Ngày 13/12, “nữ hoàng chạy bền” Nguyễn Thị Oanh bước vào những nội dung đầu tiên tại SEA Games 33, mở đầu hành trình bảo vệ 4 tấm HCV từng tạo nên dấu ấn mạnh mẽ ở kỳ Đại hội trước.

Tại SEA Games 32 diễn ra ở Campuchia, Nguyễn Thị Oanh trở thành gương mặt nổi bật nhất của đoàn thể thao Việt Nam ở nhóm nội dung cá nhân, khi xuất sắc mang về 4 HCV ở các cự ly 1.500m, 5.000m, 10.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật. Thành tích này giúp cô khẳng định vị trí đặc biệt của mình trong đội tuyển điền kinh.

Bước sang SEA Games lần này, chân chạy sinh năm 1995 vẫn duy trì phong độ ổn định. Nếu thi đấu đúng khả năng, cô hoàn toàn đủ cơ sở để lặp lại kỳ tích 4 HCV từng giành được cách đây hai năm.

Trong số đó, cự ly 5.000m là nội dung được xem là “vũ khí mạnh nhất” của Nguyễn Thị Oanh. Từng phá kỷ lục quốc gia với thành tích 15 phút 46 giây 11 tại giải vô địch châu Á ở Gumi (Hàn Quốc) hồi tháng 5, cô gần như không có đối thủ ở sân chơi khu vực. Một tấm HCV nữa sẽ nâng số lần bước lên bục cao nhất SEA Games của cô lên 13, tính trong 5 kỳ Đại hội liên tiếp.

nguyen thi oanh 4.jpg
Nguyễn Thị Oanh không có đối thủ ở sân chơi SEA Games.

5.000m chính là nội dung sở trường của Nguyễn Thị Oanh. Tại giải vô địch châu Á ở Gumi (Hàn Quốc) hồi tháng 5, cô phá kỷ lục quốc gia (15 phút 46 giây 11). Vì vậy, ở sân chơi khu vực, VĐV người Bắc Ninh không có đối thủ. Nếu giành HCV, Nguyễn Thị Oanh nâng tổng số HCV mà mình giành được qua 5 kỳ SEA Games liên tiếp lên con số 13.

Ngoài Nguyễn Thị Oanh, tuyển điền kinh Việt Nam cũng có thể giành HCV ở nội dung 5.000m nam hay 4 x 400m hỗn hợp. Đây là 2 nội dung mà Việt Nam sở hữu những VĐV mạnh hàng đầu khu vực. Tại SEA Games 33, tuyển điền kinh Việt Nam đặt mục tiêu giành trên 14 HCV.

Ở môn bơi, tuyển bơi Việt Nam được dự đoán giành ít nhất 1 HCV ở nội dung 200m tự do nam của Huy Hoàng trong ngày thi đấu chính thức thứ 4 của Đại hội. 

Cũng trong ngày thi đấu 13/12, các môn võ như taekwondo, karate hay Kickboxing tiếp tục được kỳ vọng đóng góp nhiều HCV cho đoàn TTVN. Những môn có thể mạnh khác như cử tạ, bi sắt, cờ vua... cũng có thể giành HCV. Các môn wushu, judo, Muay, bóng bàn... thi đấu vòng loại, sẵn sàng "bùng nổ" HCV cho những ngày thi đấu sắp tới.

Minh Ngọc (SHTT)