-
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng
Thể thao
20/08/2021 15:58Juventus: Trở về những giá trị nguyên bản
17/8/2018, ngày này có ý nghĩa gì? Đó là hôm Claudio Marchisio tuyên bố rời Juve. Anh là tiền vệ người Italia gần nhất của đội bóng thành Turin, trước khi tư tưởng sính ngoại bao trùm, kéo theo sự xuất hiện của các tiền vệ tứ xứ. Đó là Miralem Pjanic (người Bosnia), Sami Khedira và Emre Can (Đức), Blaise Matuidi, Adrien Rabiot (Pháp), Aaron Ramsey (Xứ Wales), Rodrigo Bentancur (Uruguay), Arthur (Brazil) và Weston McKennie (Mỹ).
Không có chuyện Juve bị chủ nghĩa dân tộc chi phối, nhưng sự tràn ngập của những nhân tố ngoại này đi ngược lại truyền thống của họ. Đây là đội bóng nòng cốt của đội tuyển Italia mọi thời kỳ, ngôi nhà của những tiền vệ Italia huyền thoại, từ Antonio Conte, Alessio Tacchinardi, Marco Tardelli, Giuseppe Furino, xa hơn nữa là Fabio Capello và Romeo Benetti.
Làn sóng ngoại ở tuyến giữa đại diện cho giai đoạn đội bóng cố gắng phổ cập hình ảnh toàn cầu từ thương vụ Cristiano Ronaldo nằm 2018, và nỗ lực giành chức vô địch Champions League. Nhưng nỗ lực đó, ít nhất, đã không được đền đáp bằng thành tích trên sân cỏ.
Vì thế, sự xuất hiện của Locatelli là một dấu mốc quan trọng cho sự chuyển mình của Juve, một cái lắc đầu với trào lưu sính ngoại để quay về với giá trị nguyên bản. Juve phải là đội bóng của người Italia. 37,5 triệu euro cho Locatelli mùa này, 60 triệu euro cho Federico Chiesa mùa trước, chấm dứt hợp đồng với GĐTT Fabio Paratici, và tái bổ nhiệm HLV Max Allegri.
Đừng nói đấy là những quyết định ngẫu nhiên. Chúng nằm trong chiến lược tổng thể của Juve với một nỗ lực quay lại hòa mình vào dòng chảy truyền thống, khi ĐT Italia với 2 tuyển thủ kể trên vừa vô địch châu Âu. Tư tưởng cấp tiến của Paratici - người tham vấn để Juve mua Ronaldo và khuyên họ “trảm” Allegri năm 2019 - đã không còn phù hợp. Họ vươn đến ngôi vô địch Champions League nhưng thành tích ở giải này ngày càng tệ đi, thậm chí đến ngôi vương Serie A cũng đánh mất lần đầu sau 1 thập kỷ. Cộng với cuộc khủng hoảng tài chính do dịch bệnh, thì trở về với chính mình là cách trú ẩn an toàn.
Đây không phải một đội Juve mà Chủ tịch Andrea Agnelli từng hình dung, khi ông khởi động chiến dịch “Dải ngân hà” kiểu Real Madrid bằng vụ tuyển mộ Gonzalo Higuain năm 2016. Agnelli mơ về một đội bóng toàn ngôi sao, hàng năm đi sâu ở Champions League và kiếm bộn tiền. Nhưng Juve mùa này sẽ phải quay trở lại với hình ảnh mà Agnelli chứng kiến xuyên suốt cuộc đời mình, kể từ khi đứng bên cạnh người cha Umberto Agnelli xem Juve trên khán đài sân Delle Alpi khi còn là một cậu nhóc.
Juve mùa này với vụ bổ nhiệm Allegri khó có thể bứt phá với chỉ mình tân binh đáng chú ý Locatelli, nhưng sẽ cố gắng tổ chức lại lối chơi từ các giải đấu quốc nội, trước khi tính kế để vào sâu nhất có thể ở Champions League.
Giá trị của những Ronaldo sẽ không còn được đặt lên hàng đầu, thông qua việc không nỗ lực đàm phán gia hạn hợp đồng với siêu sao này, chấp nhận khả năng mất trắng anh vào mùa Hè 2022. Thay vào đó, đội ngũ Italia với thủ lĩnh là cặp Leonardo Bonucci - Giorgio Chiellini sẽ cùng Allegri tổ chức lại bộ máy cho hành trình trở lại với bản sắc của CLB.
Tư duy ấy khiến Juve trở nên ít ồn ào hơn, và tạm thời họ đang ít tham vọng hơn (trên lý thuyết). Nhưng khi một đội bóng của những người Italia không được đánh giá cao thì cũng là lúc họ trở nên đáng sợ.
“Italia hóa” mọi nơi
Cùng với vị trí của Locatelli, Juve đang xem trọng người Italia ở mọi vị trí, đặc biệt ở hàng thủ. Mattia Perin, De Sciglio và Luca Pellegrini nhiều khả năng được giữ chứ không cho đội khác mượn. Với Merih Demiral sang Atalanta, Juve sẽ dùng Daniele Rugani cho suất trung vệ thứ tư. Giorgio Chiellini được gia hạn hợp đồng không chỉ 1 mà 2 năm. Với Allegri, Federico Bernardeschi cũng sẽ được trọng dụng.
GÓC CHIẾN THUẬT
Trong lần đầu tiên dẫn dắt Juventus, Max Allegri tỏ ra là một người rất linh hoạt về mặt chiến thuật. Ở mùa giải cuối cùng với Juve, dù hai sơ đồ hay được ông sử dụng là 4-3-3 và 4-4-2, tùy vào đối thủ và tình hình nhân sự mà ông có thể sử dụng nhiều sơ đồ khác, ví dụ như 4-2-3-1, 4-1-4-1 hay 3-5-2. Trong trường hợp Ronaldo ở lại, có thể ông sẽ chọn sơ đồ 4-4-2 hoặc 3-5-2, để bù đắp cho việc ngôi sao người Bồ không hỗ trợ phòng ngự nhiều.
Theo Gia Hưng (Bongdaplus.vn)
- Cãi nhau với bạn gái, người đàn ông lao ra đường bị xe khách tông văng (18:10)
- Huyền thoại Park Ji Sung làm trợ lý HLV Kim Sang Sik ở ĐT Việt Nam? (1 giờ trước)
- Thuế Thanh Hóa nhận trách nhiệm về việc người dân đã nộp thuế nhưng vẫn bị báo nợ (1 giờ trước)
- Sân vận động Tân An bị trộm cắt cáp dàn đèn chiếu sáng (1 giờ trước)
- Xúc động 2 ca chồng hiến thận cho vợ, cha hiến thận cho con ở một bệnh viện (1 giờ trước)
- Italy điều tra vụ trộm 30.000 chai rượu vang thượng hạng gây chấn động (2 giờ trước)
- Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Taylor Swift và Travis Kelce bị hàng xóm chỉ trích vì căn biệt thự 5 triệu USD (2 giờ trước)
- VĐV marathon 24 tuổi đột ngột qua đời sau nụ hôn với vợ trên đường chạy (3 giờ trước)
- Emoura Phạm nhận tin cực vui ngay trước thềm chung kết Miss Grand International 2026 (3 giờ trước)