-
Mailisa bán hàng trăm nghìn sản phẩm, người mua có thể đòi lại tiền? -
Hiện trường xe tải bốc cháy dữ dội trên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu: Khẩn trương làm rõ nguyên nhân -
Chia sẻ đau xót từ vợ tài xế taxi tử vong trong mưa lũ: "Chồng tôi nằm đó, người đầy bùn đất..." -
3 nữ tài xế chở hàng chục tấn hàng cứu trợ người dân vùng lũ -
Rơi điện thoại giữa dòng lũ dữ và cái kết ấm lòng của người lính cứu hộ -
"Tăng trưởng nhưng hết tháng hết tiền thì cuộc sống không vui" -
Vụ thầy giáo nhắn tin thân mật với nữ sinh: Sở GD&ĐT ra quyết định xử lý kỷ luật -
Công khai sao kê, khóa tài khoản: Ca sĩ Đan Trường đã ủng hộ bao nhiêu để cứu trợ lũ lụt? -
Tập đoàn Hàn Quốc "rót" gần 20.000 tỷ đồng vào Bắc Ninh, lãnh đạo tỉnh nói gì về siêu dự án khu đô thị? -
NÓNG: Đèo Prenn thông tuyến trở lại từ 13 giờ hôm nay (25/11)
Thể thao
15/10/2025 14:25Lễ hội ở Cape Verde và cách để quốc đảo nhỏ bé tới World Cup

Ngày 5/7/1975, lá cờ Cape Verde được kéo lên lần đầu tiên tại Sân vận động Varzea ở thủ đô Praia, chính thức tuyên bố nền độc lập của đảo quốc này sau 6 thế kỷ bị đô hộ bởi Bồ Đào Nha.
Đúng 100 ngày sau lễ kỷ niệm 50 năm ngày độc lập, quốc kỳ màu lam với dải ngang đỏ trắng cùng 10 ngôi sao lại tung bay trên chính sân vận động này, nơi hàng ngàn người tập trung để ăn mừng chiến tích lịch sử: lần đầu tiên Cape Verde giành quyền tham dự World Cup. Sau chiến thắng 3-0 trước Eswatini tại Sân vận động Quốc gia cách đó 8 km, với dân số chưa đến 600.000 người, họ trở thành quốc gia nhỏ thứ hai góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, sau Iceland vào năm 2018.
Thủ đô Praia nổi tiếng là một thành phố có nhịp sống chậm rãi. Vào thứ Hai, cờ Cape Verde phủ kín ban công, quán bar, cửa sổ nhà hàng và xe ô tô, nhưng bầu không khí vẫn khá yên tĩnh. Cho đến khi trận đấu với Eswatini kết thúc, mọi cảm xúc mới vỡ òa.

Tắm rửa và thay đồ xong xuôi, các tuyển thủ Cape Verde rời Sân vận động Quốc gia để đến Sân vận động Varzea, hòa cùng đám đông người hâm mộ đã lấp đầy mọi chỗ trống. Trước đó, Chính phủ cho phép người lao động nghỉ buổi chiều thứ Hai để tận hưởng trọn vẹn chiến thắng. Một sân khấu được chuẩn bị trước nhanh chóng trở nên sôi động khi nhiều cầu thủ ca hát và nhảy múa cùng các nghệ sĩ hàng đầu Cape Verde đến tận khuya. Pháo hoa cũng được bắn lên, thắp sáng bầu trời Cape Verde.
Tổng thống Jose Maria Neves ví sự kiện giành quyền dự World Cup như một "nền độc lập mới của Cape Verde", còn Giám đốc Nghi lễ Nhà nước Jose Maria Silva thì nói, "Ngày Độc lập và Ngày diễn ra cuộc bầu cử đầu tiên là hai ngày mang tính biểu tượng, đoàn kết toàn đất nước. Ngày chúng tôi sở hữu tấm vé World Cup có thể coi là khoảnh khắc quyết định thứ ba của chúng tôi".
Chiến tích của đội tuyển Cape Verde, với biệt danh Những chú cá mập xanh, không đến một cách tình cờ. Không có lịch sử lâu đời và chỉ thu lại một số thành công hạn chế trong 47 năm kể từ khi ĐTQG chơi trận đầu tiên, những người Cape Verde đã học hỏi mô hình của những quốc gia khác để nâng cấp đội tuyển. Đó là tìm kiếm và nhập tịch những cầu thủ mang gốc gác Cape Verde từ khắp nơi trên thế giới.

Quá trình này được nhen nhóm vào khoảng năm 2002, ngay sau thất bại ở lần đầu tham gia vòng loại World Cup. Người khởi xướng là Lito, một tiền đạo di cư sang Bồ Đào Nha từ khi còn nhỏ và có hơn 200 lần ra sân ở giải đấu hàng đầu Bồ Đào Nha.
"Anh ấy là một trong những cầu thủ nhập tịch đầu tiên khoác áo Cape Verde", Inacio Carvalho, phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Cape Verde (FCF) cho biết, "Chúng tôi tin tưởng Lito sẽ mở đường cho những cầu thủ gốc Cape Verde khác trở về cống hiến cho đội tuyển".
Cape Verde vốn là một quốc đảo hạn chế tài nguyên và chịu nhiều đợt hạn hán nghiêm trọng. Điều này dẫn đến làn sóng di cư ồ ạt, với nhiều người rời đất nước để tìm kiếm cơ hội việc làm cũng như cải thiện cuộc sống. Ngày nay, nơi tập trung nhiều cộng đồng người Cape Verde di cư là Pháp và Hà Lan. Không ngạc nhiên khi có tới 6 cầu thủ đang khoác áo Những chú cá mập xanh sinh ra tại Hà Lan, bao gồm Dailon Livramento, người ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tại vòng loại World Cup 2026 (4 bàn).

Hiện tại các cầu thủ nhập tịch đã trở thành những nhân tố chủ chốt mang lại thành công cho Cape Verde. Ở lần triệu tập này, 14/25 cầu thủ thuộc dạng song tịch. Điều đáng nói là người Cape Verde luôn đón nhận các đồng bào sinh sống ở nước ngoài. Quốc đảo với 10 hòn đảo lớn nhỏ nằm ở trung tâm Thái Bình Dương coi cộng đồng di cư là "hòn đảo thứ 11".
Tuy vậy, việc tạo nên bản sắc trong đội tuyển cũng rất quan trọng. HLV Pedro Leitao Brito luôn đề cao vị thế các cầu thủ bản địa như Vozinha và Stopira, những cầu thủ khởi nghiệp tại giải nghiệp dư trên đảo với mức lương ít ỏi. Bây giờ, họ đóng vai trò hướng dẫn và thúc đẩy quá trình hòa nhập của các đồng đội nhập tịch. Họ cũng dạy tiếng Creole, ngôn ngữ quốc gia, để đây trở thành thứ tiếng dùng để giao tiếp duy nhất trong đội.
Cùng với đó, Cape Verde cũng nỗ lực nâng cấp cơ sở hạ tầng và tiến tới chuyên nghiệp hóa bóng đá quốc đảo. Sắp tới, với số tiền 10,5 triệu USD được nhận từ FIFA nhờ tấm vé dự World Cup 2026 hứa hẹn giúp ích rất nhiều, đặc biệt trong công tác tuyển trạch nhằm thu hút thêm nhiều tài năng mang dòng máu Cape Verde. Tham vọng của đất nước nhỏ bé này không dừng lại ở việc đến World Cup một lần.
- Bạn gái Vinicius dẫn đầu danh sách WAGs giàu nhất thế giới (25/11/25 23:03)
- 5 dấu hiệu cho thấy ngôi nhà đang tích tụ âm khí và cách hóa giải (25/11/25 22:56)
- 5 kiểu đau ở nữ giới cảnh báo ung thư phụ khoa (25/11/25 22:47)
- Báo cáo khoa học hé lộ tuổi sinh học gây choáng của Cristiano Ronaldo (25/11/25 22:37)
- Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão: Dự báo diễn biến khi áp sát Nam Trung Bộ (25/11/25 22:15)
- Hoa hậu Việt Nam hứa mang tinh thần kiên cường miền Trung đến đấu trường quốc tế là ai? (25/11/25 22:07)
- Ukraine chấp thuận đề xuất hòa bình do Mỹ dẫn dắt, Nga tiếp tục giữ thái độ im lặng (25/11/25 22:02)
- Thu hồi 162 sản phẩm liên quan thẩm mỹ viện Mailisa: Hàng loạt mỹ phẩm bị đình chỉ lưu hành trên toàn quốc (25/11/25 21:27)
- FIFA tìm ra chủ mưu đứng sau vụ bê bối nhập tịch gây chấn động bóng đá Malaysia (25/11/25 21:15)
- Bắt cựu Phó viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương vì nhận tiền để "chạy" bệnh án tâm thần cho kẻ buôn ma túy (25/11/25 21:10)