều NHM đang kêu gọi đưa Stefano Lilipaly trở lại ĐT Indonesia

Lý do lớn nhất dẫn đến tình trạng này là các CLB ở giải VĐQG Indonesia ưu tiên tiền đạo ngoại nên không còn đất phát triển cho các chân sút nội. CNN Indonesia tiếp tục: “Tại giải VĐQG, tất cả 18 CLB đều sở hữu ít nhất 2 tiền đạo ngoại trở lên.

Chỉ có 25 đến 30 cầu thủ Indonesia chơi ở vị trí tiền đạo và 2% trong số đó thường xuyên ra sân. Con số vốn đã rất ít, những cầu thủ vốn là tiền đạo giờ chủ yếu phải đá tiền vệ cánh hoặc tiền vệ trung tâm. Một trong số đó là Ezra Walian.

Chân sút nội tốt nhất mà chúng ta có là Dedik Setiawan (9 bàn thắng). Tiếp theo là Ramadhan Sananta (8). Thực tế, Stefano Lilipaly hiện đã ghi được 11 bàn nhưng vị trí của anh không phải là tiền đạo. Và Lilipaly cũng không còn được triệu tập lên ĐTQG nữa”.

Nhìn vào các chân sút nhập tịch, CNN Indonesia cũng không mấy lạc quan bởi Rafael Struick và Ragnar Oratmangoen không có phong độ ghi bàn tốt ở CLB chủ quản. Oratmangoen đã ra sân 21 trận tại giải VĐQG Hà Lan nhưng chưa có bàn nào. Cầu thủ này chủ yếu kiến tạo, trong khi Struick cũng tịt ngòi hoàn toàn ở CLB lẫn ĐTQG.

Theo Đặng Lai (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/indonesia-thua-nhan-diem-yeu-truoc-tran-gap-viet-nam-post1620915.tpo