Thể thao

Không chấp nhận cảnh dự bị, Modric rời Real sau 12 năm gắn bó

Tiền vệ Luka Modric không chấp nhận cảnh ngồi dự bị tại Real Madrid nên đã quyết định rời Bernabeu sau 12 năm gắn bó.

Vào tháng 6 năm ngoái, Real Madrid gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với bộ đôi Toni Kroos và Luka Modric. Tuy nhiên, trong khi Kroos vẫn được trọng dụng, Modric lại đang liên tục phải ngồi dự bị. Điều đó đã dẫn đến 1 quyết định gây sốc của tiền vệ người Croatia.

Theo Relevo, Modric sẽ không gia hạn hợp đồng với Real và sẽ rời Bernabeu sau mùa giải này. Tiền vệ 38 tuổi không hài lòng khi chỉ kép phụ tại hàng tiền vệ của HLV Carlo Ancelotti. Từ đầu năm 2024, số phút thi đấu của Modric bị hạn chế. Gặp Atletico Madrid và Girona, cầu thủ này chơi tổng cộng 34 phút. Trong chiến thắng trước Barcelona ở Siêu cúp Tây Ban Nha hồi tháng 1, Modric chỉ đá vỏn vẹn 9 phút.

Không chấp nhận cảnh dự bị, Modric rời Real sau 12 năm gắn bó
Modric thường xuyên phải dự bị tại Real Madrid gần đây.

Ở 27 lần ra sân trên mọi đấu trường ở mùa giải này, chỉ có 15 lần Modric được đá chính. Trong số 9 tiền vệ của Los Blancos, số phút thi đấu cựu sao Tottenham chỉ đứng thứ 6 (1375 phút), xếp trên 3 cầu thủ dự bị là Brahim Diaz, Dani Ceballos và Adra Guler.

Luka Modric rõ ràng không hài lòng với các quyết định của Carlo Ancelotti. Trả lời ở 1 buổi phỏng vấn gần đây, Á quân World Cup 2018 nói: “Tôi không chắc mình đã ngồi dự bị 3 trận liên tiếp, cảm giác đó thật kì lạ. HLV đưa ra quyết định vì những toan tính riêng của mình. Nhưng tôi nhắc lại tôi ở đây không phải để dự bị. Tôi muốn thi đấu và tận hưởng bóng đá”.

Modric gia nhập Real từ Tottenham ở mùa giải 2012-13 và đã thi đấu ở Bernabeu được 12 năm. Anh từng giúp Kền kền trắng giành 3 La Liga, 5 Champions League cùng nhiều danh hiệu lớn nhỏ khác. Về mặt cá nhân, Modric đã nhận Quả bóng vàng 2018 sau khi giúp Real giành 3 danh hiệu ở mùa 2017-18 và đưa Croatia đến ngôi Á quân World Cup 2018.

Biên Thùy (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/khong-chap-nhan-canh-du-bi-modric-roi-real-sau-12-nam-gan-bo-d208072.html