-
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng
Thể thao
04/04/2019 18:09Lý do nào khiến Công Phượng rất nỗ lực trên sân nhưng vẫn chưa ghi được dấu ấn tại Incheon United?
“Thật không dễ dàng gì khi lần đầu tiên được ra sân đá chính. Tôi đã nhận được nhiều đường chuyền từ đồng đội nhưng lại không có đủ không gian để sút bóng”. Đó là những gì được Công Phượng chia sẻ sau trận thua 0-3 của Incheo United trước Daegu.
Theo thống kê, Công Phượng có 17 lần chạm bóng ở trận này, tuy nhiên cũng kịp tạo 2 đường chuyền tạo cơ hội ghi bàn. Đáng tiếc các đồng đội của anh đã không tận dụng thành công.
HLV Andersen xếp Công Phượng đá tiền đạo ảo và đánh giá cầu thủ người Việt Nam chơi hay nhất đội. Nhưng việc không tung ra được bất kì cú sút nào cho thấy những vấn đề của Công Phượng tại Incheon United vẫn cần thêm thời gian để cải thiện.
Trước tiên, việc HLV Andersen cho Công Phương chơi với vai trò trên có thể coi là sự lựa chọn hợp lý với tình hình hiện tại của Incheon. Công Phượng từng được HLV Park Hang-seo xếp đá cao nhất trên hàng công, điều giúp anh nhận được nhiều bóng và có nhiều cơ hội dứt điểm hơn. Nhưng tại Incheon, chân sút người Montenegro, Stefan Mugosa vẫn là ưu tiên số 1 cho vị trí trung phong. Công Phượng phải chấp nhận chơi lùi, hoạt động rộng sau lưng tiền đạo cắm, thậm chí còn tích cực lùi xuống khu vực giữa sân để hỗ trợ phòng ngự, tranh cướp bóng.
Tuy nhiên do tuyến giữa không kiểm soát được bóng nên hầu hết các tình huống nhận bóng của Công Phượng đều xảy đến khi đội bóng đang chuyển trạng thái. Có bóng ở cự ly khá xa khung thành khiến cho Công Phượng không thể tung ra những pha dứt điểm.
Cùng với đó, việc nhận bóng trong trạng thái như vậy khiến Công Phượng dễ rơi vào tình cảnh bị đối phương vây ráp. Quá trình chuyển trạng thái cũng đòi hỏi cầu thủ phải xử lý thật nhanh, trong khi sự hỗ trợ của các đồng đội đôi khi chưa thật tốt khiến Công Phương không có nhiều lựa chọn và dễ dẫn đến mất bóng.
Một điều nữa cần nhìn nhận là việc chỉ có được 17 lần chạm bóng cho thấy vị trí của Công Phượng chưa phải hướng tấn công hàng đầu của Incheon. Điều này có thể xuất phát từ hai yếu tố. Đầu tiên do khả năng di chuyển không bóng của Công Phượng chưa đủ tốt để đưa mình vào những vị trí thuận lợi. Hai là không ngoại trừ khả năng các đồng đội vẫn chưa thực sự tin tưởng để chuyền bóng cho Công Phượng.
Tất nhiên nếu Công Phượng có thể bình tĩnh rê bóng vượt qua cầu thủ đối phương, điều luôn được chờ đợi ở anh, thì cơ hội sẽ được mở ra. Chỉ có điều tốc độ của K-League, cộng với sự vượt trội về thể hình và sức mạnh của đối thủ khiến Công Phượng chưa thể phát huy được khả năng trong những tình huống như vậy và đa số đều để mất bóng.
Hơn nữa việc đá lùi khá nhiều trong khi tốc độ và thể lực chưa tốt khiến Công Phượng ít có cơ hội áp sát khung thành. Điều này dẫn đến việc cả trận anh không tung ra được cú sút nào.
Dù vậy vẫn phải dành những lời khen ngợi cho Công Phượng sau 90 phút đầy nỗ lực của anh. Đa số các khán giả Việt Nam sau khi theo dõi trận đấu đều đồng tình với nhận xét Công Phượng đã chơi tốt của HLV Andersen, chỉ có điều các đồng đội tại Incheon lại chưa đủ hay. Với hai đường chuyền tạo cơ hội ghi bàn, Phượng xứng đáng với lời khen chơi hay nhất trận.
Có điều cũng cần thẳng thắn nhìn nhận, hai đường chuyền nêu trên của Công Phượng vẫn chưa thực sự đủ sắc sảo. Đồng đội của anh vẫn chưa có được tư thế thuận lợi nhất và đều cần thêm một nhịp khống chế. Điều này khiến cơ hội ghi bàn giảm đi trông thấy.
Tựu trung lại, việc Incheon đứng áp chót bảng xếp hạng K-League sau 5 vòng đầu tiên cho thấy đây không phải là đội bóng mạnh tại Hàn Quốc. Điều này vừa có hại vừa có lợi cho Công Phượng. Anh sẽ vẫn phải chấp nhận việc các đồng đội phung phí cơ hội ngon ăn do mình tạo ra, nhưng đồng thời đây cũng là điều kiện giúp Công Phượng dễ được ra sân hơn.
Nếu tiếp tục được HLV tin tưởng trao suất đá chính, đó sẽ là cơ hội tốt để Công Phượng có những bước tiến tiếp theo trong sự nghiệp của mình. Có cơ hội rèn rũa trong môi trường bóng đá đẳng cấp cao như K-League dẫu sao vẫn là một điều có lợi cho Công Phượng, thay vì phải trở lại với băng ghế dự bị, điều sẽ khiến tâm lý đang tốt dần lên của anh bị ảnh hưởng. Được ra sân sẽ giúp Công Phượng cải thiện tư duy chơi bóng, nâng cao thể lực. Đó sẽ là những bài học bổ ích cho tiền đạo người Việt Nam trong hành trình trên đất Hàn Quốc lần này.
Kiều Phong (SHTT)
- Cãi nhau với bạn gái, người đàn ông lao ra đường bị xe khách tông văng (1 giờ trước)
- Huyền thoại Park Ji Sung làm trợ lý HLV Kim Sang Sik ở ĐT Việt Nam? (1 giờ trước)
- Thuế Thanh Hóa nhận trách nhiệm về việc người dân đã nộp thuế nhưng vẫn bị báo nợ (1 giờ trước)
- Sân vận động Tân An bị trộm cắt cáp dàn đèn chiếu sáng (2 giờ trước)
- Xúc động 2 ca chồng hiến thận cho vợ, cha hiến thận cho con ở một bệnh viện (2 giờ trước)
- Italy điều tra vụ trộm 30.000 chai rượu vang thượng hạng gây chấn động (2 giờ trước)
- Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Taylor Swift và Travis Kelce bị hàng xóm chỉ trích vì căn biệt thự 5 triệu USD (3 giờ trước)
- VĐV marathon 24 tuổi đột ngột qua đời sau nụ hôn với vợ trên đường chạy (3 giờ trước)
- Emoura Phạm nhận tin cực vui ngay trước thềm chung kết Miss Grand International 2026 (3 giờ trước)