Vụ việc cầu thủ Thái Bá Bảo Hoàng bị phát hiện sai lệch tới 2 tuổi so với hồ sơ ban đầu đang đẩy Sông Lam Nghệ An (SLNA) vào tâm điểm của những tranh cãi. Không chỉ là án phạt cá nhân, câu hỏi lớn nhất lúc này là liệu những chiếc cúp vô địch trẻ trong quá khứ có bị thu hồi?
03-1767430352-khi-danh-hieu-bi-lung-lay-boi-nhung-ho-so-sai-lech-lieu-song-lam-nghe-an-co-bi-tuoc-danh-hieu.jpg
Thái Bá Bảo Hoàng (ngoài cùng bên trái) trong màu áo U19 Hoài Đức tại giải U19 Quốc gia 2025/26.

Dư luận những ngày qua đang dành sự quan tâm đặc biệt cho trường hợp của Thái Bá Bảo Hoàng – một gương mặt vốn được coi là tài năng triển vọng của lò SLNA. Từng được biết đến với hồ sơ sinh năm 2011, Bảo Hoàng đã có màn trình diễn chói sáng tại giải U11 Quốc gia 2022 và U13 Quốc gia 2024. Tại cả hai giải đấu này, cầu thủ này không chỉ giúp đội nhà bước lên bục cao nhất mà còn thâu tóm danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất giải".

Tuy nhiên, sự thật bắt đầu lộ diện sau đợt kiểm tra thông tin vào năm 2025. Lãnh đạo CLB SLNA đã chính thức xác nhận năm sinh chính xác của Bảo Hoàng là 2009, tức là già hơn 2 tuổi so với hồ sơ đăng ký thi đấu trước đó. Dù phía đội bóng xứ Nghệ vẫn quyết định giữ cầu thủ này lại đào tạo trẻ vì đánh giá cao kỹ năng chuyên môn, nhưng những hệ lụy pháp lý và đạo đức thể thao đang trở thành một bài toán nan giải cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

Vấn đề gây nhức nhối nhất hiện nay chính là tính chính danh của các danh hiệu mà SLNA đã đạt được. Nếu bị xác định có hành vi gian lận tuổi, SLNA đối mặt với nguy cơ phải trả lại 2 chiếc cúp vô địch U11 (2022) và U13 (2024). Điều này không chỉ ảnh hưởng đến bảng thành tích mà còn liên quan trực tiếp đến các khoản tiền thưởng đã được BTC và các đối tác giải ngân cho đội bóng trong những năm qua.

03-1767430352-khi-danh-hieu-bi-lung-lay-boi-nhung-ho-so-sai-lech-lieu-song-lam-nghe-an-co-bi-tuoc-danh-hieu.jpg
Thái Bá Bảo Hoàng (áo vàng) tại giải U11 Quốc gia 2022.

Lịch sử đang đứng về phía những án phạt nghiêm khắc. Còn nhớ ngay trong năm 2025, VFF đã từng "mạnh tay" cấm thi đấu 2 năm và thu hồi cúp vô địch của U11 SLNA cũng vì sai phạm sử dụng cầu thủ quá tuổi. Ngược dòng thời gian về các năm 2001, 2002 và 2003, bóng đá trẻ Nghệ An cũng từng phải nhận những án phạt tương tự cho các đội U11 và U13.

Ở diễn biến mới nhất, Thái Bá Bảo Hoàng – hiện đang khoác áo U19 Hoài Đức dưới dạng cho mượn – đã phải nhận án phạt từ VFF vào ngày 31/12/2025. Cụ thể, cầu thủ này bị cấm thi đấu đến hết giải U19 quốc gia và nộp phạt 3,75 triệu đồng với lý do "thi đấu không đúng khả năng". Đáng báo động hơn, Bảo Hoàng không phải là trường hợp duy nhất. Vòng loại giải U19 quốc gia 2025/26 còn ghi nhận thêm 12 cầu thủ khác bị xử phạt với các mức độ khác nhau cũng vì hành vi thi đấu không đúng thực lực.

Hiện tại, người hâm mộ đang chờ đợi phán quyết cuối cùng từ VFF và các đơn vị liên quan. Việc xử lý triệt để vụ việc này không chỉ để đảm bảo sự công bằng cho các giải trẻ, mà còn là bước đi cần thiết để làm sạch môi trường bóng đá, tạo tiền đề cho những mục tiêu lớn lao hơn của bóng đá Việt Nam trên trường quốc tế.

QT (SHTT)