Lựa chọn này cho thấy cựu đội trưởng tuyển Việt Nam đang nghiêm túc chuẩn bị kiến thức cho chặng đường tiếp theo sau khi rời sân cỏ.

Hình ảnh Lê Công Vinh tham gia giai đoạn 2 của khóa học bằng HLV A tại Nhật Bản mới đây nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Khi Lê Công Vinh chia sẻ hình ảnh tiếp tục tham gia giai đoạn 2 khóa học bằng HLV A tại Nhật Bản, nhiều người hâm mộ đã dành sự quan tâm đặc biệt. Ảnh: FBNV
Khi Lê Công Vinh chia sẻ hình ảnh tiếp tục tham gia giai đoạn 2 khóa học bằng HLV A tại Nhật Bản. Ảnh: FBNV

Không phải một hoạt động quá ồn ào, chuyến đi lại đáng chú ý bởi Công Vinh tiếp tục dành thời gian học tập dù đã giải nghệ nhiều năm. Sau một thời gian thử sức ở những vị trí khác nhau, cựu tiền đạo tuyển Việt Nam dường như đang chuẩn bị cho một hướng đi mới gắn với chuyên môn bóng đá.

Công Vinh chọn trở lại bằng con đường học tập

Sau khi khép lại sự nghiệp cầu thủ, Công Vinh từng đảm nhiệm vai trò lãnh đạo CLB. Tuy nhiên, anh cũng có khoảng thời gian dài ít tham gia trực tiếp vào những công việc chuyên môn trên sân cỏ.

Điều này từng khiến một bộ phận người hâm mộ tiếc nuối. Công Vinh là một trong những cầu thủ nổi bật của bóng đá Việt Nam, từng vô địch Đông Nam Á, ghi bàn tại AFF Cup và lập kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển.

Nhưng những thành tích trong quá khứ không đồng nghĩa một cựu danh thủ mặc nhiên có thể trở thành HLV giỏi.

Huấn luyện là một công việc khác với thi đấu. Danh tiếng, kinh nghiệm cầu thủ có thể trở thành lợi thế, nhưng kiến thức chuyên môn và quá trình đào tạo bài bản vẫn là những yếu tố cần thiết.

Việc Công Vinh tiếp tục theo học bằng HLV A vì thế cho thấy anh lựa chọn tích lũy kiến thức thay vì dựa vào tên tuổi đã xây dựng trong thời còn thi đấu.

Vì sao Công Vinh chọn Nhật Bản?

Địa điểm mà cựu đội trưởng tuyển Việt Nam lựa chọn cũng đáng chú ý.

Nhật Bản được xem là một trong những nền bóng đá hàng đầu châu Á về đào tạo cầu thủ trẻ, phát triển HLV và xây dựng hệ thống bóng đá chuyên nghiệp. Mô hình của bóng đá Nhật Bản cũng trở thành đối tượng để nhiều quốc gia trong khu vực nghiên cứu, học hỏi.

Với Công Vinh, quá trình đào tạo trong môi trường của Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản không chỉ hướng tới mục tiêu sở hữu thêm một chứng chỉ chuyên môn.

Điều quan trọng hơn là cơ hội tiếp cận cách làm bóng đá hiện đại, từ phương pháp huấn luyện, xây dựng đội bóng đến quản lý cầu thủ và phát triển chuyên môn theo những tiêu chuẩn cao hơn.

Công Vinh từng có trải nghiệm với bóng đá Nhật Bản khi còn là cầu thủ. Lần trở lại này mang ý nghĩa khác khi anh xuất hiện với tư cách một học viên, chuẩn bị kiến thức cho công việc sau sự nghiệp thi đấu.

Không sống mãi với hào quang cầu thủ

Ở tuổi ngoài 40 và đã sở hữu vị thế nhất định sau nhiều năm thi đấu đỉnh cao, Công Vinh vẫn lựa chọn dành thời gian sang nước ngoài học tập.

Đó là quyết định đòi hỏi sự đầu tư nghiêm túc. Không phải cựu cầu thủ nổi tiếng nào sau khi giải nghệ cũng tiếp tục bước vào một quá trình đào tạo chuyên môn kéo dài để chuẩn bị cho nghề huấn luyện.

Với bóng đá Việt Nam, điều đáng chú ý vì thế không chỉ nằm ở tấm bằng HLV A mà Công Vinh đang hướng đến. Việc một cựu tuyển thủ có sự nghiệp nổi bật tiếp tục đầu tư cho kiến thức cũng mở ra khả năng anh trở lại sân cỏ trong một vai trò mới.

Tất nhiên, bằng cấp chưa thể đảm bảo Công Vinh sẽ trở thành một HLV thành công. Khả năng huấn luyện chỉ có thể được kiểm chứng khi anh thực sự bước vào công việc, xây dựng đội bóng và đối diện những áp lực trên sân.

Nhưng trước khi nghĩ đến những câu chuyện xa hơn, Công Vinh đang lựa chọn một bước đi rõ ràng: học tập bài bản để chuẩn bị cho tương lai.

Từ vị thế một trong những tiền đạo nổi bật của bóng đá Việt Nam đến việc trở lại ghế học viên tại Nhật Bản, Công Vinh cho thấy anh không muốn chỉ sống với những dấu ấn của quá khứ. Chặng đường phía trước chưa thể nói trước thành công, nhưng việc tiếp tục đầu tư vào chuyên môn là nền tảng cần thiết nếu cựu đội trưởng tuyển Việt Nam muốn trở lại với bóng đá bằng một vai trò khác.

PV (SHTT)