-
Vì sao doanh nghiệp của “Bầu Đệ” bị "đá" khỏi cuộc đấu giá dự án 255 tỷ đồng? -
Nỗi mệt mỏi thầm lặng của người dâu sống chung với mẹ chồng "hiền như cục đất" -
Cục Thuế làm rõ nghĩa vụ thuế của người kiếm tiền từ tiếp thị liên kết trên TikTok Shop -
Tìm thấy thi thể người chồng trong vụ lật ghe ở Đà Nẵng sau 2 ngày mất tích -
Khởi tố đối tượng cho vay với lãi suất 108%/năm, thu lợi bất chính hơn 140 triệu đồng -
Hà Nội thay đổi cách tổ chức giao thông trên đường Vành đai 1 từ ngày 9/10 -
Công an Hà Nội thông tin chính thức vụ cháy cửa hàng xe máy trên phố Nguyễn Khánh Toàn -
Bà Nguyễn Thị Như Loan được giảm án tù, đã chấp hành xong hình phạt -
6 điện thoại giá dưới 10 triệu giảm sâu tháng 10: Sức hút RAM 12GB, camera 200MP -
Công an Thái Nguyên thông tin về hình ảnh 2 CSGT gặp tai nạn gây xôn xao mạng xã hội
Thể thao
07/04/2023 15:49Lampard cần làm gì để cứu Chelsea và cứu chính mình?
Những sai lầm của Lampard ở nhiệm kỳ 1
Có một thực tế rằng thời gian làm HLV trong nhiệm kỳ đầu tiên tại Chelsea của Lampard đã không thành công. Người ta đặt nhiều kỳ vọng vào huyền thoại của The Blues, người đã dẫn dắt Derby County đến trận chung kết Play-Off Championship mùa trước. Tuy nhiên, việc chuyển từ Pride Park đến Stamford Bridge là thách thức đối với cựu ngôi sao này, người chỉ có 18 tháng dẫn dắt Chelsea ở nhiệm kỳ đầu.
Khi Lampard đến Chelsea vào tháng 7/2019, The Blues vẫn đang chấp hành lệnh cấm chuyển nhượng 2 năm vì vi phạm các quy tắc của FIFA liên quan đến các cầu thủ học viện của họ.
Lệnh cấm đó kết thúc vào tháng 2/2020 và trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè sau đó, Lampard đã thực hiện một cuộc "đại tu nhân sự" lớn tại Chelsea. Đội bóng của ông chủ người Nga Roman Abramovich đã chi hơn 215 triệu bảng để mang về những cái tên như Kai Havertz, Timo Werner, Ben Chilwell và Hakim Ziyech.
Đó không phải là con đường mà Lampard muốn đi, do sở thích của ông là sử dụng các cầu thủ "cây nhà lá vườn" trong đội hình Chelsea. Tuy nhiên, với việc giá cầu thủ giảm đi sau đại dịch, Abramovich đã chớp lấy cơ hội để ký hợp đồng với một số tài năng trẻ nóng bỏng nhất châu Âu.
Nhưng điều này đã phản tác dụng với The Blues, khi họ phải vật lộn để tận dụng tối đa những cầu thủ đó. Trong số này, Werner là người đầu tiên phải ra đi khi anh quay lại CLB cũ RB Leipzig chỉ sau 2 năm.
Tuy nhiên, sẽ không công bằng nếu đổ hết lỗi cho ông chủ cũ Abramovich, bởi Lampard đã quản lý không tốt một số cầu thủ đó. Ví dụ, Werner đã chơi rất hay cho RB Leipzig trước khi gia nhập The Blues với mức phí 47,5 triệu bảng. Anh đã tự khẳng định mình là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất châu Âu. Tuy nhiên, Werner nhanh chóng nhận ra rằng anh không có nhiều cơ hội đá cắm ở Chelsea.
Thay vào đó, Lampard để Werner đá cánh trong nhiều trận đấu và ưu tiên Tammy Abraham chơi tiền đạo cắm. Điều này khiến Werner gặp khó khăn. Cầu thủ người Đức chỉ ghi được 6 bàn thắng trong mùa giải đầu tiên ở Premier League vì Lampard đã không tận dụng được khả năng tốt nhất của anh.
Về chiến thuật, Lampard đã phần nào tỏ ra kém chuyên nghiệp ở Chelsea và sự kiên trì của ông với hàng thủ 4 người trông có vẻ ngớ ngẩn khi Thomas Tuchel đến. HLV người Đức ngay lập tức sử dụng đội hình 5 hậu vệ và giúp Chelsea chỉ thua 1 trong 15 trận đầu tiên. Trong khi đó, Lampard đã thua 3/7 trận cuối cùng dẫn dắt Chelsea.
Một khía cạnh khác trong nhiệm kỳ của Lampard dẫn đến sự ra đi của ông là màn trình diễn kém cỏi trong các trận chung kết. Chelsea đã lọt vào 2 trận chung kết và họ thua cả hai.
Đầu tiên là trận Siêu cúp châu Âu vào tháng 8/2019, nơi họ thua đội vô địch Champions League trước đó là Liverpool trên chấm luân lưu. Một năm sau, Lampard cũng khiến Chelsea thất bại trước Arsenal trong trận chung kết FA Cup.
Lampard đã có thành công gì?
Bất chấp tất cả những sai lầm xảy ra với Lampard trên cương vị HLV trưởng Chelsea, cũng có khá nhiều quyết định mà dường như ông đã đúng.
Một khía cạnh mà Lampard đặc biệt được khen ngợi, đó là niềm tin mà ông đặt vào một số ngôi sao trẻ của Chelsea. Vị HLV người Anh thường xuyên ưu tiên một số cầu thủ từ lò Cobham như Mason Mount, Tammy Abraham, Reece James và Billy Gilmour.
Trên thực tế, Lampard đã giúp đưa ra ánh sáng 3 trong số 4 cái tên đó (không bao gồm Abraham) trong thời gian ông dẫn dắt Chelsea.
Trong số này, Mount là người thi đấu nổi bật nhất. Cầu thủ 24 tuổi đã làm việc với Lampard ở Derby County và được ông đưa về Chelsea. Anh đã ghi 7 bàn thắng và có 5 đường kiến tạo trong mùa giải đầu tiên thi đấu cho đội một của The Blues. Ở thời điểm hiện tại, Mount đang sa sút và sự quay lại của Lampard có thể giúp anh lấy lại phong độ như xưa.
Nhưng Mount không phải là người duy nhất phát triển dưới sự dẫn dắt của Lampard. Những cầu thủ như Abraham và Fikayo Tomori cũng đã chơi rất tốt trước khi bị bán sang Italia.
Abraham đã chứng tỏ là một cầu thủ hữu ích trong mùa giải đầu tiên trên ghế huấn luyện của Lampard ở Stamford Bridge và ghi được 15 bàn thắng ở Premier League.
Năm tiếp theo, anh trở thành cầu thủ từ đội trẻ Chelsea đầu tiên ghi được 10 bàn thắng trở lên. Nhưng điều này không đủ để đảm bảo tương lai của anh tại Chelsea.
Tuchel, người đến chỉ 3 ngày sau khi Lampard bị sa thải, không phải là người hâm mộ Abraham và nhanh chóng bán anh cho Roma.
Bây giờ, Lampard phải làm gì?
Công bằng mà nói, Chelsea đang trải qua giai đoạn khủng hoảng ở cấp CLB. Sự ra đi của Graham Potter đã khiến đội hình toàn sao của họ bị xáo trộn trong phần còn lại của mùa giải.
Trận tứ kết Champions League với Real Madrid đang chờ đợi vào tuần tới, và The Blues đang đứng thứ 11 trên BXH Premier League, giờ đây, Lampard phải cố gắng giữ vững con tàu.
Chelsea không thắng trong 3 trận gần nhất - hòa 2 và thua 1. Một chiến thắng trong chuyến làm khách trước Wolves vào thứ Bảy chắc chắn sẽ là một khởi đầu tốt cho Lampard.
Tuy nhiên, thành công ở Champions League sẽ là thước đo quan trọng nhất đối với Lampard, người bị sa thải chỉ 4 tháng trước khi The Blues giành chức vô địch ở mùa giải 2020/21.
Một nhiệm vụ khác, sẽ rất quan trọng để tìm kiếm thành công ở Chelsea, là Lampard sẽ giảm bớt một số nhân sự trong đội hình và xác định những người mà ông có thể tin tưởng.
Tính nhất quán là vấn đề chính của Chelsea, với hàng loạt cầu thủ đội 1 dính chấn thương trong suốt mùa giải, cũng như một loạt gương mặt mới được ký hợp đồng trong các kỳ chuyển nhượng.
Có 31 cầu thủ đội 1 được liệt kê trên trang web chính thức của Chelsea, nhưng Lampard sẽ chỉ được phép sử dụng 18 người cho các trận đấu ở Premier League.
Một số cầu thủ đã được liên hệ với khả năng rời Tây London vào mùa Hè và Lampard có thể bắt đầu quá trình đó ngay lập tức.
Theo Trung Nghĩa (Bongdaplus.vn)
- Làm rõ 3.000 người nghi vấn trong đường dây đánh bạc, rửa tiền hơn 750 tỷ đồng (18:08)
- Nguyên Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa được đặt tên đường tại Phường Hạc Thành (32 phút trước)
- Hình ảnh loạt nhà phố ở Hà Nội trả mặt bằng, đang phá dỡ để mở rộng Quốc lộ 1A (39 phút trước)
- Vì sao doanh nghiệp của “Bầu Đệ” bị "đá" khỏi cuộc đấu giá dự án 255 tỷ đồng? (50 phút trước)
- Dấu ấn tạo nên thương hiệu cho sự kiện Halloween trường Báo (55 phút trước)
- Vì sao càng đi làm lâu, chúng ta càng ít bạn thân ở công ty? (1 giờ trước)
- Bất an ở trường nội trú 123 tỷ đồng có gần 500 học sinh (1 giờ trước)
- Bé trai 6 tuổi bắn cô giáo ngay trong lớp học ở Mỹ, lời thách thức cảnh sát gây sốc (2 giờ trước)
- Vì sao mặt đỏ bừng khi chạy bộ? Dấu hiệu nguy hiểm & 6 Cách khắc phục (2 giờ trước)
- Xe máy điện Honda UC3 nội địa giá 56,5 triệu đồng lên kệ, bản nhập khẩu Thái Lan dần hết hàng (2 giờ trước)