-
Vì sao Bộ GD&ĐT muốn cấm trường đại học dùng từ "quốc tế", "quốc gia" trong tên gọi? -
Bộ Công an đang điều tra việc Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ kỷ lục ở Đắk Lắk -
"Phù phép" hàng nghìn tỷ đồng doanh thu từ sữa giả: Thủ đoạn lập quỹ nội bộ để rửa tiền của nhóm lãnh đạo Z Holding -
Hà Nội: Người dân có thể đăng ký và xóa thế chấp quyền sử dụng đất hoàn toàn online từ 1/1/2026? -
Kinh hoàng vụ tấn công liên hoàn bằng bom khói và dao tại Đài Bắc: Ít nhất 9 người thương vong -
Bất động sản phục hồi, nhà ở xã hội tạo trụ đỡ thị trường -
Liên tục mặc quần tất "thần thánh", cô gái trẻ phải cấp cứu -
Cú sốc lịch sử của bóng đá Thái Lan: Khi "Bầy voi chiến" trắng tay ngay trên sân nhà -
Kiên cường trên hành trình giành giật sự sống: Phía sau thùng hàng của nữ shipper và đứa trẻ mang án tử -
Hà Nội: Truy tìm đối tượng hành hung lái xe buýt nhập viện sau va chạm giao thông
Thể thao
11/05/2015 02:37Khó có chuyện Công Vinh đá cặp với Công Phượng ở Tuyển
Thầy Giôm từng ước HAGL có cặp tiền đạo Công Vinh - Công Phượng, nhưng sự kết hợp của họ ở tuyển Việt Nam lại là câu chuyện khác.
![]() |
| Công Vinh thường được HLV Miura sử dụng ở vị trí hộ công. Ảnh: Anh Tuấn. |
Tại AFF Cup 2014, Vinh cũng không đá chính mà vào sân từ ghế dự bị. Tất nhiên, HLV Miura cũng chẳng khác những người đồng nghiệp của mình, dùng Vinh ở vị trí không phải trung phong.
Lần tập trung này, chắc chắn ông thầy người Nhật cũng không sử dụng Vinh khác đi so với cách đây 1 năm, nhất là trong tay ông vẫn còn đó Mạc Hồng Quân, Nguyễn Hải Anh, hai cầu thủ có thể đá cắm.
Vai trò của Vinh vô tình liên quan chặt chẽ đến… Công Phượng. Tiền đạo HAGL nếu được đôn lên ĐT Việt Nam, nhiều khả năng sẽ được bố trí chơi như Vinh. Tức là, Phượng không phải đá cắm, mà đá hộ công hoặc dạt cánh.
Sự trùng lặp vị trí của Công Vinh – Công Phượng khiến cơ hội cả hai ra sân cùng lúc khá hạn chế. Thậm chí, trong một số trường hợp, HLV Miura sẽ phải lựa chọn hoặc Vinh, hoặc Phượng cho sơ đồ chiến thuật của mình.
Thêm nữa, từ khi cầm quân ở cả U23 lẫn ĐT Việt Nam, ông thầy sinh năm 1963 hiếm khi dùng sơ đồ hai tiền đạo đá song song, kiểu như Huỳnh Đức – Minh Chiến ở SEA Games 1995.
Với tư tưởng thận trọng, ưa thủ vững trước khi tính đến công cường, HLV Miura thường dùng hàng tiền vệ 5 người, trong đó có một cầu thủ đá thấp hẳn, làm nhiệm vụ tranh chấp, thu hồi ngay trước mặt hàng phòng ngự. Tiêu chí này đương nhiên buộc ông phải bớt đi một người nơi tuyến đầu.
![]() |
| Công Phượng cũng chỉ hợp với vị trí đá sau lưng trung phong nên khó có chuyện cả hai cùng được sử dụng ở đội hình chính. Ảnh: Tùng Lê. |
- Vì sao Bộ GD&ĐT muốn cấm trường đại học dùng từ "quốc tế", "quốc gia" trong tên gọi? (09:09)
- "Phù phép" hàng nghìn tỷ đồng doanh thu từ sữa giả: Thủ đoạn lập quỹ nội bộ để rửa tiền của nhóm lãnh đạo Z Holding (24 phút trước)
- Võ Hạ Trâm hé lộ tuyệt chiêu dạy con cực khéo khi chị em Moon - Milo "đại chiến" (32 phút trước)
- Bộ Công an đang điều tra việc Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ kỷ lục ở Đắk Lắk (35 phút trước)
- Trọng tài boxing có quyết định gây tranh cãi dữ dội khiến võ sĩ Việt Nam mất HCV (36 phút trước)
- Chân dung nghi phạm phía sau vụ thảm án tại Đài Bắc: Một hành trình tội ác được lên kế hoạch tỉ mỉ (38 phút trước)
- Mỹ Tâm hé lộ lý do "chống lưng" cho Mai Tài Phến làm đạo diễn (46 phút trước)
- Hà Nội: Người dân có thể đăng ký và xóa thế chấp quyền sử dụng đất hoàn toàn online từ 1/1/2026? (47 phút trước)
- Kinh hoàng vụ tấn công liên hoàn bằng bom khói và dao tại Đài Bắc: Ít nhất 9 người thương vong (48 phút trước)
- Bất động sản phục hồi, nhà ở xã hội tạo trụ đỡ thị trường (55 phút trước)

