Thể thao >> Thể thao quốc tế

Levante kiện Barca vì dùng cầu thủ không hợp lệ

Sau thất bại 0-3 đồng thời bị loại khỏi Cúp Nhà Vua, Levante đã đâm đơn kiện Barcelona vì dùng cầu thủ không hợp lệ.

Levante kiện Barca vì dùng cầu thủ không hợp lệ

Levante xác nhận đã đệ trình đơn khiếu nại lên Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) về việc Barca đã sử dụng một cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu ở trận lượt đi. Cầu thủ được đề cập ở đây là hậu vệ Juan Brandariz 'Chumi', người trận trước đó trong màu áo Barca B tại Segunda B, giải hạng ba Tây Ban Nha đã phải nhận thẻ đỏ.

Phát biểu trước trận đấu lượt về rạng sáng nay, chủ tịch Levante Quico Catalan tuyên bố: "Bất kể kết quả trận đấu như thế nào, Levante đều khởi kiện vào ngày mai. Đó là quyết định cuối cùng của chúng tôi".

Trường hợp này khá giống trường hợp Real Madrid sử dụng Denis Cheryshev tại Cúp Nhà Vua 2015/16 để rồi bị loại. Tuy nhiên, theo quy định của Ban kỷ luật LĐBĐ Tây Ban Nha, các đội bóng có 24 giờ sau khi trận đấu kết thúc để khiếu kiện. Tuy nhiên, trận lượt đi đã diễn ra cách đây một tuần và hạn chót khiếu kiện đã là ngày 11/1.

Hơn nữa, Barca tỏ ra rất bình tĩnh trước hành động của Levante bởi việc LĐBĐ Tây Ban Nha đã sửa đổi luật vào tháng 11 vừa qua. Theo đó, một cầu thủ của đội dự bị nhận án treo giò dưới 2 trận, như trường hợp Chumi, sẽ được phép khoác áo đội một ở một giải đấu khác.

Theo Duy Khánh (Bongdaplus.vn)