-
Bí mật trong chiếc taxi chở ba người đàn ông đi "tìm của lạ" lúc rạng sáng -
Áp thấp nhiệt đới tiến sát Biển Đông, khả năng mạnh lên thành bão số 16 -
5 mỹ nam cổ trang đẹp nhất Việt Nam gây bão mạng: ISAAC chỉ xếp hạng 2, hạng 1 "chiếm hết sự hoàn hảo"! -
Mỹ Linh "vô tình" khiến Diva Hồng Nhung nổi giận, đùng đùng bỏ về vì ca khúc này! -
Chờ con ngủ rồi xem điện thoại tới khuya, người mẹ 27 tuổi bỏ mạng giữa đêm: Bỏ ngay thói quen tự hại mình -
2 loại hải sản xếp đầu danh sách nhiễm vi nhựa nhưng người Việt vẫn vô tư ăn hằng ngày -
Thiên tai "cuốn bay" 100.000 tỷ đồng -
Ba ôtô bị thiêu rụi sau vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Vân Phong – Nha Trang -
4 con giáp may mắn tuần này 8 - 14/12, tình – tiền đều nở rộ -
Nữ du khách bị quấy rối khi trekking Tà Xùa "tung đòn" pháp lý, liệu có được bồi thường?
Thể thao
04/08/2017 20:55Kế hoạch tinh vi giúp ông chủ PSG lách luật mua Neymar, trả thù Barca
Chấp nhận bỏ ra 222 triệu euro để mua lại tự do cho Neymar, PSG đã giáng một đòn chí tử vào niềm kiêu hãnh của Barcelona và khiến cả châu Âu phải nghiêng mình nể phục.
| Những nét thú vị về sự nghiệp của Neymar |
Lời dọa dẫm từ Barca và UEFA
Ngay từ khi kế hoạch táo bạo trên manh nha khởi động, PSG phải nhận không ít lời mỉa mai từ chính Barca, giới chuyên môn cũng như người hâm mộ. Hầu hết cho rằng đại gia nước Pháp chỉ hỏi cho sang miệng bởi chẳng đời nào đội chủ sân Nou Camp để mất ngôi sao kế vị Lionel Messi.
Điều khoản phá vỡ hợp đồng trị giá 222 triệu euro như mỏ neo duy nhất níu giữ hy vọng cho PSG. Nhưng ngay cả khi chấp nhận bạo chi, nhà cựu vô địch nước Pháp cũng sẽ bị chặn lại bởi đạo luật Công bằng tài chính (FFP) của UEFA.
“Neymar rời Nou Camp? Anh nên chuyển chủ đề khác. Cậu ấy vẫn còn hợp đồng tới 2021 và chẳng đội bóng nào có thể điên rồ bỏ ra hơn 200 triệu euro. Ngay cả khi điều đó xảy ra, họ cũng không thể đáp ứng được các tiêu chí trong FFP”, Chủ tịch Barca, Jose Maria Bartomeu, cười khẩy khi một phóng viên đề cập đến tin đồn PSG muốn chiêu mộ Neymar.
![]() |
| Vụ chuyển nhượng lịch sử của Neymar vượt xa kỷ lục cũ do Paul Pogba thiết lập ở mùa hè năm ngoái. |
Nhưng chỉ hơn 2 tháng sau, câu chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát của Bartomeu và Barca. Người đứng đầu sân Nou Camp buộc phải thừa nhận có thể mất Neymar nhưng vẫn tỏ ra cứng rắn. “Chúng tôi sẽ để cậu ấy tự quyết định tương lai của mình. Nhưng đội bóng muốn chiêu mộ cậu ấy sẽ vi phạm FFP”.
Trong thông cáo phát đi cách đây 24 giờ, UEFA cũng lên tiếng cảnh báo PSG. “Tất cả CLB châu Âu phải tuân thủ luật Công bằng tài chính. UEFA sẽ theo dõi chặt chẽ chi tiết vụ chuyển nhượng Neymar để đảm bảo PSG tuân thủ các quy tắc”.
Nhưng PSG chẳng mảy may bận tâm và nhanh chóng hoàn tất thương vụ lịch sử. Cả thành Paris đang hả hê ăn mừng chiến thắng sau khi giáng một đòn chí tử vào niềm kiêu hãnh của Barca và khiến cả châu Âu phải nghiêng mình nể phục.
| Những chia sẻ của Neymar ngày chia tay Barca |
PSG có phạm luật?
Để hoàn tất thương vụ siêu bom tấn, PSG không chỉ bỏ ra 222 triệu euro phí phá vỡ hợp đồng. Đại gia nước Pháp dự kiến còn phải chi 150 triệu euro cho 5 năm phục vụ của tuyển thủ Brazil, 156 triệu euro tiền thuế và gần 50 triệu euro khoản “hoa hồng” cho cha và cũng là người đại diện của Neymar, ông Neymar Santos Sr.
Theo quy định của FFP, mỗi thành viên của UEFA không được phép lỗ quá 30 triệu euro/mùa trong 3 mùa liên tiếp và quỹ lương luôn dưới 70% doanh thu. Câu hỏi được đặt ra, PSG liệu có vi phạm những quy tắc trên trong bối cảnh liên tiếp chi đậm vào thị trường chuyển nhượng ở 2 mùa gần nhất?
![]() |
| Số tiền dự tính PSG phải chi để có sự phục vụ của Neymar trong 5 năm (chưa bao gồm phí lót tay). |
Theo Goal, với sự góp mặt của Neymar, quỹ lương của PSG cũng chỉ phình lên bằng 65% doanh thu, đồng nghĩa không vi phạm FFP. Trong khi khoản phí chuyển nhượng 222 triệu euro hoàn toàn có thể được thanh toán bằng hình thức trả góp.
Dù nổi tiếng là đội bóng mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng, PSG vẫn đạt mức lãi 10 triệu euro trong năm 2016. Sở hữu một ngôi sao có sức hút lớn như Neymar, đội chủ sân Công viên các Hoàng tử hoàn toàn có thể tự tin thu về một khoản không nhỏ từ kinh doanh áo đấu, tài trợ, bản quyền hình ảnh…
Trong trường hợp không thể bù lỗ, PSG cũng vẫn có thể bán đi một hoặc hai ngôi sao để cân bằng thu chi. Tóm lại, việc đại gia nước Pháp có vi phạm FFP hay không cần phải chờ tình hình kinh doanh ở ít nhất mùa giải tới.
Lách luật tinh vi, trả thù Barca?
Nếu thực hiện cú “big bang” chuyển nhượng theo kịch bản trên, PSG hứa hẹn gặp rất nhiều khó khăn để thỏa mãn các tiêu chí của FFP. Tuy nhiên, đội bóng thành Paris có thực sự minh bạch? Hay trong đó còn ẩn chứa một kế hoạch lách luật tinh vi khác?
Theo tiết lộ của tờ AD (Hà Lan), tập đoàn Qatar Investment Authority (QIA), chủ sở hữu PSG, chính là những người đạo diễn lên “bộ phim bom tấn” mang tên Neymar. Thay vì đổ tiền cho PSG và chắc chắn vi phạm FFP, QIA đã lách luật bằng cách mời Neymar làm gương mặt đại diện cho World Cup 2022 (được tổ chức tại Qatar) với hợp đồng trị giá lên đến… 300 triệu euro.
Tất nhiên, thực chất cha con Neymar sẽ chỉ thu về hơn 70 triệu euro. Số tiền còn lại dùng để trả khoản phí phá vỡ hợp đồng cho Barca. Một nước cờ lách luật khôn ngoan khiến UEFA khó có thể tuýt còi.
![]() |
| Thành tích của ngôi sao người Brazil trong màu áo Barcelona. |
Bên cạnh yếu tố chuyên môn trong kế hoạch chiêu mộ Neymar, giới chủ Qatar của PSG dường như còn muốn trả thù đội chủ sân Nou Camp. Mùa hè năm ngoái, Chủ tịch Bartomeu và các cộng sự đã ép giá Qatar Airways để gia hạn hợp đồng tài trợ in logo trên áo đấu.
Các cuộc đàm phán đổ bể và Barca quyết định bắt tay cùng tập đoàn thương mại điện tử khổng lồ của Nhật Bản, Rakuten. Vì sự việc trên, giới chủ Qatar tỏ ra tức giận và lên kế hoạch tinh vi “cướp” Neymar khỏi sân Nou Camp.
Dù giả thiết nào xảy ra, Neymar đã chính thức trở thành người của PSG. Thành công hay thất bại, thăng tiến hay thụt lùi, tất cả đều phụ thuộc vào phong độ của ngôi sao người Brazil. Hãy để thời gian trả lời quyết định rời Barca của Neymar là đúng hay sai.
| 10 điều thú vị có thể bạn chưa biết về Neymar |
Theo Thành Quảng (Tri Thức Trực Tuyến)
- TP.HCM: Người đàn ông bị đâm tử vong vì... xin đá lạnh uống nước (06/12/25 23:32)
- Nóng! Công an bắt nhanh đối tượng trộm cắp tài sản của Hoa hậu Mexico: Là 1 diễn viên (06/12/25 21:55)
- Búp bê tình dục mang dáng dấp trẻ em được rao bán công khai trên các sàn thương mại điện tử (06/12/25 21:45)
- Độc lạ: Vợ chồng Trung Quốc bối rối vì sinh con gái "tóc vàng, mắt xanh", "soi" lại từ đời cụ cố mới vỡ lẽ (06/12/25 21:31)
- Cú sốc lớn nhất SEA Games 33: U22 Timor Leste gây "địa chấn" ở bảng A khi thắng ngược 3-1 U22 Singapore (06/12/25 21:21)
- "Kẻ thách thức Nvidia" của Trung Quốc tăng 420% ngay ngày chào sàn, nhà sáng lập trở thành tỷ phú USD (06/12/25 21:05)
- Lâm Đồng: Chủ hồ báo xả lũ lúc 2 giờ sáng, chính quyền khẳng định "không kịp trở tay" (06/12/25 21:00)
- Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng tuyên truyền chống phá Nhà nước (06/12/25 20:37)
- Hà Nội: Ông Nguyễn Duy Ngọc kiêm nhiệm Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô, ông Vũ Đại Thắng giữ chức Ủy viên (06/12/25 20:31)
- Hiện trường hỗn loạn vụ ô tô chở 4 người bị hất văng qua lan can cầu, rơi xuống suối ở Huế (06/12/25 20:03)


