-
Hà Nội dự kiến bắn pháo hoa tại 5 điểm dịp Tết Dương lịch 2026 -
Danh tính 4 nghi phạm của vụ giết người nghiêm trọng ở Đồng Nai, rùng mình quá trình gây án -
Từ năm 2026, ngưỡng thu nhập chịu thuế thay đổi ra sao? Ai được miễn thuế thu nhập cá nhân theo luật mới nhất -
Hà Nội: Danh sách gần 120 chủ phương tiện vi phạm gia thông phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Phanh phui đường dây sản xuất nước giải khát giả bán lên vùng cao, Công an Tuyên Quang bắt giữ đối tượng cầm đầu lớn -
Thót tim cảnh người dân chở vật nghi đạn pháo 105mm bằng xe máy đến trụ sở công an -
TP.HCM: Danh tính hai thiếu niên tử vong do bị cuốn vào gầm xe tải, nhiều người bàng hoàng -
Phía sau giấc mơ đổi đời: Mảng tối nghiệt ngã trong đường dây mang thai hộ xuyên lục địa -
Vì sao Bộ GD&ĐT muốn cấm trường đại học dùng từ "quốc tế", "quốc gia" trong tên gọi? -
Bộ Công an đang điều tra việc Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ kỷ lục ở Đắk Lắk
Thể thao
12/01/2025 00:03Loạt tin giả về tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2024: Nhiều CĐV bị lừa, ngậm ngùi nếm trái đắng
TỔ CHỨC LỄ MỪNG CÔNG TẠI SÂN HÀNG ĐẪY
Trong ngày tuyển Việt Nam về nước sau khi giành cúp vô địch AFF Cup 2024 (6/1/2025), bất ngờ lan truyền thông tin sẽ có một lễ mừng công được tổ chức tại sân Hàng Đẫy vào tối cùng ngày.
Thông tin này nhanh chóng lan truyền, được nhiều fanpage có lượt người theo dõi cao đăng tải lại. Thậm chí, một số CĐV đã tới sân Hàng Đẫy để giữ chỗ. Tuy nhiên tất cả sau đó đã phải ngậm ngùi ra về vì bị lừa bởi tin giả.
Trên thực tế, sau khi về nước, tuyển Việt Nam chỉ tham dự một buổi lễ mừng công ngay trong buổi chiều tại trụ sở Chính phủ. Tại đây, toàn đội đã được trao tặng Huân chương lao động, bằng khen cho tập thể và các cá nhân xuất sắc.
Tới sáng 7/1, HLV Kim Sang-sik và đội trưởng Duy Mạnh mang cúp vàng tới Đền Hùng dâng hương báo công, còn các tuyển thủ khác trở về CLB.
CẦU THỦ THÁI LAN NHẬN HUY CHƯƠNG CÓ KHẮC CHỮ “CHAMPION” (VÔ ĐỊCH)
Vừa qua, Tiến Linh đã phải liên hệ với VFF để nhờ ban tổ chức AFF Cup 2024 đổi lại huy chương vàng của mình. Nguyên nhân là bởi tấm huy chương mà Tiến Linh nhận được lại khắc dòng chữ “runner up” (đội á quân), trong khi huy chương của các đồng đội tuyển thủ Việt Nam khác mang dòng chữ “champion” (nhà vô địch). Đây là sự sai sót đáng tiếc của ban tổ chức.
Sau khi nhận được lời đề nghị, ban tổ chức AFF Cup 2024 đã gửi lời xin lỗi tới Tiến Linh về sự cố ngoài ý muốn, khẳng định sẽ trao cho Tiến Linh tấm HCV "xịn" như các đồng đội khác.
Tuy nhiên, xuất phát từ sự cố của Tiến Linh, trên mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh với nội dung Pansa Hemviboon, cầu thủ đá phản lưới nhà giúp tuyển Việt Nam gỡ hòa 2-2, nhận huy chương bạc nhưng lại có dòng chữ “champion” khắc trên đó.
Nhiều CĐV tin đây là sự thật và chia sẻ lại trên nhiều diễn đàn. Thế nhưng đây là bức ảnh đã được xử lý qua photoshop và thông tin này không phải là sự thật.
Cụ thể, từ ảnh gốc là tấm huy chương vàng của Văn Thanh, có người đã cố tình chỉnh sửa, đổi từ màu vàng thành màu bạc và ghép thêm hình Pansa Hemviboon để đánh lừa dư luận.
MADAM PANG CHI TRẢ TOÀN BỘ CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ CHO XUÂN SON
Sau chấn thương gãy chân kinh hoàng của Xuân Son tại trận chung kết lượt về AFF Cup 2204, dư luận lan truyền thông tin Madam Pang (chủ tịch LĐBĐ Thái Lan) sẽ chi trả toàn bộ chi phí điều trị cho tiền đạo tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, bản chất vụ việc không phải như vậy.
Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú thông tin rõ: "Về quy định chung của giải đấu, các cầu thủ tham gia AFF Cup 2024 nếu chấn thương trong lúc tập hoặc thi đấu thì bác sĩ đội sẽ tham gia sơ cứu đầu tiên. Nếu có chấn thương nặng thì việc này thuộc về ban tổ chức, tức phía tổ chức trận đấu sẽ xử lý”.
“Ở đâu cũng thế. Không chỉ Thái Lan mà Việt Nam cũng vậy. Đó là chuyện đã được tập huấn để chuẩn bị cho giải đấu rồi. Chuyện tiền đạo Nguyễn Xuân Son bị chấn thương và nhập viện ở Thái Lan cũng được xử lý như thế.
Trước Nguyễn Xuân Son, 4 cầu thủ của các đội khách thi đấu ở sân Việt Trì cũng phải nhập viện ở Phú Thọ. Ban tổ chức giải đã đánh giá rất cao về trách nhiệm của VFF. Như thế, không có can thiệp riêng nào từ phía Thái Lan. Câu chuyện chỉ thế. Thái Lan chỉ làm đúng thế thôi".
Như vậy, phía LĐBĐ Thái Lan chỉ chi trả các chi phí y tế khi Xuân Son cấp cứu tại Bangkok vào đêm 5/1.
Tới khi tiền đạo này về nước cùng tuyển Việt Nam vào chiều 6/1, anh được đưa thẳng từ sân bay Nội Bài về một bệnh viện đa khoa quốc tế tại Hà Nội và đã phẫu thuật thành công ngay trong đêm. Dự kiến Xuân Son sẽ mất khoảng 9 tháng để bình phục hoàn toàn chấn thương và trở lại sân cỏ. Trong quãng thời gian này, mọi chi phí điều trị của Xuân Son do VFF chi trả.
Theo Linh Đan (nguoiduatin.vn)
- Á hậu 2 Miss Universe 2025 công khai "vạch trần" sự ghẻ lạnh của Tổ chức Hoa hậu Venezuela (48 phút trước)
- Hà Nội dự kiến bắn pháo hoa tại 5 điểm dịp Tết Dương lịch 2026 (55 phút trước)
- Danh tính 4 nghi phạm của vụ giết người nghiêm trọng ở Đồng Nai, rùng mình quá trình gây án (1 giờ trước)
- SEA Games 33 mang về cho Thái Lan gần 12.000 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Low G lên tiếng sau bức tâm thư nghìn chữ của mẹ ruột: "Đừng suy diễn chuyện mẹ chồng nàng dâu" (1 giờ trước)
- Từ năm 2026, ngưỡng thu nhập chịu thuế thay đổi ra sao? Ai được miễn thuế thu nhập cá nhân theo luật mới nhất (1 giờ trước)
- Hà Nội: Danh sách gần 120 chủ phương tiện vi phạm gia thông phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 (1 giờ trước)
- Người đàn ông liều mạng treo mình bám vào biển quảng cáo khách sạn, nghi ngoại tình bị bắt quả tang (1 giờ trước)
- Mở hộp OnePlus Pad Go 2: Tablet tầm trung màn lớn, pin khủng đe nẹt iPad Gen 10 và Galaxy Tab S11 (1 giờ trước)
- Đình Bắc bị nghi ngờ hẹn hò với bạn gái hơn 6 tuổi (2 giờ trước)