Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) hiện đang phải gánh chịu một trong những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong lịch sử sau khi nhận án phạt nặng nề từ FIFA

Nguyên nhân của vụ việc xuất phát từ cáo buộc sử dụng hồ sơ giả mạo cho 7 cầu thủ nhập tịch, dẫn đến những hệ lụy tồi tệ kéo dài từ sân cỏ đến các vấn đề tài chính và pháp lý.

Theo quyết định từ FIFA, FAM phải nộp phạt 350.000 CHF (tương đương hơn 11,6 tỉ đồng). Bên cạnh đó, 7 cầu thủ bao gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Imanol Machuca, Facundo Garces, Rodrigo Holgado và Gabriel Palmero đều bị treo giò trong vòng 12 tháng. Mỗi cầu thủ này còn phải chịu thêm mức phạt cá nhân là 2.000 CHF. 

Để cứu vãn tình hình, FAM đang tiến hành kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), nhưng riêng chi phí pháp lý cho quá trình này, bao gồm phí đăng ký và thuê chuyên gia, đã ngốn hơn 1,2 triệu RM (khoảng 7,8 tỉ đồng).

Chuyên gia và nhà bình luận Pekan Ramli nhận định rằng tổng thiệt hại tài chính mà FAM phải đối mặt đã vượt mốc 8 triệu RM (hơn 52 tỉ đồng). Trong đó, các khoản chi thực tế cho tiền phạt và phí pháp lý hiện đã vượt quá 3 triệu RM và con số cuối cùng được dự báo sẽ còn tăng mạnh. Ông Pekan cho rằng án phạt này đã khiến FAM "chao đảo từ gốc", gây sụt giảm giá trị thị trường và đẩy đội tuyển vào nguy cơ tụt hạng sâu hơn.

Về mặt chuyên môn, FIFA đã hủy kết quả các trận đấu của Malaysia trước Cape Verde, Singapore và Palestine, đồng thời xử thua 0-3 cho đội tuyển này. Quyết định này khiến Malaysia tụt 5 bậc, rơi xuống vị trí thứ 121 trên bảng xếp hạng thế giới. 

Đối với các cầu thủ, giá trị chuyển nhượng của họ đã bị kéo về mức 0. CLB Unionistas de Salamanca đã chấm dứt hợp đồng với Palmero, trong khi những cái tên khác như Machuca, Holgado và Figueiredo đang đứng trước nguy cơ mất hàng trăm nghìn RM tiền lương. Chưa dừng lại ở đó, FAM còn phải đối mặt với rủi ro bị chính các cầu thủ bị treo giò kiện đòi bồi thường thêm hàng triệu RM.

Sự cố này cũng đang làm lung lay các mối quan hệ tài trợ của liên đoàn. Dư luận bắt đầu dấy lên nhiều nghi ngại khi logo của nhà tài trợ Bank Islam bất ngờ biến mất khỏi website chính thức của FAM và các bảng quảng cáo tại vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra hồi tháng 11. 

Dù Quyền Chủ tịch FAM Yusoff Mahadi khẳng định đối tác này vẫn đang chờ kết luận cuối cùng trước khi đưa ra quyết định chính thức, nhưng niềm tin của các nhà tài trợ rõ ràng đang bị thử thách nghiêm trọng.

Sau cùng, tổn thất lớn nhất đối với bóng đá Malaysia chính là uy tín quốc gia. Theo ông Pekan Ramli, Malaysia có thể cần đến hàng chục năm để khôi phục lại hình ảnh trong mắt người hâm mộ và giới đầu tư, khi mà các chương trình nhập tịch cầu thủ của quốc gia này đang bị đặt một dấu hỏi lớn về tính minh bạch.

PV (SHTT)