-
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội? -
Hà Tĩnh: Xe tải cẩu lao vào đoàn xe máy đang dừng đèn đỏ, camera ghi lại toàn bộ diễn biến -
Sổ đỏ bắt đầu hiển thị trên VNeID, người dân có thể tự tra cứu -
El Nino 2026 mạnh lên bất thường: Có thể trở thành sự kiện mạnh nhất từng ghi nhận -
Hiệu trưởng, hiệu phó dôi dư sau sắp xếp trường học: Muộn nhất 30/9 phải giải quyết nghỉ việc -
Động đất 7,4 độ ở Colombia khiến ít nhất 111 người chết, chính quyền ban bố tình trạng khẩn cấp
Thể thao
23/08/2023 18:43Khi các nhà cái chọn Messi làm... ứng viên Quả bóng vàng 2023
"Quả bóng vàng" là giải thưởng cao quý được tạp chí France Football thành lập, chọn trao cho cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá thế giới trong một năm dương lịch. Xét theo tiêu chí này, Erling Haaland chính là ứng viên sáng giá nhất khi tiền đạo người Na Uy đã trải qua một mùa giải phi thường hiếm thấy ở sân cỏ Ngoại hạng Anh.
Chân sút của Man City đã lập kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất trong một chiến dịch Premier League với 36 bàn. Tính chung mọi mặt trận, Haaland đã ghi tổng cộng 52 bàn sau 53 lần ra sân trong màu áo Man City, giúp đoàn quân của HLV Pep Guardiola giành "cú ăn ba" lịch sử sau khi giành chức vô địch Premier League, FA Cup và Champions League.
Đó là chưa kể mới đây, Man City còn mang về phòng truyền thống tại sân Etihad danh hiệu Siêu cúp châu Âu đầu tiên, nối dài hành trình đến mục tiêu giành "cú ăn năm" khi đội bóng này còn tham dự World Cup các CLB cuối năm nay. Chuỗi thành tích ấn tượng ấy đang là "bệ phóng" để Haaland mơ mộng lần đầu tiên trong sự nghiệp được chạm tay đến danh hiệu cao quý "Quả bóng vàng" ở tuổi 23.
Vai trò và vị trí của Haaland trong cuộc bình chọn giải thưởng "Quả bóng vàng" năm 2023 là quá rõ ràng khi không cầu thủ nào bắt kịp thành tích chói sáng của tiền đạo người Na Uy.
Tuy vậy, qua vô số bất ngờ thường thấy trong thể thao, nhất là những vụ "ngựa về ngược" gây chấn động, người hâm mộ hoàn toàn có thể chứng kiến "màn lật kèo" không tưởng ngay tại lễ trao giải diễn ra tại Paris (Pháp) vào ngày 30-10.
Nhân tố gây sốc có lẽ không ai khác hơn Lionel Messi, người rất được lòng… các nhà cái khi tỉ lệ đặt cược cho khả năng tiền đạo người Argentina lần thứ 8 giành giải thưởng "Quả bóng vàng" là rất thu hút.
Theo Odds Checker, Messi hiện được định giá -303 (1-3) để giành danh hiệu cao quý nhất trong năm của giới bóng đá, tốt hơn chính Erling Haaland với tỉ lệ +760 (38-5). Hai đồng đội của Haaland ở Man City là Kevin de Bruyne và Rodri dù xếp tiếp theo trong danh sách này nhưng tỉ lệ chỉ lần lượt là (+5000/50-1) và (+6600/66-1).
Mùa giải vừa qua, Lionel Messi chỉ ghi được 21 bàn thắng sau 41 trận cho PSG trước khi rời đi một cách chua chát do giành được vỏn vẹn một danh hiệu cùng đội bóng nhà giàu nước Pháp là chức vô địch Ligue 1.
Bỏ qua vô số lời mời hậu hĩnh từ giải đấu Saudi Pro-League, Messi ký hợp đồng với Inter Miami đầu mùa hè và bùng nổ trong màu áo đội bóng Mỹ của ông bầu David Beckham.
Cùng với hai cựu đồng đội Sergio Busquets và Jordi Alba, Messi truyền cảm hứng mạnh mẽ cho Inter Miami với 10 pha lập công trong 7 trận liên tiếp, giúp đội bóng bạc nhược này vô địch Leagues Cup, danh hiệu đầu tay kể từ khi được thành lập năm 2018.
Tất nhiên, chiến tích kỳ vĩ tại Leagues Cup chưa đủ để "trục vớt" Inter Miami khi đoàn quân của tân HLV Tata Martino vẫn xếp cuối bảng MLS, giải đấu mà Messi vẫn chưa một lần ra sân và gánh vác trọng trách cải thiện thứ hạng.
Ngoài 4 cái tên chói sáng Haaland, Messi, De Bruyne và Rodri, tân binh Ilkay Gundogan của Barcelona, người đã dẫn dắt Man City giành cú ăn ba mùa trước, cũng được định giá ở mức (+6600/66-1). Cristiano Ronaldo, Harry Kane, Marcus Rashford, Vinicius Junior và Kylian Mbappé có tên trong Top 10 với tỉ lệ cược cao hơn đáng kể.
Danh sách ban đầu gồm 30 ứng viên cho giải thưởng Quả bóng vàng 2023 sẽ được tạp chí France Football công bố vào ngày 6-9.
Theo Messi, mục tiêu phấn đấu của anh hiện tại không phải là tìm kiếm thêm một danh hiệu "Quả bóng vàng" mà thay vào đó, một chiến tích tập thể cùng với Inter Miami được anh đặt lên hàng đầu. Anh lập một siêu phẩm bàn thắng để mở tỉ số ở trận chung kết Leagues Cup với Nashville nhưng đôi bên kết thúc trận đấu bằng tỉ số hòa, kéo nhau vào loạt luân lưu.
Cũng chính Messi thực hiện thành công lượt sút của mình trong loạt luân lưu trước khi thủ môn Nashville Elliot Panicco sút hỏng quả phạt đền quyết định, trao cho cầu thủ người Argentina chiếc cúp đầu tiên của anh ở giải bóng đá Mỹ.
Chức vô địch này cũng giúp Messi bắt kịp thành tích với Dani Alves, cầu thủ sở hữu nhiều danh hiệu nhất thế giới với 44 danh hiệu.
Theo Đông Linh (Nld.com.vn)
- Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi (13:45)
- Sự thật đằng sau vụ "bùng" tác quyền 24 ca khúc và cú lừa phút chót khiến hàng trăm khán giả phẫn nộ tại show "Về đây bốn cánh chim trời" (13:40)
- Chị chồng lấy chồng giàu 7 năm vẫn không bước vào phòng làm việc của chồng, lý do phía sau khiến tôi bất ngờ (1 giờ trước)
- Thủ tướng Thái Lan chỉ trích nghi phạm giết cựu nghị sĩ ngồi hút thuốc, không bị còng tay (2 giờ trước)
- Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ (2 giờ trước)
- 3.000 tài liệu về những giờ phút cuối đời của Liam Payne và chi tiết khối tài sản 736 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Ngân hàng “khát” vốn, nhân viên ráo riết săn tiền gửi (2 giờ trước)
- Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ (2 giờ trước)
- Messi bị đe dọa "ám sát" tại World Cup 2026 như thế nào? Cảnh sát Mỹ hé lộ tình tiết đáng sợ (2 giờ trước)
- Trẻ không chịu thắt dây an toàn, máy bay phải quay đầu rồi hủy chuyến (3 giờ trước)