-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Thể thao
05/05/2024 21:00Kim Sang-sik và thế cờ khó của VFF
Với tư cách cầu thủ, ông Kim Sang-sik từng là tiền vệ hàng đầu ở đội tuyển quốc gia Hàn Quốc với 59 lần ra sân. Ông cũng từng dự nhiều giải đấu lớn như Asian Cup hay World Cup 2006 (Đức). Dấu ấn trong sự nghiệp cầu thủ của ông còn thể hiện ở 8 danh hiệu lớn cấp CLB, bao gồm 5 chức vô địch K-League.
Tuy nhiên trên cương vị huấn luyện, kinh nghiệm của HLV Kim Sang-sik lại chưa thực sự ấn tượng. Sau chức vô địch K-League năm 2021 với Jeonbuk Hyundai Motors, bước qua năm 2023 ông đã phải từ chức vì chuỗi trận không thành công hồi đầu mùa giải của đội bóng. Ông vấp phải sự phản ứng quyết liệt của một bộ phận nhỏ CĐV, yếu tố thúc đẩy HLV Kim Sang-sik phải ra đi và phần nào cho thấy khả năng quản trị tình hình không thực sự tốt.
Một điểm trừ trong hồ sơ ứng cử của HLV Kim Sang-sik là ông chưa từng dẫn dắt ĐTQG ngoài thời gian làm trợ lý ở tuyển Hàn Quốc năm 2001-2002 dưới thời nhà cầm quân Hà Lan Guss Hiddink. Đây cũng là giai đoạn ông Kim Sang-sik làm bạn với HLV Park Hang-seo, người được mô tả là “cánh tay số 2” của ông Hiddink.
Có vẻ như do ảnh hưởng của vị trí thi đấu, HLV Kim Sang-sik thiên về xây dựng đội bóng theo thiên hướng phòng ngự-phản công. Ở mùa giải đăng quang chức vô địch K-League, Jeonbuk Hyundai Motors ghi 71 bàn sau 38 trận, thành tích khá tốt, và để thủng lưới ít nhất trong số các đội bóng với chỉ 37 bàn.
Truyền thông Hàn Quốc cho biết 2 sơ đồ chiến thuật ưa thích của HLV Kim Sang-sik là 4-1-4-1 và 4-2-3-1, đều có xu hướng phòng ngự-phản công. Lối chơi thiếu mượt mà và đẹp mắt của Jeonbuk Hyundai Motors phần nào không thoả mãn được đòi hỏi của các CĐV, bởi đây là đội có thực lực mạnh ở K-League.
Trên thực tế VFF gặp những khó khăn nhất định sau khi chia tay HLV Philippe Troussier. Đầu tiên là quỹ thời gian khá gấp để kịp cho đội tuyển Việt Nam chuẩn bị 2 lượt trận cuối Vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, với Iraq và Philippines. Phương án HLV nội gần như bị gạch ngay từ đầu, bởi theo tiết lộ của 1 lãnh đạo VFF, có rất ít HLV nội chịu được sức ép ngồi ghế “nóng” ở đội tuyển Việt Nam, ngoài các yêu cầu về chuyên môn.
HLV châu Âu có bất lợi cần nhiều thời gian để làm quen cũng như tìm hiểu bóng đá châu Á cũng như Đông Nam Á. Thất bại của ông Troussier cũng khiến cho việc lựa chọn một cái tên đến từ châu Âu thời điểm hiện tại trở thành canh bạc mạo hiểm. Tài chính là một vấn đề khác trong bối cảnh tình hình kinh tế chung gặp nhiều khó khăn.
Một yếu tố khác tác động tới lựa chọn của VFF là đội tuyển Việt Nam gần như đã không còn cơ hội đi tiếp ở Vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Nó khiến cho mục tiêu dài hạn của VFF trong 2 năm tới bị ảnh hưởng. Thực lực của đội tuyển Việt Nam cũng đang suy yếu do sự sa sút của “thế hệ vàng” của những Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Duy Mạnh… trước đây, buộc VFF thực tế hơn trong việc đưa ra các mục tiêu. Cụ thể như ở AFF Cup 2024, VFF chỉ giao nhiệm vụ chuyên môn với ông Kim Sang-sik là tối thiểu vào tới bán kết còn tốt hơn thì vào chung kết. Tương tự, VFF cũng không đặt ra chỉ tiêu phải giành HCV với đội tuyển U23 Việt Nam ở SEA Games 2025.
Hy vọng ông Kim Sang-sik đem lại là chiến thuật phòng ngự-phản công vốn phù hợp với đội tuyển Việt Nam. Cần lưu ý là các chức vô địch AFF Cup năm 2008 và 2018 của đội tuyển Việt Nam là kết quả từ chiến thuật này được mài sắc, với lực lượng mạnh cũng những HLV giàu cá tính. Cả ông Calisto và Park Hang-seo về sau đều nổi tiếng với bầu máu nóng, nhiệt huyết ngoài đường biên và HLV Kim Sang-sik được chờ đợi có thể tiếp nối 2 người tiền nhiệm.
Theo VP (Tiền Phong)
- Phạm Thái Tuế năm 2026, con giáp này vẫn được dự báo “gặp nguy hóa an” (23:15)
- Xuân Son không được công nhận bàn thắng, Nam Định 9 trận liền toàn hòa và thua (59 phút trước)
- Trường Giang khuyên Đình Bắc "bớt đi sự kiện, tập trung đá bóng": Đúng hay sai trong bối cảnh thể thao hiện đại? (1 giờ trước)
- Tái xuất sau 4 năm, Cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết bất ngờ tặng quà Tết cho hàng triệu người (1 giờ trước)
- Làm rõ thông tin Việt Nam “chữa khỏi ung thư máu” lan truyền mạnh trên mạng xã hội (2 giờ trước)
- Đề xuất giới hạn tuổi làm chính trường Mỹ dậy sóng (2 giờ trước)
- Người đòi "4,5 tỷ đồng trong cốp xe SH" thua kiện (2 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón thêm không khí lạnh, thời tiết Tết Nguyên đán 2026 diễn biến thế nào? (2 giờ trước)
- Nga cáo buộc thêm một quốc gia dính líu âm mưu ám sát hụt tướng tình báo (2 giờ trước)
- Thực hư tin "người khoác áo blouse trắng diện trang phục nhạy cảm" là bác sĩ bệnh viện ở Hà Nội (3 giờ trước)