Vụ việc Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) liên quan đến hồ sơ nhập tịch của 7 cầu thủ đang thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận khu vực. Trong bối cảnh đó, câu hỏi được đặt ra là tuyển Việt Nam có thể được xử thắng 3-0 Malaysia sớm nhất và muộn nhất vào thời điểm nào.

Theo truyền thông Malaysia, FAM đã kịp thời nộp đơn kháng cáo lên CAS trước hạn chót ngày 18/12/2024. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, CAS sẽ tiến hành các bước xem xét theo quy trình, với thời gian xử lý dự kiến kéo dài khoảng 30 đến 45 ngày. Điều này đồng nghĩa, phán quyết đầu tiên từ CAS có thể được đưa ra vào cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2 tới.

Căn cứ vào kết quả kháng cáo này, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ là cơ quan tiếp theo đưa ra quyết định cuối cùng liên quan đến tính hợp pháp của 7 cầu thủ nhập tịch từng ra sân trong màu áo tuyển Malaysia, trong đó có trận đấu thắng tuyển Việt Nam 4-0 hồi tháng 6/2026 tại vòng loại Asian Cup 2027.

malaysia Bernama.jpg
Malaysia từ niềm hân hoan thắng tuyển Việt Nam nhờ dàn sao nhập tịch hồi tháng 6 năm ngoái... Ảnh: Bernama

Trong trường hợp quá trình kháng cáo kéo dài hơn dự kiến, AFC được cho là vẫn mong muốn khép lại toàn bộ vụ việc trước lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2027, thời điểm Malaysia hành quân đến làm khách trên sân của tuyển Việt Nam vào ngày 31/3. Như vậy, xét trên các mốc thời gian hiện tại, khả năng tuyển Việt Nam được xử thắng 3-0 trước Malaysia có thể diễn ra sớm nhất vào cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2, và muộn nhất là trước cuộc tái đấu giữa hai đội.

Đáng chú ý, dù FAM lựa chọn con đường pháp lý tại CAS, nhiều chuyên gia vẫn đánh giá cơ hội “lật kèo” của bóng đá Malaysia là rất thấp. Trả lời tờ The Star, luật sư thể thao Etienne Rizk – người từng tham gia xử lý nhiều vụ việc tại CAS – cho rằng phán quyết của Ủy ban kháng cáo FIFA giữ nguyên án phạt đã cho thấy cơ sở pháp lý vững chắc.

Theo ông Rizk, việc FIFA tái khẳng định án phạt đồng nghĩa với việc các bằng chứng đã được xem xét đầy đủ. Dù FAM tiếp tục kháng cáo, chưa có thông tin cho thấy các cầu thủ liên quan sẽ tham gia kháng cáo độc lập hay không.

Bên cạnh đó, vị luật sư này cũng chỉ ra hàng loạt điểm bất lợi trong lập luận của FAM, từ vai trò mờ nhạt của các cầu thủ trong quá trình nhập tịch, cho đến những mâu thuẫn trong lời khai tại các phiên điều trần. Nghiêm trọng hơn, chính phía FAM từng thừa nhận ban lãnh đạo liên đoàn có can thiệp vào các tài liệu bị cáo buộc làm giả, bao gồm việc chỉnh sửa thông tin trên giấy khai sinh của các cầu thủ.

Từ những tình tiết trên, với góc nhìn của một người quan sát độc lập, luật sư Etienne Rizk nhận định khả năng FAM thoát khỏi án phạt là rất mong manh. Điều này đồng nghĩa, kịch bản tuyển Việt Nam được xử thắng 3-0 trước Malaysia chỉ còn là vấn đề thời gian.

Minh Ngọc (SHTT)