Thể thao >> World Cup 2022

Lewandowski và ĐT Ba Lan được hộ tống bằng 2 chiếc tiêm kích F-16 để sang Qatar đá World Cup

Vì lý do an ninh, đội tuyển Ba Lan đã được 2 chiếc máy bay chiến đấu F-16 hộ tống trên đường tới Qatar.

Hôm qua (17/11), đội tuyển Ba Lan đã đáp chuyến bay tới Qatar tham dự VCK FIFA World Cup 2022. Đây là hành trình rất đặc biệt của Robert Lewandowski và các đồng đội bởi họ được hộ tống bởi 2 máy bay chiến đấu F-16.

Lewandowski và ĐT Ba Lan được hộ tống bằng 2 chiếc tiêm kích F-16 để sang Qatar đá World Cup
Hình ảnh 2 phi cơ chiến đấu hộ tống đội tuyển Ba Lan

Quyết định trên được đưa ra sau 2 cái chết của công dân Ba Lan tại 1 trang trại gần biên giới Ukraine vào hôm thứ Ba. Ngay lập tức, một cuộc họp khẩn của NATO đã được tổ chức.

Tổng thống của Ba Lan, ông Andrzej Duda cho rằng một tên lửa phòng không của Ukraine có thể đã gây ra tai nạn đáng tiếc này. Tổng thư ký của NATO cũng ám chỉ rằng không có dấu hiệu nào cho thấy đây là vụ tấn công có chủ ý của Nga.

Mặc dù vậy, để bảo đảm an ninh, Ba Lan vẫn quyết định cử 2 phi cơ F-16 hộ tống đội tuyển quốc gia nước này tới hết biên giới phía Nam tiếp giáp Ukraine. Trên Twitter, tài khoản của đội tuyển Ba Lan đã đăng tải hình ảnh và thông báo: “Chúng tôi được hộ tống tới biên giới phía nam Ba Lan bởi 2 chiếc F-16. Xin cảm ơn và gửi lời chào tới các phi công”.

Lewandowski và ĐT Ba Lan được hộ tống bằng 2 chiếc tiêm kích F-16 để sang Qatar đá World Cup - 1
Đội tuyển Ba Lan đã tới Doha chuẩn bị cho trận mở màn World Cup 2022 với Mexico

Trước khi đáp chuyến bay tới Qatar tham dự VCK World Cup 2022, đội tuyển Ba Lan đã thi đấu giao hữu với Chile tại thủ đô Warsaw. Kết quả, “đại bàng trắng” đã giành chiến thắng 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của tiền đạo Piatek.

Ở VCK World Cup 2022, đội tuyển Ba Lan nằm ở bảng C cùng với Argentina, Saudi Arabia và Mexico. Theo lịch, Lewandowski và các đồng đội sẽ gặp Mexico ở trận mở màn vào ngày 22/11 tới tại Doha.

Phương Minh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/lewandowski-va-t-ba-lan-uoc-ho-tong-bang-2-chiec-tiem-kich-f-16-e-sang-qatar-a-world-cup-a363734.html