-
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược -
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con
Thể thao
28/11/2020 22:30Lực sĩ Việt Nam bất ngờ có huy chương Olympic... sau 8 năm
Thông tin trên VTC, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) vừa công bố quyết định tước huy chương Olympic London 2012 với ba vận động viên cử tạ dương tính với chất cấm. Trong danh sách nói trên, Valentin Hristov - vận động viên người Azerbaijan giành huy chương Đồng cử tạ nội dung 56kg.
Ở nội dung này, cử tạ Việt Nam có một đại diện là Trần Lê Quốc Toàn, về đích ở vị trí thứ tư chung cuộc, sau: Om Yun Chol, Wu Jingbiao và Hristov.
Theo thông báo từ phía IOC, đô cử Hristov có kết quả dương tính với chất cấm Dehydrochlormethyltestosterone (oralturinabol) nên sẽ bị xóa tư cách dự Olympic 2012. Do đó, thành tích của Hristov không được tính.
Ngoài ra, Hristov cũng bị thu hồi huy chương Đồng, chứng nhận đã có tại Olympic. Tấm huy chương này sẽ được chuyển cho vận động viên xếp sau, đó là Trần Lê Quốc Toàn. Đoàn thể thao Việt Nam đã có tấm huy chương đầu tiên và duy nhất tại Olympic 2012.
Thông tin trên An ninh Thủ đô, phía Liên đoàn cử tạ Việt Nam cho biết đang chờ thông báo chính thức từ IOC, Liên đoàn cử tạ thế giới (IWF) về việc này, cũng như việc cử tạ Việt Nam có hay không được phép tham dự Olympic Tokyo mùa hè năm sau.
Trước đó, chỉ trong 2 năm, cử tạ Việt Nam có tới 4 VĐV bị xác định dương tính doping và cùng chịu án cấm thi đấu 4 năm từ IWF. Việc này dấy lên mối lo IWF sẽ cấm toàn bộ VĐV cử tạ Việt Nam được dự Olympic Tokyo, như đã áp dụng với cử tạ: Thái Lan, Ấn Độ... mới đây.
Tuy nhiên có khả năng, IWF sẽ chỉ cắt giảm số suất tham dự của đại diện Việt Nam. Hiện ngoài Thạch Kim Tuấn, Hoàng Thị Duyên đã gần như chắc suất thì Vương Thị Huyền cũng rất "sáng cửa" giành quyền tham dự sân chơi danh giá này.
Tất cả đang cùng nín thở chờ phán quyết cuối cùng từ IWF.
Theo Mộc Miên (Baodansinh.vn)
- Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược (11:29)
- MC Quyền Linh xuất hiện tại lễ kỳ siêu NS Thương Tín, lý do vắng mặt đám tang gây nhiều tranh cãi (11:25)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (11:00)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (11:00)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (56 phút trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (58 phút trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (1 giờ trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (1 giờ trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (1 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (1 giờ trước)