-
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà -
Diễn biến mới vụ thủ khoa D01 là con hiệu phó bị tố được giám thị giải đề giúp ngay trong phòng thi -
Mẫu xe ga 169cc mới trình làng giá 45,8 triệu đồng, thách thức Honda SH bằng kho công nghệ vượt tầm giá -
Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam, kỳ vọng kinh tế tiếp tục bứt phá -
Vụ tai nạn lao động ở trang trại lợn Thanh Hóa: Cập nhật mới nhất về 8 nạn nhân sống sót -
Thanh Hóa phê duyệt giá thuê đất phần ngầm dự án đô thị trung tâm, dự kiến thu gần 778 tỷ đồng -
Liên tiếp học sinh, trẻ em đuối nước, Thanh Hóa phát cảnh báo khẩn -
Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc?
Thể thao
26/07/2024 15:28Khai mạc Olympic Paris 2024: Vũ điệu trên sông Seine
Hội tụ lịch sử, văn hóa và thể thao
Olympic Paris 2024 đang đếm ngược đến thời điểm khai mạc, dù một số nội dung đã sớm thi đấu từ ngày 24/7, và cả thế giới hướng sự chú ý về thủ đô mang tính biểu tượng của Pháp.
Theo những gì ban tổ chức Thế vận hội mùa hè lần thứ 33 giới thiệu, ở Paris là sự hội tụ của lịch sử, văn hóa và thể thao trong một cảnh tượng chưa từng có.
Thành phố được mệnh danh là Kinh đô Ánh sáng chào đón một trong những sự kiện quốc tế được mong đợi nhất trong thập kỷ thứ 3 của thế kỷ 21.
Từ bờ sông Seine đến các đại lộ lớn, Paris thay đổi để chào đón hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới.
Ở đó, trong thời gian từ 26/7 đến 11/8, BTC tự tin về lễ kỷ niệm thể thao đa dạng và đoàn kết, với 206 đoàn thể thao tham gia sự kiện, bao gồm Việt Nam.
Với trọng tâm là khả năng tiếp cận và hòa nhập, Paris thiết lập các tiêu chuẩn mới để tổ chức đại hội thể thao lớn nhất thế giới.
Mục tiêu chính của Olympic Paris 2024 là tính bền vững và phát triển, đúng như khẩu hiệu "Ouvrons grand les Jeux" (Thế vận hội mở rộng).
Từ Paris đến Paris
Paris được công nhận là thành phố phát minh ra Thế vận hội mùa hè dạng hiện đại như ngày nay, từng có 2 lần đăng cai trong quá khứ.
Lần đầu tiên Paris tổ chức Olympic mùa hè là 1900, với 26 quốc gia tranh tài và kéo dài trong 5 tháng. Ngày ấy, không có lễ khai mạc hay bế mạc.
Olympic trở lại Kinh đô Ánh sáng sau đó 24 năm. Điều này giúp Paris trở thành thành phố đầu tiên 2 lần đăng cai Thế vận hội.
Tại Paris 1924, với kỷ lục 3.089 VĐV tham dự (nhưng chỉ có 135 phụ nữ), các cuộc tranh tài kéo dài trong 3 tuần.
Đó cũng là cột mốc của trang sử được duy trì như truyền thống cho đến ngày nay: lần đầu tiên lễ bế mạc thực hiện nghi thức kéo 3 lá cờ: Ủy ban Olympic quốc tế (IOC), chủ nhà và nước tiếp theo đăng cai (Hà Lan là chủ nhà sự kiện 1928).
Olympic 1924 đi vào lịch sử thể thao thế giới với những khoảnh khắc bất tử, từ khía cạnh chuyên môn, tổ chức cho đến những giai thoại và các bộ phim tài liệu.
Sau đúng một thế kỷ, Thế vận hội trở lại Paris. Dự án Olympic được khởi động vào năm mang tính biểu tượng 2015, thời điểm xảy ra các cuộc tấn công của người Hồi giáo nhằm vào tuần báo châm biếm Charlie Hebdo, hộp đêm Bataclan, một số khu vực phía Đông Paris và Stade de France.
Lễ khai mạc lịch sử
Bất chấp truyền thống, Paris 2024 chuẩn bị cho lễ khai mạc chắc chắn sẽ đi vào lịch sử như một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của các sự kiện Olympic.
Lần đầu tiên trong lịch sử Thế vận hội Mùa hè, lễ khai mạc không diễn ra trong SVĐ. Thay vào đó, Paris 2024 biến cảnh quan đô thị thành một sân vận động lớn, với sông Seine là sân khấu chính.
Cuộc diễu hành của 10.714 VĐV - một nửa là nữ, bước tiến của bình đẳng giới - đi dọc sông Seine, mời gọi thế giới chứng kiến Thế vận hội dưới một góc nhìn hoàn toàn mới.
Mỗi đoàn đại biểu quốc gia hiện diện trên những chiếc thuyền được trang bị camera để theo dõi hành trình của các VĐV qua trung tâm Paris.
Từ Đông sang Tây, các VĐV diễu hành qua các địa điểm lịch sử và biểu tượng của thành phố như Parc Urbain la Concorde, Esplanade des Invalides, Grand Palais, cây cầu Iena.
Cuộc diễu hành trải qua quãng đường 6 km trước khi kết thúc tại Trocadero - nơi đặt ngọn đuốc Olympic.
Lễ khai mạc Olympic Paris 2024 sẽ là lễ khai mạc lớn nhất từng được tổ chức trong lịch sử Thế vận hội.
Sáng tạo và cách mạng hóa Thế vận hội, Paris 2024 sẵn sàng cho kỳ đại hội thể thao chưa từng có trong lịch sử.
Những điều cần biết về lễ khai mạc Olympic Paris 2024
- Sự kiện bắt đầu từ 0h30 ngày 27/7, theo giờ Hà Nội (19h30 giờ địa phương). Buổi lễ chính diễn ra lúc 1h00.
- Cảnh tượng ngoạn mục dọc theo sông Seine dự kiến sẽ thu hút khoảng 1,5 tỷ người xem trực tiếp.
- Gần 600.000 người xem trực tiếp lễ khai mạc tại sông Seine. BTC phát ra 222.000 vé miễn phí tại các khán đài vừa được dựng. Ngoài ra, một số khu vực đặc biệt cần phải mua vé.
- 160 chiếc thuyền được sử dụng cho sự kiện khai mạc, phục vụ việc chở VĐV và các hoạt động liên quan.
- Có 80 màn hình khổng lồ được gắn xung quanh Paris để tăng thêm trải nghiệm cho khán giả.
- Đạo diễn sân khấu Thomas Jolly tuyên bố sẽ mang đến chương trình đa dạng và chấn động gồm 3.000 nghệ sĩ, đại diện cho các nền văn hóa của quốc gia mình bằng cách kết hợp các tác phẩm opera và rap.
- Biên đạo múa Maud Le Pladec chỉ đạo gần 400 vũ công biểu diễn trên mỗi cây cầu dọc theo sông Seine.
Theo Ngọc Huy (VietNamNet)
- Siết chặt quản lý xe khách toàn quốc: Cục CSGT mở đợt tổng kiểm tra diện rộng sau hàng loạt thảm họa giao thông (06:03)
- Tử vi thứ 4 ngày 22/7/2026 của 12 con giáp: Sửu đón tin vui, Mùi chớ nên nóng vội (21/07/26 23:38)
- Lời dặn dò của Messi trước chung kết World Cup làm dấy lên nghi vấn về phòng thay đồ Argentina (21/07/26 23:19)
- Khởi tố vụ án, tạm giam tài xế vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong ở Đồng Nai (21/07/26 23:15)
- Tuấn Hải đầu quân cho Nam Định, tái ngộ Xuân Son và dàn tuyển thủ Việt Nam (21/07/26 23:04)
- Messi bị gọi là "kẻ cầm đầu gian xảo" (21/07/26 21:51)
- Thành Chung gặp sự cố ngoài ý muốn trước ngày tuyển Việt Nam ra quân tại ASEAN Cup 2026 (21/07/26 21:44)
- Giá vàng PNJ diễn biến khác lạ, doanh nghiệp tiếp tục xin lỗi khách hàng (21/07/26 21:13)
- Vượt hơn 700 km đến vùng lũ Mường Than, đội cứu hộ Thanh Hóa quyết ở lại "đến khi bà con ổn định, chúng tôi mới ra về" (21/07/26 21:05)
- Bí thư An Giang Nguyễn Tiến Hải được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ (21/07/26 20:41)