-
Tứ kết U23 châu Á: Cởi bỏ áp lực, U23 Việt Nam rộng cửa vào bán kết trước đối thủ "vừa miếng" -
Lùm xùm "vạ miệng" trên Threads: Lệ Quyên đối diện rủi ro pháp lý và bài học về quy tắc ứng xử -
Luật sư đánh giá pháp lý vụ giết người ở Hưng Yên, hành vi dã man có thể đối diện mức án cao nhất? -
Quên Honda Vision đi, "xe ga quốc dân" mới chính thức về Việt Nam giá 30 triệu đồng, đẹp hơn SH Mode -
Sao nữ bị cơ quan chức năng kỉ luật nặng, hủy hết show vì phát ngôn văng tục -
Tang lễ đẫm nước mắt của người phụ nữ bị sát hại ở Hưng Yên: Con gái tiết lộ lời hẹn dang dở không kịp thực hiện -
Vụ sát hại 2 phụ nữ ở Hưng Yên: Hàng xóm hé lộ những góc khuất rùng mình về nghi phạm -
TP.HCM: Người đàn ông trúng số 7 tỷ, đổi đời liền phụ bạc vợ con và cái kết tận cùng của bi kịch -
Giới thiệu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI -
Quyết định khởi tố vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Bắc - Nam làm 4 người tử vong
Thể thao
17/09/2023 01:30Không phải Công Phượng-Văn Toàn, đây mới là cầu thủ Việt Nam đầu tiên giành cúp vô địch tại Hàn Quốc
Thi đấu tại Hàn Quốc luôn là một thử thách lớn với các cầu thủ Việt Nam. Những giải đấu tại xứ sở kim chi đặt ra yêu cầu rất cao về mặt thể lực với nhịp độ dồn dập. Bên cạnh đó, nhiều đội bóng Hàn Quốc trung thành với lối chơi tấn công biên và bóng bổng, vốn không phải thế mạnh của cầu thủ Việt Nam.
Đã có nhiều tuyển thủ Việt Nam đến với Hàn Quốc trong những năm qua. Nhưng lần lượt Xuân Trường, Công Phượng và Văn Toàn đều không thành công như mong đợi. Văn Toàn là người được thi đấu nhiều nhất, song chấn thương cùng sự cạnh tranh lớn trên hàng công khiến cho chân sút người Hải Dương dần ít cơ hội ra sân hơn. Cuối cùng sau 2/3 mùa giải, cựu cầu thủ HAGL đã chọn cách trở về V.League.
Cái tên hiếm hoi có thể coi là thành công khi chơi bóng ở Hàn Quốc là Nguyễn Hữu Khôi. Mùa giải 2018, tiền đạo người Thái Bình thi đấu cho CLB Siheung City tại K-League 3 Basic. Anh ra sân 19 trận, ghi 5 bàn thắng và góp phần quan trọng giúp Siheung City giành chức vô địch cùng tấm vé thăng hạng. Thời điểm đó, mức lương của Hữu Khôi ở Hàn Quốc là khoảng 45 triệu đồng/tháng và không có phí lót tay.
Việc đến với Siheung City là một bước ngoặt bất ngờ trong sự nghiệp của chân sút sinh năm 1991. Trưởng thành từ lò đào tạo CLB Nam Định, Hữu Khôi trải qua nhiều năm thi đấu tại giải Hạng nhất và Hạng nhì. Năm 2014, anh từng được HLV Miura gọi lên đội U23 Việt Nam dự Asiad. Nhưng phải tới sau khi trở về từ Hàn Quốc, chân sút quê Thái Bình mới dần tìm được chỗ đứng tại V.League.
Hữu Khôi toả sáng ở CLB Khánh Hoà trước khi chuyển sang Than Quảng Ninh, Hải Phòng rồi lại trở về Khánh Hoà. Mùa giải 2022, anh ghi 4 bàn thắng giúp Khánh Hoà thăng hạng lên V.League. Sang tới mùa 2023, Hữu Khôi không thi đấu thường xuyên ở giai đoạn đầu nhưng đã tái xuất trong giai đoạn cuối mùa và cùng đội nhà trụ lại hạng đấu cao nhất Việt Nam.
Trường hợp của Hữu Khôi là minh chứng cho thấy cầu thủ Việt Nam vẫn có thể thi đấu tốt tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, việc lựa chọn được đội bóng và giải đấu phù hợp sẽ mang tính quyết định.
Theo Chewy (Phụ Nữ Mới)
- Tứ kết U23 châu Á: Cởi bỏ áp lực, U23 Việt Nam rộng cửa vào bán kết trước đối thủ "vừa miếng" (07:16)
- Lùm xùm "vạ miệng" trên Threads: Lệ Quyên đối diện rủi ro pháp lý và bài học về quy tắc ứng xử (07:10)
- Thực hư video YouTube dài hơn 140 năm gây xôn xao (07:01)
- Cánh Diều 2025: "Mưa Đỏ" thắng tuyệt đối, "Không Thời Gian" thống trị mảng truyền hình (31 phút trước)
- Cảnh báo từ chuyên gia: Đừng để độ "dai, giòn" của mì gạo đánh lừa sức khỏe (45 phút trước)
- Nghịch lý chưa từng xảy ra ở chợ đầu mối lớn hàng đầu miền Bắc (48 phút trước)
- Châu Âu âm thầm tăng cường hiện diện quân sự tại Greenland (58 phút trước)
- Thời tiết ngày 16/1: Miền Bắc đón không khí lạnh suy yếu, cả nước chuyển trạng thái (1 giờ trước)
- FIFA được yêu cầu loại Mỹ khỏi World Cup 2026 (1 giờ trước)
- Lương giáo viên khó có chuyện “vọt lên” như lời đồn (1 giờ trước)