Cục diện bảng C tại Vòng chung kết Asian Cup Nữ 2026 đang trở nên kịch tính hơn bao giờ hết khi bước vào lượt trận cuối cùng.

Dù cánh cửa tiến vào tứ kết vẫn đang rộng mở với thầy trò HLV Mai Đức Chung, nhưng rủi ro về một cuộc chia tay sớm vẫn còn hiện hữu. Vị trí của tuyển Nữ Việt Nam ở bảng C Asian Cup Nữ 2026 sẽ được định đoạt sau loạt đấu diễn ra vào ngày 10/3 tới đây.

Tính đến thời điểm hiện tại, tuyển nữ Việt Nam đang tạm xếp thứ 3 tại bảng C với 3 điểm và hiệu số bàn thắng bại là 0. Trong bảng đấu này, Nhật Bản đã khẳng định sức mạnh tuyệt đối khi sớm giành vé đi tiếp với 6 điểm. Đài Bắc Trung Hoa cũng đang có 3 điểm nhưng xếp trên Việt Nam nhờ các chỉ số phụ, trong khi Ấn Độ vẫn chưa có điểm nào sau hai lượt trận. 

Theo quy định của giải đấu, ngoài hai đội nhất nhì mỗi bảng, sẽ có 2 trong số 3 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào tứ kết. Các tiêu chí phân bậc sẽ lần lượt xét đến điểm số, hiệu số đối đầu, hiệu số bàn thắng bại và số bàn thắng ghi được.

Lý thuyết cho thấy có ba kịch bản chính dành cho Việt Nam trước cuộc đối đầu với Nhật Bản. Nếu có thể tạo nên cơn địa chấn bằng một chiến thắng, Việt Nam sẽ chắc suất đi tiếp mà không cần quan tâm đến kết quả cặp đấu còn lại. 

Một kết quả hòa trước "ông lớn" Nhật Bản cũng đủ để giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung giành vé, bởi khi đó chúng ta có 4 điểm, một con số chắc chắn vượt trội so với các đội xếp thứ ba ở bảng A và B. Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định cả hai kịch bản này đều cực kỳ khó xảy ra do sự chênh lệch đẳng cấp quá lớn.

Trường hợp nhiều khả năng xảy ra nhất là tuyển Việt Nam để thua Nhật Bản. Khi đó, số phận của chúng ta sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào màn so tài giữa Đài Bắc Trung Hoa và Ấn Độ. Nếu Ấn Độ thắng cách biệt một bàn với tỷ số 1-0, Việt Nam sẽ bất ngờ vươn lên nhì bảng nhờ thành tích đối đầu. Tuy nhiên, nếu Ấn Độ thắng với tỷ số 2-1 trở lên hoặc Đài Bắc Trung Hoa thắng/hòa, Việt Nam sẽ rơi xuống vị trí thứ ba và phải bước vào cuộc so kè hiệu số đầy may rủi với các đội ở bảng đấu khác.

Mặc dù thử thách trước mắt là rất lớn, nhưng việc lọt vào tứ kết, dù với tư cách đội đứng thứ ba, vẫn mang lại những giá trị chiến lược quan trọng. Nếu đi tiếp theo diện này, Việt Nam có thể phải đối đầu với những đối thủ cực mạnh như Hàn Quốc hoặc Australia ở tứ kết. Dù cơ hội chiến thắng không cao, nhưng điều này sẽ giúp đội tuyển rơi vào nhánh đấu play-off "dễ thở" hơn với các đối thủ như Philippines hay Uzbekistan. Đây chính là con đường then chốt để thầy trò HLV Mai Đức Chung hiện thực hóa mục tiêu giành tấm vé quý giá tham dự World Cup 2027.

PV (SHTT)