Giải U14 miền Bắc 2025/26 khởi tranh từ 11/10 lần đầu tiên được tổ chức theo thể thức lượt đi, lượt về.

Lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá trẻ Việt Nam có một giải đấu vận hành như một mùa giải "mini V.League" thi đấu lượt đi, lượt về, có bảng xếp hạng và lịch thi đấu cố định hàng tuần. Đó là giải U14 miền Bắc 2025/26 khởi tranh hôm 11/10.

Lần đầu tiên bóng đá trẻ tại Việt Nam được tổ chức theo thể thức League- Ảnh 1.
Những khoảnh khắc trong ngày ra quân của U14 Hà Nội thắng 3-0 U14 Công An Hà Nội
Lần đầu tiên bóng đá trẻ tại Việt Nam được tổ chức theo thể thức League- Ảnh 2.

Nếu như ở các giải trẻ trước đây như U13 toàn quốc, một đội bóng chỉ thi đấu 3–9 trận chính thức mỗi năm, thì với thể thức League hai lượt đi – về tại giải U14 miền Bắc 2025/26, con số đó đã tăng gấp nhiều lần. Đây là bước thay đổi mang tính lịch sử, bởi hạn chế lớn nhất của bóng đá trẻ Việt Nam trong nhiều năm qua chính là thiếu quỹ trận đấu chính thức để cầu thủ được rèn luyện, va chạm và trưởng thành.

Giải đấu này xuất phát từ ý tưởng của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội thuộc Công ty cổ phần Thể thao Hà Nội - T&T (thuộc bầu Hiển) và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các CLB.

Giải đấu hiện quy tụ 08 đội bóng: Hà Nội, Thể Công - Viettel, Công An Hà Nội, PVF, Hải Phòng, Hoài Đức, Đông Á Thanh Hoá và Sông Lam Nghệ An. Giải đấu được tổ chức theo thể thức thi đấu sân nhà - sân khách và diễn ra vào cuối tuần giúp các cầu thủ trẻ được rèn luyện, cọ xát thường xuyên, làm quen với nhịp độ thi đấu chuyên nghiệp. Giải đấu chính thức khởi tranh từ tháng 10/2025 đến tháng 01/2026 và đặt tham vọng sẽ tổ chức thường niên sau này.

Lần đầu tiên bóng đá trẻ tại Việt Nam được tổ chức theo thể thức League- Ảnh 3.
Bảng xếp hạng sau vòng 1

Thực tế cho thấy, việc ra sân quá ít khiến nhiều tài năng bị “thui chột”. Lứa U16 Việt Nam từng vào tứ kết châu Á 2016 chỉ còn 4 cầu thủ trụ lại V-League (Việt Cường, Hữu Thắng, Thanh Bình, Đình Hai), còn lại phần lớn sớm dừng bước.

Các đội thi đấu vòng tròn hai lượt tính điểm, các trận diễn ra 14h thứ Bảy hàng tuần từ tháng 10/2025 đến tháng 1/2026, mô phỏng mô hình vận hành của một mùa giải chuyên nghiệp. Mỗi đội sẽ có 14 trận chính thức, đảm bảo cầu thủ 11–13 tuổi được ra sân đều đặn hàng tuần, thay vì tập chay quanh năm.

Thực tế cho thấy, việc ra sân quá ít khiến nhiều tài năng bị “thui chột”. Lứa U16 Việt Nam từng vào tứ kết châu Á 2016 chỉ còn 4 cầu thủ trụ lại V-League (Việt Cường, Hữu Thắng, Thanh Bình, Đình Hai), còn lại phần lớn sớm dừng bước.

PGS.TS Phạm Ngọc Viễn, người đặt nền móng cho bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, từng trăn trở: “Các cầu thủ trẻ hiện nay có quá ít cơ hội thi đấu thực tế. Giải diễn ra trong vài tháng, còn lại là tập chay. Họ đánh mất những tháng năm quý giá nhất của quá trình phát triển nghề nghiệp".

Cũng vì vậy, việc các cầu thủ trẻ được thi đấu tăng số trận, cọ xát là tín hiệu đáng mừng cho bóng đá Việt Nam.

Theo Thanh Xuân (Thanh Niên Việt)