Thể thao >> Thể thao quốc tế

'La Liga sẽ cạnh tranh hơn khi không còn cuộc chiến Messi - Ronaldo'

Đây là lời nhận định của Diego Simeone, HLV Atletico Madrid trong bối cảnh Ronaldo đã đầu quân cho Juventus, còn Messi dính chấn thương cánh tay nghiêm trọng.

Trang Goal dẫn lời phát biểu của chiến lược gia người Tây Ban Nha: "La Liga thật tuyệt vời vào lúc này. Mọi thứ đang rất hỗn loạn, tất cả đội bóng đều cạnh tranh và so kè từng điểm số. Giải đấu trở nên hấp dẫn và cạnh tranh hơn nhiều so với khi chỉ có Cristiano Ronaldo và Lionel Messi được định danh cho ngôi vô địch".

Tại vòng 9 La Liga mùa giải năm nay, sau khi có bàn thắng nhân đôi tỷ số vào lưới Sevilla, "La Pulga" bất ngờ dính chấn thương nghiêm trọng khi va chạm với tiền vệ Franco Vazquez và tiếp đất bằng cánh tay phải.

'La Liga sẽ cạnh tranh hơn khi không còn cuộc chiến Messi - Ronaldo'
Messi dính chấn thương cánh tay và phải nghỉ thi đấu ít nhất 3 tuần. Ảnh: Getty.

Theo thông báo chính thức của Barcelona, thủ quân số 10 sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 3 tuần để điều trị chấn thương, đồng nghĩa với việc lần đầu tiên "El Clasico" trứ danh của xứ sở bò tót sẽ vắng bóng hai chủ nhân của 10 Quả bóng vàng sau 11 năm.

Về phía Barca, người đồng nghiệp của Simeone, HLV Ernesto Valverde thừa nhận chấn thương của cậu học trò cưng gây ảnh hưởng không nhỏ đến đội bóng, nhưng cũng sẽ tạo cơ hội cho các đồng đội hướng về phía trước.

Tờ Sunday Express dẫn lời chiến lược gia 54 tuổi: "Đây rõ ràng là sự mất mát vào thời điểm nhạy cảm. Chúng ta đều biết Leo làm được những gì cho Barca, và các đối thủ nghĩ gì khi họ phải đối đầu với cậu ấy".

"Chúng tôi cũng biết rằng Messi sẽ không có mặt và đội bóng buộc phải xoay sở với chuyện đó. Sẽ có những trận đấu mà cậu ấy không ra sân. Messi là nền tảng tạo ra dấu ấn trong nhiều trận đấu, nhưng Barca vẫn sẽ giữ vững kế hoạch và tiến lên phía trước", Valverde cho biết dù thắng hay thua, cả đội bóng vẫn sẽ rất nhớ người đội trưởng tài năng và mong Messi sớm quay trở lại.

Dù Messi dính chấn thương nặng, Barca vẫn có 3 điểm tuyệt đối trước Sevilla để lên ngôi đầu bảng với 18 điểm. Trong khi đó, Atletico Madrid của HLV Simeone lại chấp nhận tụt xuống vị trí thứ 4 với 14 điểm khi chỉ có trận hòa trước Villarreal.

'La Liga sẽ cạnh tranh hơn khi không còn cuộc chiến Messi - Ronaldo' - 1
Atletico của HLV Simeone tụt xuống vị trí thứ 4 sau khi hòa Villarreal. Ảnh: Getty.

Trong trận đấu này, cả hai bàn thắng đều diễn ra trong hiệp 2 với pha lập công của Filipe Luis cho đội khách ở phút thứ 51, trước khi Mario Gaspar giúp Sevilla quân bình tỷ số chỉ 15 phút sau đó.

Thomas Lemar suýt chút nữa đã giúp Atletico một lần nữa vươn lên dẫn trước, nhưng bên cạnh đó cũng phải kể đến hai tình huống nguy hiểm mà thủ thành Jan Obalak đã thi đấu xuất sắc cứu thua cho đoàn quân của HLV Simeone.

Nhận xét về trận đấu này, nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói: "Đây là trận đấu căng thẳng khi chúng tôi phải đối đầu với một đối thủ mạnh. Atletico đã cố gắng chơi hết mình trong hiệp 1 nhằm tìm kiếm một thắng lợi trước Villarreal".

"Tuy nhiên, trong hiệp 2, chúng tôi hiểu rằng có thể tấn công dồn dập vào những khoảng trống của đối thủ và đã ghi được bàn thắng, nhưng sau đó lại bị gỡ hòa. Atletico đáng lẽ ra đã có bàn thắng thứ hai với cơ hội của Lemar", Simeone nói. Tuy nhiên, kết quả chung cuộc vẫn là mỗi đội ra về với một pha lập công và một điểm sau vòng 9 La Liga.

Giữa tuần tới, Atletico sẽ có chuyến làm khách trên sân của Dortmund trong khuôn khổ Champions League trước khi trở về sân nhà để đón tiếp Real Sociedad vào cuối tuần.

'La Liga sẽ cạnh tranh hơn khi không còn cuộc chiến Messi - Ronaldo' - 2
Bảng xếp hạng La Liga 2018/19 sau 9 vòng đấu.

Theo Bích Hiền (Tri Thức Trực Tuyến)